Năm 2018, theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội hai nước, HĐND tỉnh Hòa Bình đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với HĐND tỉnh Tuv, nước Mông Cổ. Thông qua những chuyến thăm, trao đổi đoàn giữa hai địa phương, tỉnh Hòa Bình biết đến đất nước Mông Cổ xinh đẹp - xứ sở của những thảo nguyên bao la, người dân hiền hòa, mến khách; vùng đất của những nét văn hóa được gìn giữ qua hàng nghìn năm. Chuyến thăm, làm việc của Tổng thống Mông Cổ và Phu nhân đến tỉnh thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai tỉnh, hai quốc gia.


Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và các đại biểu thăm Nhà máy Cap Global tại Khu công nghiệp Lương Sơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tại Việt Nam, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Mông Cổ đã thăm, làm việc tại KCN Lương Sơn (Lương Sơn) - một trong những khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh. Chuyến thăm để lại ấn tượng tốt đẹp với đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Mông Cổ về tình cảm của tỉnh Hoà Bình dành cho đoàn.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khi đón tiếp đoàn đã nhấn mạnh: Chuyến thăm tỉnh Hòa Bình của Ngài Tổng thống và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Mông Cổ chính là tình cảm quý báu dành cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Mông Cổ (1954 - 2024), tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ngài Tổng thống, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, giữa tỉnh Hòa Bình với các địa phương của Mông Cổ ngày càng bền chặt, phát triển và đạt nhiều kết quả tốt đẹp...

Từ năm 2019 đến nay, tỉnh Hoà Bình và tỉnh Tuv đã tổ chức những đoàn công tác thăm và làm việc giữa hai địa phương, nội dung hợp tác ngày càng thực chất và hiệu quả. Hai tỉnh tuy xa cách về mặt địa lý, song lại có nhiều nét tương đồng, cùng là tỉnh giáp ranh với thủ đô của đất nước, có tiềm năng, thế mạnh về lĩnh vực nông nghiệp, du lịch... Kinh tế nông nghiệp của tỉnh Tuv chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm quốc nội của đất nước; sản phẩm nông nghiệp như thịt, sữa, rau, củ không chỉ cung cấp cho Thủ đô Ulan Bator mà còn dư để xuất khẩu. Hiện, khoảng 70% sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu của Mông Cổ được sản xuất từ tỉnh Tuv. 

Tháng 11/2022, đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuv do Ngài Ts.Jambalsuren, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Tại cuộc hội đàm, Ngài Ts.Jambalsuren đã giới thiệu về đặc điểm, tình hình tỉnh Tuv và gợi mở một số nội dung để 2 tỉnh nghiên cứu hợp tác như: giáo dục, phát triển du lịch, chăn nuôi (chế biến thịt gia súc), xuất khẩu củ, quả... Ngài Ts.Jambalsuren trân trọng mời đoàn đại biểu tỉnh Hòa Bình sang thăm nước Cộng hòa nhân dân Mông Cổ và tỉnh Tuv trong thời    gian gần nhất. 

Trong tháng 7/2023, đoàn công tác HĐND tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Tuv. Trong chuyến thăm và làm việc, đoàn đã thảo luận, hội đàm các nội dung hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Tuv theo Bản ghi nhớ đã ký tại Hà Nội ngày 22/1/2018 giữa Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình và Chủ tịch HĐND tỉnh Tuv và kết quả hội đàm giữa hai địa phương. Trong các buổi hội đàm, hai bên tiếp tục cam kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực về nông nghiệp, gồm chăn nuôi gia súc, canh tác. Ngài Ts.Jambalsuren, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuv bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai tỉnh ngày càng bền chặt hơn, nhất là về nông nghiệp, văn hóa, du lịch... Tỉnh Tuv sẽ cử các chuyên gia cao cấp sang khảo sát, nghiên cứu thị trường, khí hậu… để hợp tác; tỉnh Hòa Bình sẽ tổ chức nghiên cứu thị trường, tiến tới liên doanh, hợp tác với các doanh nghiệp của tỉnh Tuv để đầu tư các dự án lĩnh vực khai khoáng, xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn… tại tỉnh Tuv. Mở rộng kết nối thị trường xuất khẩu hàng may mặc, linh kiện điện tử, chế biến lâm sản giữa hai tỉnh. Xuất khẩu thịt lợn, gà, cá lòng hồ Hòa Bình, rau, cam, bưởi, gỗ và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ… sang thị trường Mông Cổ. Đồng thời, hợp tác giữa Nhân dân và doanh nghiệp để thúc đẩy việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên.


Hương Lan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục