Chiều 17/2, tại huyện Lương Sơn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã làm việc và chúc Tết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; các đồng chí Trợ lý, Thư ký Chủ tịch nước; lãnh đạo một số vụ chức năng của Văn phòng Chủ tịch nước. Về phía tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Lương Sơn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tỉnh Hòa Bình có vị trị thuận lợi tiếp giáp Thủ đô Hà Nội, có nền văn hóa đậm đà bản sắc các dân tộc, trong đó có gần  64% dân số là dân tộc Mường. Với bề dày lịch sử của nền "Văn hóa Hòa Bình” đã kết tinh nên vẻ đẹp của vùng đất và con người Hòa Bình. Những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, đoàn kết triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, lãnh đạo phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và đạt được kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm có bước phát triển quan trọng. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,2%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đặc biệt đã chăm lo cho cán bộ và Nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, tạo khí thế, động lực mới để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo các dự án, công trình trọng điểm, quản lý quy hoạch, huy động các nguồn lực đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế của tỉnh còn khá nhỏ, chưa khai thác được tiềm năng, lợi thế của tỉnh tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng thủ đô; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn… Tỉnh đang tập trung triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Phát biểu, gửi lời chúc năm mới thành công tới Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận những kết quả trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, chăm lo đời sống cho Nhân dân của tỉnh. Đề cập đến những nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra, đòi hỏi nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thời điểm từ nay đến hết nhiệm kỳ, Chủ tịch nước cho rằng, năm 2024 là năm nước rút thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tỉnh cần hết sức cố gắng, đặt quyết tâm cao để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, quan tâm công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác cán bộ, chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Đảng các cấp. Phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, các dự án công trình giao thông trọng điểm; quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn cho cuộc sống người dân, tạo sự thay đổi về diện mạo, nâng cao vị thế của tỉnh Hòa Bình, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Trân trọng cảm ơn đồng chí và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã luôn sát cánh hỗ trợ tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Tỉnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững, chăm lo tốt hơn đến cuộc sống người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.



Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tình hình phát triển KT-XH tỉnh Hòa Bình.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc.


Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bức tranh lưu niệm.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo tỉnh.


Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo huyện Lương Sơn.


Nhóm PV Phòng Xây dựng đảng - nội chính

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục