Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh tiếp
Tổng Bí thư Ðảng Nhân dân Cách mạng
Mông Cổ U-khơ-na-gin Khu-rên-su-khơ.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh tiếp Tổng Bí thư Ðảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ U-khơ-na-gin Khu-rên-su-khơ.

Nhận lời mời của T.Ư Ðảng ta, từ ngày 6-1, Ðoàn đại biểu Ðảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ, do đồng chí U-khơ-na-gin Khu-rên-su-khơ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng, dẫn đầu, đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta.

Chiều ngày 7-1, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã tiếp và trao đổi ý kiến với đồng chí U-khơ-na-gin Khu-rên-su-khơ. Dự buổi tiếp, về phía Việt Nam có các đồng chí: Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư.


Ðồng chí U-khơ-na-gin Khu-rên-su-khơ chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã dành thời gian tiếp Ðoàn; bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp và hiếu khách; đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong gần 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới; chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục thu được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ðồng chí Tổng Bí thư tự hào ôn lại lịch sử quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong hơn nửa thế kỷ qua; khẳng định Ðảng Nhân dân Cách mạng, Nhà nước và nhân dân Mông Cổ luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; coi Việt Nam là đối tác quan trọng và tin cậy trong khu vực Ðông - Nam Á; quan tâm nghiên cứu kinh nghiệm của Việt Nam; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam dành cho nhân dân Mông Cổ trong những thời điểm khó khăn; và sẽ làm hết sức mình để củng cố và phát triển các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai Ðảng và hai nước ngày càng hiệu quả.


Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Tổng Bí thư U-khơ-na-gin Khu-rên-su-khơ và Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ sang thăm Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà Ðảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ - là Ðảng cầm quyền ở Mông Cổ, đã giành được trong công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước; chân thành cảm ơn những tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ quý báu mà Ðảng Nhân dân Cách mạng và nhân dân Mông Cổ đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước trước đây, cũng như công cuộc đổi mới ngày nay.


Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh khẳng định, trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của mình, Việt Nam rất coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Cộng hòa Mông Cổ; Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Mông Cổ trên những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng.


Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và Tổng Bí thư U-khơ-na-gin Khu-rên-su-khơ nhất trí cho rằng, hai Ðảng cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác, phấn đấu vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trong khu vực cũng như trên thế giới.


* Trước đó, Ðoàn đại biểu Ðảng ta do đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu đã hội đàm với Ðoàn Ðại biểu Ðảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ, do đồng chí Tổng Bí thư U-khơ-na-gin Khu-rên-su-khơ dẫn đầu. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Ðảng, mỗi nước, cũng như về đường lối, chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của hai Ðảng; trao đổi các phương thức và biện pháp hợp tác cụ thể nhằm đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Ðảng, hai nước ngày càng đi vào hiệu quả và thiết thực.


* Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Ðoàn cũng đã đến thăm Thành ủy Hà Nội. Ðồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã thân mật tiếp và trao đổi ý kiến với Ðoàn.


* Ðoàn cũng có các cuộc làm việc với đồng chí Lương Văn Cừ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Mông Cổ; lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, để trao đổi về các vấn đề hợp tác song phương; thăm và tìm hiểu thực tế tại tỉnh Quảng Ninh.
 
                                                                      Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục