(HBĐT) - Ngày 14/8, tại tỉnh Phú Thọ diễn ra Hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXII - năm 2023 với chủ đề "Báo Đảng địa phương liên kết tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch”. Hội thảo do Báo Phú Thọ đăng cai tổ chức với sự tham gia của 16 cơ quan báo Đảng trong khu vực. Dự hội thảo có đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Phú Thọ.


 
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và đại biểu các báo Đảng trao đổi, chia sẻ
kinh nghiệm tuyên truyền về phát triển du lịch.

Vùng trung du và miền núi phía Bắc có hơn 30 dân tộc anh em cùng sinh sống với hơn 14,7 triệu dân. Là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, đồng thời có tiềm năng, lợi thế về tài nguyên thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp, cùng nhiều di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số để phát triển du lịch.

Những năm qua, các địa phương có nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm phát triển du lịch. Chính phủ, các bộ, ngành triển khai nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ các tỉnh phát triển ngành "công nghiệp không khói” bền vững, thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế và đóng góp của ngành du lịch vào phát triển KT-XH của vùng. Chung tay, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và người dân, Báo Đảng và đội ngũ những người làm báo 16 tỉnh đã nỗ lực phát huy vai trò, vị thế trong tuyên truyền, quảng bá, thiết thực góp phần giúp du lịch các tỉnh phát triển.



Báo Phú Thọ trao Cờ luân lưu đăng cai tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXIII - năm 2024 cho Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, du lịch của vùng chủ yếu phát triển theo chiều rộng thông qua khai thác thô tài nguyên và nổi lên những tồn tại: Lượt khách tương đối lớn nhưng phân bổ không đồng đều; tổng doanh thu thấp, chưa thu hút thị trường khách du lịch cao cấp; tính liên kết trong phát triển du lịch hạn chế, nhất là liên kết xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù... 

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Phú Thọ mong muốn các cơ quan báo chí trong khu vực tăng cường liên kết, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng du lịch của các địa phương. Qua hội thảo góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và người dân về vai trò, thế mạnh của du lịch với phát triển KT-XH; phản ánh những mặt trái, tồn tại, hạn chế về phát triển du lịch ở mỗi địa phương; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh hoạt động du lịch của các tỉnh tương xứng với tiềm năng, lợi thế và bản sắc riêng có.

Các cơ quan báo Đảng đã trao đổi, thảo luận và thống nhất hợp tác, liên kết trong tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, mở rộng, đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền. Thực hiện liên kết sâu trên các lĩnh vực: Trao đổi nội dung, thông tin về các sự kiện, chương trình du lịch, điểm đến mới và các hoạt động du lịch địa phương; trong các sự kiện du lịch, lễ hội, hội thảo, triển lãm và các chương trình quảng bá du lịch; hợp tác sản xuất nội dung đa phương tiện; xây dựng mạng lưới báo chí du lịch để liên kết, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm; sử dụng các ứng dụng mạng xã hội quảng bá du lịch...

Tại hội thảo, Báo Phú Thọ đã trao Cờ luân lưu đăng cai tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXIII - năm 2024 cho Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.

Bên lề hội thảo, các cơ quan báo Đảng đã dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; thăm, tặng quà trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi, tàn tật TP Việt Trì và tham quan Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ).



Đoàn đại biểu Báo Đảng các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc chụp ảnh lưu niệm và dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng


Đoàn đại biểu Báo Đảng 16 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tặng quà trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ trẻ khuyết tật, mồ côi TP Việt Trì 


Bùi Minh

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục