Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, xã Kim Lập (Kim Bôi) tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.


Mô hình trồng chuối tiêu hồng của nông dân xóm Trò, xã Kim Lập (Kim Bôi) được đánh giá có tiềm năng, mang lại hiệu quả kinh tế.

Là xã thuần nông, Kim Lập xác định sản xuất nông nghiệp là một trong những thế mạnh, tập trung lãnh đạo phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị. Trong sản xuất lúa, xã thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống lúa theo hướng tăng diện tích lúa chất lượng cao, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ môi trường. 

Với phương châm "mùa nào, thức nấy", nông dân áp dụng các biện pháp luân canh, xen canh gối vụ hoặc trồng trái vụ các loại cây rau màu. Tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm của xã 596,4 ha, đạt hơn 60% kế hoạch. Sản lượng cây lương thực có hạt 1.505,4 tấn, bình quân lương thực đạt 120kg/người. Công tác khuyến nông, khuyến lâm được chú trọng. Xã đã phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Trung tâm Giống cây trồng Trung ương cung cấp giống lúa Đài Thơm 8 thế hệ mới cấy thí điểm tại xóm Mõ và xóm Chiệng với diện tích 20ha. Ngoài ra, xã phối hợp mở 2 hội nghị tập huấn hướng dẫn kỹ thuật thâm canh lúa cho 120 hộ dân tham gia. Cán bộ xã thường xuyên xuống các xóm thăm đồng, theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên cây lúa và các loại cây trồng khác. Qua đó có thể đưa ra dự báo sớm, kịp thời thông báo, khuyến cáo người dân phòng trừ sâu bệnh, không để bùng phát các dịch bệnh hại cây trồng. Đồng thời, đánh giá được các giống lúa có năng suất cao, từ đó tham mưu lãnh đạo xã tìm giải pháp đưa vào sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, xã Kim Lập khuyến khích người dân phát triển mô hình kinh tế trang trại, mô hình kinh tế mới có hiệu quả cao. Tiêu biểu như Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cây ăn quả có múi Kim Sơn, trang trại sinh thái nhà vườn Hà Anh với sản phẩm cam V2 được chứng nhận OCOP 3 sao. Chăn nuôi được duy trì và phát triển, tập trung vào chăn nuôi trâu, bò, lợn, gà thương phẩm. Toàn xã có 9,5 ha ao nuôi cá. Các hộ chủ động tu bổ, nạo vét, đảm bảo nước và con giống cho nuôi trồng thủy sản.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên các lĩnh vực sản xuất, kinh tế của xã Kim Lập có nhiều khởi sắc. 6 tháng đầu năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 25,6 triệu đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu từ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ đạt 236 tỷ đồng. Đến nay, xã Kim Lập đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới. Xã đang dồn lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu về đích nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Bùi Văn Lục, Chủ tịch UBND xã Kim Lập cho biết: Việc nâng cao thu nhập cho người dân được chính quyền xã coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có tác động đến thực hiện các tiêu chí khác trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy thời gian tới, xã tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế nhằm khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Hoàng Dương

Các tin khác


Xã Tòng Đậu tự hào truyền thống quê hương anh hùng

Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, người dân Tòng Đậu (Mai Châu) đã biết tự chế vũ khí để đánh giặc. Trong kháng chiến chống Mỹ, lớp lớp thanh niên Tòng Đậu sôi nổi, hăng hái thi đua đẩy mạnh sản xuất, củng cố hậu phương, góp sức cho tiền tuyến đánh thắng giặc Mỹ. Với những đóng góp to lớn, Tòng Đậu vinh dự là 1 trong 2 địa phương của huyện Mai Châu được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Bác Hồ - Người là tình yêu thiết tha nhất

55 năm sau ngày Bác đi xa, nhưng tư tưởng, tấm gương, lời dạy của Bác Hồ vẫn trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết chăm lo cho người nghèo

Với vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Hoà Bình đã phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, triển khai và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, trong đó chú trọng hướng tới người nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Từ đó góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân và khẳng định vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị.

Tuổi trẻ Hòa Bình thắp sáng truyền thống quê hương

Sinh ra và lớn lên khi đất nước đã thống nhất, tuổi trẻ Hòa Bình luôn thể hiện niềm tự hào, phát huy truyền thống quê hương anh hùng. Từ đó tiếp nối truyền thống cách mạng của các thế hệ cha anh đi trước, không ngại gian khó, xung kích, tình nguyện, cống hiến sức trẻ, chung tay vì cộng đồng với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Tìm về vùng đất lịch sử trên quê hương Đà Bắc

Trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc, trên quê hương Đà Bắc đã ghi dấu ấn đậm nét với không ít "địa chỉ đỏ”. Ngày nay, phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, chính quyền và nhân dân ở các chiến khu cách mạng ngày nào đã không ngừng nỗ lực để xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Phấn khởi trước sự đổi thay của đất nước

LTS: Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024), Báo Hòa Bình ghi nhận ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thể hiện sự tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và quyết tâm học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục