(HBĐT) - Chiều 20/10, Báo Hànộimới tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 65 năm xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 – 24/10/2022).


Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Báo Hànộimới nhân kỷ niệm 65 năm xuất bản số hàng ngày đầu tiên.


Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư TT Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Báo Hànộimới nhân kỷ niệm 65 năm xuất bản số hàng ngày đầu tiên.

Dự gặp mặt có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội; lãnh đạo các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương cùng hơn 200 cán bộ, phóng viên Báo Hànộimới qua các thời kỳ.

Ngày 24/10/1957, Báo Thủ đô Hà Nội (tiền thân của Báo Hànộimới) chính thức xuất bản số báo hằng ngày đầu tiên. Là cơ quan của Thành ủy Hà Nội, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, 65 năm qua, Báo Hànộimới - tờ báo vinh dự được Bác Hồ hai lần đặt tên đã không ngừng phấn đấu xây dựng, phát triển, ngày càng trưởng thành. Trong mọi hoàn cảnh, Báo Hànộimới luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích; bám sát thực tiễn, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối thông tin giữa Đảng bộ, chính quyền với Nhân dân Thủ đô; tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô, đất nước…  

Phát huy những thành tựu đạt được, thời gian tới, tập thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Hànộimới phấn đấu không ngừng đổi mới toàn diện, cả về nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của cả 3 nhóm ấn phẩm: Báo in hằng ngày, báo điện tử và ấn phẩm chuyên san; tiếp tục đổi mới mô hình quản lý và các hoạt động theo phương châm "Chủ động, chuyên nghiệp, hiệu quả, nhân văn”, từng bước xây dựng Báo Hànộimới trở thành cơ quan vững mạnh toàn diện…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao những thành tựu mà tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Hànộimới đã đạt được. Đồng chí đề nghị thời gian tới, đội ngũ những người làm báo Báo Hànộimới cần ra sức học tập, tự rèn luyện, sâu sát cơ sở, thể hiện hơi thở cuộc sống của Thủ đô; tuyên truyền, cổ vũ những tấm gương tiêu biểu, đồng thời đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu sai trái; thể hiện được bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính tiên phong trên mặt trận văn hóa; chủ động hòa mình vào công cuộc chuyển đổi số trong báo chí và đổi mới tư duy làm báo theo hướng hiện đại để nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm báo chí…

Nhân dịp này, Báo Hànộimới đã khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm Báo Hànộimới xuất bản số hằng ngày đầu tiên.

Dương Liễu


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục