Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
với các đại biểu dự hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu dự hội nghị.

Chiều 7-1, Văn phòng Chính phủ tổ chức Họp báo Chính phủ thông báo nội dung chủ yếu của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12-2009 và Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp báo.

Cùng dự họp báo còn có Bộ trưởng các bộ: Kế hoạch và Ðầu tư Võ Hồng Phúc; Tài chính Nguyễn Văn Ninh; Công thương Vũ Huy Hoàng; Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp; Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và nhiều đồng chí tổng biên tập các cơ quan báo chí tham dự cuộc họp báo.


 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các Bộ trưởng tham dự cuộc họp báo đã trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo chung quanh các vấn đề kinh tế - xã hội năm 2009 và chỉ đạo, điều hành của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Cụ thể là: Vấn đề tăng giá than và giá điện; Về thu nhập của lãnh đạo Tổng công ty kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC); Những giải pháp giảm tỷ lệ nhập siêu năm 2010 không để vượt quá 20% kim ngạch xuất khẩu; Việc cho một số doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu khoáng sản thô; Những chính sách của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu mạnh; Giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là ở hai thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; Vấn đề liên quan tội danh nhận hối lộ của ông Huỳnh Ngọc Sỹ, nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Ðại lộ Ðông-Tây và môi trường nước TP Hồ Chí Minh; Việc thực hiện Ðề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính; những vấn đề liên quan phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Về vấn đề trang bị vũ khí cho quân đội nhằm từng bước xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đủ sức bảo vệ chủ quyền đất nước và độc lập dân tộc.


 

Phát biểu ý kiến kết thúc cuộc họp báo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của báo chí trong việc tạo đồng thuận xã hội trong năm 2009. Thủ tướng cho rằng, năm qua cùng với việc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, báo chí nước ta cũng đã trưởng thành cả về chính trị, nghiệp vụ. Năm 2010 mặc dù chúng ta đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, nhưng chưa hết khó khăn, thách thức, báo chí cần làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện chức năng của báo chí cách mạng trong việc định hướng dư luận, thật sự là diễn đàn của nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận hơn nữa trong xã hội. Các cơ quan báo chí cần tỉnh táo chính trị, lấy lợi ích đất nước làm mục tiêu hành động, thông tin nhanh nhạy, kịp thời, nhưng phải bảo đảm tính chính xác. Năm 2009, báo chí đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, năm 2010 này cần phải làm tốt hơn. Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp tốt hơn với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, cung cấp cho nhân dân thông tin đầy đủ, có định hướng. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho báo chí một cách nhanh chóng, đầy đủ. Chính phủ sẽ tạo điều kiện để báo chí phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, có được những tập đoàn báo chí mạnh đủ sức sánh vai với các nước trong khu vực và thế giới. Báo chí cũng cần thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xây dựng đội ngũ những người làm báo đủ tầm, đủ mức, để hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình.
 
                                                                   Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Báo Hòa Bình tập huấn chuyên đề phóng sự điều tra - hành trình làm điều có ích

Ngày 24/5, Báo Hoà Bình tổ chức tập huấn chuyên đề phóng sự điều tra - hành trình làm điều có ích.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục