Chiều 19/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án tối cao Liên bang Nga do ngài Chánh án Tòa án tối cao Lebedev Vyacheslav Mikhailovich làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN)

Hoan nghênh Ngài Chánh án cùng đoàn đại biểu Tòa án tối cao Liên bang Nga dành thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Nhân dân Việt Nam mãi ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Việt Nam nói chung và Tòa án nhân dân tối cao nói riêng sẵn sàng tăng cường hợp tác với Liên bang Nga và Tòa án tối cao nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác truyền thống.

Cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành thời gian tiếp Đoàn, Chánh án Toà án tối cao Liên bang Nga đã trân trọng chuyển lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Theo đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lời chào và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nga luôn coi trọng mối quan hệ, hợp tác với Việt Nam, vừa là ưu tiên, vừa là đối tác chiến lược toàn diện. Nga rất coi trọng hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật, nhất là những kết quả đạt được trong Khóa họp vào tháng 4-2023 vừa qua. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Việt Nam và Liên bang Nga cần chú trọng cùng nhau tìm kiếm các nội dung hợp tác đem lại hiệu quả tốt trên các lĩnh vực khác nhau, trong đó coi trọng hợp tác, quan hệ giữa Tòa án tối cao của hai nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin tin tưởng rằng, chuyến thăm của Chánh án Toà án tối cao Lebedev Vyacheslav Mikhailovich sẽ góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai tòa án tối cao của hai quốc gia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tình cảm xúc động và qua Chánh án, trân trọng gửi lời cảm ơn trước những tình cảm tốt đẹp mà Tổng thống Nga Vladimir Putin dành cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đất nước Việt Nam.

Đồng tình với các nội dung mà Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định về mối quan hệ truyền thống lâu đời, gắn bó, đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, hai bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác trên các lĩnh vực khác nhau. Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga và luôn mong muốn thúc đẩy phát triển quan hệ thực chất, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN)

Chánh án Toà án tối cao Lebedev Vyacheslav Mikhailovich cho biết, Tòa án tối cao của Liên bang Nga và Việt Nam đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, chặt chẽ và sâu sắc. Tòa án hai nước đã có kế hoạch phối hợp cụ thể trong hoạt động thời gian tới….

Vui mừng trước những nội dung phối hợp hoạt động của Tòa án hai bên trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Toà án nhân dân tối cao của Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó có nhiều nội dung liên quan việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Tòa án. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó, sự hỗ trợ, hợp tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quý báu về pháp luật, tư pháp của Liên bang Nga nói chung và Tòa án tối cao Liên bang Nga nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng, trong thời gian tới, Tòa án tối cao hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa. Phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án tối cao hai nước sẽ mang lại những lợi ích cụ thể, thiết thực cho cả Toà án Việt Nam và Liên bang Nga, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi quốc gia, cũng như thắt chặt mối quan hệ hợp tác truyền thống, gắn bó giữa hai quốc gia…


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục