Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với các đại biểu dự hội nghị.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với các đại biểu dự hội nghị.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh dự và phát biểu ý kiến ND - Sáng 11-1, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư đã tổ chức Hội nghị công tác tổng kết công tác dân vận năm 2009, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. Ðồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Ðồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, thường trực, trưởng ban dân vận các tỉnh ủy, thành ủy.

Báo cáo của Ban Dân vận T.Ư do đồng chí Ðinh Hữu Cường, Phó trưởng ban Thường trực, Ban Dân vận T.Ư trình bày đã nêu rõ: Năm 2009 công tác dân vận có những đổi mới, chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. T.Ư Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, đề án lớn về công tác quần chúng. Nhận thức về vai trò, vị trí và trách nhiệm đối với công tác dân vận trong hệ thống chính trị có chuyển biến rõ rệt. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nội dung công tác dân vận đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết dân tộc, sự đồng thuận xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh. Phương thức vận động quần chúng có đổi mới, đa dạng hơn, chất lượng, hiệu quả có tiến bộ. Các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác vận động quần chúng được coi trọng xây dựng và phát huy.


Sau khi nêu rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới, báo cáo nêu lên phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận trong năm 2010 là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Ðảng và của cả hệ thống chính trị; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên mọi tầng lớp nhân dân giữ vững ổn định chính trị xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010.


Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nhiệt liệt biểu dương các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, MTTQ, các đoàn thể nhân dân và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của Ðảng trong cả nước về những thành tích dân vận hết sức có ý nghĩa đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ chung của đất nước. Trong đó, công tác dân vận đã thật sự góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng Ðảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Ðảng và sự quản lý của Nhà nước; đội ngũ làm công tác dân vận ngày càng trưởng thành và tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu...


Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra một số mặt thiếu sót cần khắc phục như: Công tác tham mưu của hệ thống dân vận còn hạn chế chưa theo kịp với sự phát triển của đất nước và đòi hỏi của nhân dân; một số nội dung phương thức tập hợp, vận động quần chúng chưa thật sự hấp dẫn; chưa chủ động nghiên cứu và dự báo tình hình để đề xuất giải pháp giải quyết phù hợp; Mặt trận và đoàn thể ở một số địa bàn còn bộc lộ hạn chế về khả năng tập hợp quần chúng và tổ chức giám sát hoạt động của các cấp chính quyền, các ngành thực hiện các chính sách liên quan đến lợi ích của nhân dân...


Về nhiệm vụ năm 2010, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh gợi ý một số vấn đề nhằm làm rõ hơn nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận trong thời gian tới:


Trước hết, phải nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bao trùm nhất công tác dân vận của Ðảng hiện nay là tập hợp, động viên mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết, giữ vững ổn định chính trị, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác dân vận phải góp phần vào việc thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động phòng ngừa lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, tăng cường quốc phòng và an ninh, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.


Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức vận động, tập hợp quần chúng, triển khai có hiệu quả các hình thức dân vận, hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, nắm chắc tình hình, tư tưởng các tầng lớp nhân dân, nhất là về những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, việc làm, thu nhập của nhân dân.


Ba là, tiếp tục tuyên truyền nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đối với công tác dân vận, thấu suốt quan điểm "cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân", thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"; nhằm phát huy mọi nguồn lực sáng tạo và vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng. Tiếp tục gắn công tác dân vận với đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".


Bốn là, tổ chức thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thời kỳ mới, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của dân vận, Mặt trận, các đoàn thể và các hội quần chúng, nhất là ở xã, phường, thị trấn. Ðồng thời mở rộng các hình thức mới thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân đối với các cấp chính quyền nhà nước, nhất là ở cơ sở...


Năm là, các cấp ủy Ðảng, chính quyền phải có nhận thức sâu sắc hơn nữa về công tác dân vận, thể hiện bằng việc làm thiết thực, nhất là chăm lo kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Ðồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn công tác xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền với công tác vận động quần chúng; góp phần làm tốt công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự và điều kiện phục vụ cho Ðại hội đảng các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng...


Hội nghị tiếp tục làm việc và kết thúc vào hôm nay 12-1.
 
 
                                                                                 Theo ND

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục