Chiều 22/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và cùng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 5 (từ ngày 21 đến 24/8).


Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh bà Penny Wong lần thứ hai thăm Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Australia; bày tỏ tin tưởng, tiếp theo các chuyến thăm rất thành công vừa qua của Lãnh đạo Australia, chuyến thăm lần này của Bộ trưởng sẽ góp phần quan trọng vào việc giữ đà, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia đang phát triển mạnh mẽ trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Nhắc lại những kết quả tích cực đạt được nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Toàn quyền Australia David Hurley (4/2023) và Thủ tướng Anthony Albanese (6/2023), Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương Việt Nam-Australia, đặc biệt là tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, giáo dục, văn hóa, lao động, giao lưu nhân dân, kết nối địa phương được tăng cường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai hiệu quả những thỏa thuận đạt được, những văn kiện đã ký kết, xây dựng các dự án, hoạt động hợp tác cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác, tạo nền tảng vững chắc để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao hơn và chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao sắp tới giữa hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, hai nước cần tăng cường hợp tác về giáo dục, lao động, giao lưu văn hóa, nhân dân, khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh; đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, tăng trưởng xanh, kinh tế số, chuyển đổi số....

Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Australia dành cho Việt Nam thông qua hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và cung cấp học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh của Việt Nam.


Quang cảnh buổi tiếp.

Bộ trưởng Penny Wong bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023); cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Thủ tướng Chính phủ đối với quan hệ hai nước; khẳng định Australia coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia và bày tỏ mong muốn hai bên tích cực trao đổi, làm sâu sắc hơn nữa các nội hàm hợp tác nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới, nhất là trên các trụ cột chính trị-đối ngoại, an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo…; khẳng định Bộ Ngoại giao Australia sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam trong việc thu xếp các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Penny Wong cũng thông báo về khoản hỗ trợ mới của Australia dành cho Việt Nam trị giá 94 triệu đô-la Australia (AUD) để ứng phó biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Bộ trưởng Penny Wong nhấn mạnh Australia coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vừa thiết lập với ASEAN; khẳng định Australia tiếp tục dành ưu tiên cho hợp tác với Tiểu vùng Mekong; đề cao tầm quan trọng của việc hợp tác, đóng góp vào xây dựng khu vực hòa bình, ổn định, cân bằng, tôn trọng luật pháp quốc tế.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục