Hàng vạn người dân hội tụ bên hồ Hoàn Kếm (Hà Nội), bên đường hoa Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh), bên dòng sông Hàn thơ mộng (Đà Nẵng) và nơi trung tâm các thành phố trên cả nước chào đón thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới dưới bầu trời rực rỡ muôn hồng ngàn tía ánh sáng pháo hoa mừng Năm mới Canh Dần với những ước vọng đẹp đẽ .

Trong làn mưa Xuân đêm 30 Tết, người dân Hà Nội dồn về khu vực hồ Hoàn Kiếm – tâm điểm của lễ hội đón chào Năm mới Canh Dần.

Phút Giao thừa tại khu vực trung tâm thành phố- Hồ Gươm, Tượng đài Lý Thái Tổ, đền Bà Kiệu, Quảng trường Nhà hát Lớn đông nghịt người dân xem pháo hoa và thưởng thức các chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Thăng Long - Hà Nội tròn 1000 năm tuổi.

Đúng 0h, pháo hoa sáng rực trên bầu trời Hà Nội trong niềm hân hoan đón chào Năm mới của mọi người cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất.

Pháo hoa chào đón Giao thừa ở TP. HCM

Từ 0g đến 0g15 mùng 1 Tết, tại 7 điểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đồng loạt diễn ra những màn bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc mừng Năm mới Canh Dần 2010.

Khi bầu trời rực sáng bởi những ánh sáng pháo hoa rực rỡ cũng là lúc mọi người trao gửi nhau những lời chúc chân tình và ấm áp. Trên gương mặt mỗi người lấp lánh những nụ cười với hy vọng vào một năm mới nhiều may mắn và thành công

Đúng 0 giờ ngày mồng Một Tết Nguyên đán Canh Dần, tiếng nổ của quả pháo hoa đầu tiên từ cảng Đà Nẵng vang lên kèm theo tiếng hò reo và vỗ tay vang dội của những người dân Đà Nẵng chính thức báo hiệu năm Canh Dần bắt đầu. Dòng sông Hàn thơ mộng lung linh ánh sáng pháo hoa hoa chung niềm vui của nhân dân thành phố chào đón một năm mới  với nhiều ước vọng tốt đẹp.

Sông Hàn rực sáng phút Giao thừa.

 

Từ 23 giờ đêm 30 Tết, phố cổ Hội An đã chính thức khai mạc “Hội đèn lồng” và “Hội đón Giao thừa Canh Dần 2010”. Những chiếc đèn lồng như những viên kim cương đính lên một phố Hội rêu phong, cổ kính và thơ mộng.

Tại TP. Huế, ngay từ 20 giờ đêm 30 Tết, hàng vạn người dân đã đổ về Quảng trường Ngọ Môn, khu vực đường 23/8 để thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa chào đón Giao thừa Tết Canh Dần.

Tại quảng trường Ngọ môn, chương trình biểu diễn nghệ thuật đêm giao thừa chào đón Xuân Canh Dần - 2010 được dàn dựng hoành tráng, công phu, bắt đầu bằng Bản Hòa tấu Trống hội mừng xuân - Long Hổ hội; kết thúc là tiết mục múa hát tập thể "Rạng rỡ Việt Nam" và bài hát “Happy New Year” cùng vỡ òa với pháo hoa rực rỡ mừng Xuân mới trong tinh thần vui tươi, phấn khởi, đón một mùa xuân mới - xuân Canh Dần với niềm tin tưởng, lạc quan vào sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cố đô Huế vào Xuân.

Tại Ninh Bình, trong đêm Giao thừa chào đón Xuân Canh Dần, tỉnh Ninh Bình tổ chức nhiều hoạt động văn hoá với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”.

Tiêu biểu là chương trình văn nghệ đặc sắc diễn ra tại thành phố Ninh Bình từ 21h-23h 30 Tết. Chương trình do các nghệ sỹ Nhà hát chèo Ninh Bình và Trung tâm văn hóa thể dục thể thao của tỉnh biểu diễn. Tiếp đó, tại trung tâm thành phố Ninh Bình và thị xã Tam Điệp có bắn pháo hoa  chào đón Giao thừa.

Trở lại với thành phố biển Quy Nhơn, trong khoảng gần 10 năm trở lại đây, nhiều người Quy Nhơn và các vùng lân cận có thói quen đón Giao thừa tại Quảng trường trước Trung tâm Thương mại thành phố, bên đường Nguyễn Tất Thành, nơi sau lời chúc Tết của lãnh đạo tỉnh sẽ là màn bắn pháo hoa rực rỡ. Các con đường xung quanh Quảng trường trung tâm TP. Quy Nhơn - nơi sẽ bắn pháo hoa - như Nguyễn Tất Thành, Trường Chinh, Lê Duẩn, Trần Thị Kỷ đều chật cứng người. Ai cũng muốn đến gần khu vực bắn pháo hoa để nhìn cho “đã mắt”.

Người dân đất mũi Cà Mau nô nức xem pháo hoa đêm Giao thừa

Thành phố du lịch Nha Trang (Khánh Hòa) đón Tết Nguyên đán trong thời tiết dễ chịu, ngày không quá nóng, buổi tối se lạnh với làn gió biển, không khí trong lành, đường phố nhộn nhịp nhưng không đông đúc.

Ở nhiều con đường, đèn hoa giăng rực rỡ, nhất là đường Trần Phú. Tại đây, không gian đường phố được trang hoàng bằng giàn đèn nhiều màu sắc với nhiều họa tiết hoa mai chiếu sáng rực rỡ đón chào Năm mới.

Tại Thanh Hóa, hàng nghìn người dân đã đổ về Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) để cùng đón Giao thừa trong không khí rộn ràng, vui tươi dưới tiết trời rét ngọt, mưa xuân lất phất bay.

Đúng thời khắc giao thừa, nhân dân TP Thanh Hóa đã được thưởng thức màn bắn pháo hoa rực rỡ từ quảng trường Lam Sơn kéo dài 15 phút

Tại tỉnh cực Nam của Tổ quốc Cà Mau,  người dân náo nức đổ về 3 điểm bắn pháo hoa đông nghẹt nhưng ai nấy đều hồ hởi trước mùa Xuân mới báo hiệu những niềm vui sẽ đến với bà con nơi đất Mũi...

Một mùa Xuân mới đã lại về trên đất nước ta. Trong niềm vui đón chào Năm mới, người dân trên khắp mọi miền đều cầu ước năm mới Canh Dần 2010 là một năm đất nước tiếp tục vươn mình mạnh mẽ trên con đường phát triển.

Theo Chinhphu

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục