Phát huy truyền thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác tuyển quân hàng năm, đảm bảo 100% chỉ tiêu với chất lượng tốt. Những ngày này, nhiều thanh niên ưu tú trên địa bàn huyện Mai Châu nô nức đón chờ ngày được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, hăng hái lên đường, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Xã Hang Kia, huyện Mai Châu tổ chức gặp mặt tân binh lên đường nhập ngũ.

Để làm tốt công tác tuyển quân, hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác sơ tuyển tại cơ sở, tổ chức khám tuyển bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định. Ban CHQS huyện đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ban CHQS các xã, thị trấn về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Quá trình thực hiện đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai và đúng luật; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong quần chúng nhân dân. Đồng thời thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình gọi nhập ngũ, hành vi làm trái hoặc không thực hiện nghiêm Luật NVQS.

Đồng chí Phạm Văn Hoàn, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện chia sẻ: "Đợt tuyển quân năm nay, huyện Mai Châu được giao 136 chỉ tiêu tuyển chọn công dân chính thức. Thực hiện giao quân cho 7 đơn vị nhận quân, gồm: Quân đoàn 12, Tiểu đoàn 41 Bộ Tham mưu Quân khu 3, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tổng tham mưu, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Công an. Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, là trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và của hệ thống chính trị trong huyện. Từ đó, Hội đồng NVQS huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo công bằng, minh bạch. Các xã, thị trấn phát huy tốt vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hội đồng NVQS các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kịp thời, đúng luật pháp, làm tốt công tác tuyên truyền Luật NVQS đến nhân dân và công dân trong độ tuổi nhập ngũ có nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong thời gian qua, cơ quan quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, cùng với cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn và cán bộ thôn đến từng gia đình gặp gỡ công dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ và động viên công dân nhập ngũ. Tổ chức hội nghị xét duyệt, kết luận từng trường hợp và triển khai phát lệnh gọi tới tay công dân bảo đảm thời gian. Kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền Luật NVQS và giáo dục ý thức trách nhiệm cho thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đảm bảo thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật trong quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ.

Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mai Châu cho biết: Thực hiện "3 gặp, 4 biết" chủ động trong tuyển chọn công dân nhập ngũ, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã chỉ đạo tốt công tác quản lý số thanh niên đủ sức khoẻ không cho đi làm ăn xa, để cán bộ của các đơn vị nhận quân và Ban CHQS huyện tổ chức thâm nhập được thuận lợi, quá trình thâm nhập bảo đảm về số lượng, chất lượng, thời gian. Đến nay, huyện Mai Châu đã làm tốt các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Ban CHQS huyện đã hiệp đồng với các đơn vị nhận quân cùng với các địa phương chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện lễ giao, nhận quân năm 2024 nhanh gọn, an toàn, hiệu quả nhất.

Nhằm động viên tinh thần thanh niên nhập ngũ, chính quyền địa phương, các đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Các xã, thị trấn tổ chức gặp gỡ, động viên thanh niên lên đường làm nhiệm vụ. Đến thời điểm này, 100% công dân được lựa chọn nhập ngũ đã nhận được lệnh gọi, vững vàng tâm lý, phấn khởi, sẵn sàng chờ ngày lên đường.

 Hoàng Anh
Thị trấn Mai Châu (Mai Châu)


Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục