(HBĐT) - Ngày 11/5/1947, Chi bộ Nật Sơn được thành lập tại ngôi nhà sàn của gia đình ông Bùi Văn Xe, xóm Trám, xã Nật Sơn, châu Lương Sơn (nay là xóm Hồi Trám, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi). Đây là Chi bộ Đảng nông thôn đầu tiên của châu Lương Sơn lúc bấy giờ; là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với phong trào đấu tranh cách mạng của xã Nật Sơn nói riêng và của huyện nói chung.


Đồng chí Hoàng Văn Hon (thứ 2 từ phải sang), nguyên Ủy viên BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu thăm di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Nật Sơn - cơ sở Đảng đầu tiên huyện Kim Bôi năm 1947.

Với vị trí địa lý, địa hình thuận lợi, Nật Sơn giữ vị trí rất quan trọng về quân sự và là cửa ngõ có ý nghĩa chiến lược lên miền núi Hòa Bình và xuống đồng bằng. Thực hiện chủ trương của T.Ư Đảng, căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu cấp bách của phong trào cách mạng địa phương, Tỉnh ủy Hòa Bình, huyện Lương Sơn đã quyết định thành lập Chi bộ Đảng Nật Sơn để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng trong huyện. Sự ra đời của Chi bộ Nật Sơn và những đảng viên Cộng sản đầu tiên thực sự là "hạt giống đỏ”, là kết quả của quá trình tuyên truyền, gây dựng cơ sở bền bỉ, khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ cách mạng. Đồng thời cũng là kết quả phong trào đấu tranh của nhân dân lao động trong huyện, thể hiện sự đúng đắn của Tỉnh ủy Hòa Bình lúc bấy giờ.

Trải qua 76 năm xây dựng và trưởng thành, những đóng góp của Chi bộ Đảng đầu tiên vẫn còn nguyên giá trị, mãi là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi. Tự hào về quá trình ra đời của Chi bộ Nật Sơn, lấy phong trào cách mạng của quần chúng là thước đo sự lớn mạnh của Chi bộ Đảng. Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Hùng Sơn không ngừng nỗ lực, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng, đẩy mạnh phát triển KT-XH, giữ vữngQP-AN, đặt quyền lợi, lợi ích của nhân dân lao động lên hàng đầu.

Tháng 1/2023, di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Nật Sơn - cơ sở Đảng đầu tiên huyện Kim Bôi năm 1947 được UBND tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Đây là vinh dự lớn và cũng là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Kim Bôi nói chung và của xã Hùng Sơn nói riêng trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị của di tích. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết: Theo thời gian, ngôi nhà sàn của gia đình ông Bùi Văn Xe - nơi thành lập Chi bộ Nật Sơn đã hư hỏng hoàn toàn, hiện nay chỉ còn là phần đất trống gia đình hiến tặng nhằm phục dựng, tôn tạo lại di tích. Do đó, để hoàn thành trách nhiệm phát huy giá trị di tích lịch sử cấp tỉnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện Kim Bôi, xã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa, cùng hệ thống luật liên quan. Nỗ lực thực hiện công tác xã hội hóa trong bảo tồn, bảo vệ di tích với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm” để tu bổ, tôn tạo, phục dựng lại ngôi nhà sàn - nơi ghi dấu sự kiện thành lập Chi bộ Đảng Nật Sơn. Bên cạnh đó, từng bước thu thập, bổ sung thêm tư liệu và phát huy tối đa giá trị phục dựng, đưa Địa điểm thành lập Chi bộ Nật Sơn trở thành địa chỉ đỏ về giáo dục truyền thống cách mạng...

Đồng chí Bùi Văn Điệp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Nhằm phát huy tối đa giá trị di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Nật Sơn - cơ sở Đảng đầu tiên huyện Kim Bôi năm 1947. Được sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hùng Sơn, các hộ gia đình hiến đất xây dựng di tích khẩn trương tham mưu, đề xuất, thực hiện các thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thiết kế chi tiết... Đồng thời, đề nghị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý di tích theo quy định. Huyện cũng quan tâm xây dựng đề án, kế hoạch bảo tồn các giá trị của hệ thống di tích trên địa bàn, trong đó sớm thành lập Ban quản lý di tích Địa điểm thành lập Chi bộ Nật Sơn - cơ sở Đảng đầu tiên của huyện Kim Bôi năm 1947.


Thu Hằng


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục