Ngày 17-2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, chúc tết tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã dành nhiều thời gian tham quan các lớp học tại học viện. Đây là một trong bốn học viện Phật giáo lớn của cả nước, đang đào tạo khoảng 300 học viên. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, sự phát triển của Phật giáo trong giai đoạn hiện nay chứng tỏ, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến tự do tín ngưỡng của nhân dân, tạo mọi điều kiện để Phật giáo ngày càng phát triển. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước và khẳng định “đời và đạo” luôn gắn liền với nhau.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tặng quà Học viện Phật giáo Việt Nam

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Phật giáo Việt Nam, đã thông báo về những kết quả đào tạo của học viện trong thời gian qua, đánh giá cao sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển của Phật giáo.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tại Đền Sóc Sơn, nơi thờ Phù Đổng Thiên Vương; thăm mô hình tượng Thánh Gióng và ngựa sắt dự kiến được khánh thành vào dịp 19-5 tới và trồng cây tại Học viện Phật giáo. Tại buổi nói chuyện với lãnh đạo chủ chốt huyện Sóc Sơn TP Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả kinh tế, xã hội mà Đảng bộ và nhân dân huyện Sóc Sơn đã đạt được trong năm qua. Đồng thời chỉ rõ, Sóc Sơn cần sáng tạo hơn nữa, tận dụng tốt ưu thế địa lý, tiềm năng đất đai để phát triển.

* Cùng ngày, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã đến dâng hương tưởng niệm các vua Hùng tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc (quận 9, TPHCM).

Đồng chí Trương Tấn Sang tại Đền tưởng niệm các vua Hùng

Cùng đi với đồng chí Trương Tấn Sang có các đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Hoàng Quân, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Đồng chí Trương Tấn Sang (giữa) tìm hiểu mô hình quy hoạch (tỷ lệ 1/500) toàn bộ khu công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc (Q.9.TPHCM)

Tìm hiểu về quá trình xây dựng Khu tưởng niệm các vua Hùng và tham quan mô hình toàn cảnh (tỷ lệ 1/500) công viên, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị TPHCM phải sớm hoàn chỉnh việc xây dựng để khu vực trên là điểm đến tâm linh, là nơi cả miền Nam đến tri ân các vua Hùng đã có công dựng nước.

Theo các bậc đá lên đền chính, nơi có 18 cột đá tượng trưng cho 18 đời vua Hùng và chiếc trống đồng biểu trưng cho sự đoàn kết giữa 15 bộ tộc đầu tiên khi hình thành nhà nước Văn Lang, đồng chí Trương Tấn Sang đã thành kính dâng lên quốc tổ Hùng Vương những nén nhang thơm. Theo đồng chí, TPHCM cần tổ chức các ngày lễ lớn, các cuộc mít tinh quan trọng, các buổi họp mặt truyền thống… ngay tại công viên để vừa thể hiện lòng biết ơn vô hạn với 18 đời vua Hùng, vừa giáo dục truyền thống cho lớp trẻ TPHCM.

Đồng chí Trương Tấn Sang thăm quan khu vực dự kiến đặt biểu trưng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam ở Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc

Đồng chí Trương Tấn Sang cũng góp ý về cách dựng biểu trưng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; về các phù điêu thể hiện phong tục thờ cúng xưa; về con đường tre dẫn lên đền chính và biểu tượng chim hạc tại đền tưởng niệm… Ngay tại vị trí cao điểm nhất của TPHCM - trên nóc đền chính - đồng chí Trương Tấn Sang cùng với các đồng chí lãnh đạo TPHCM đã thắp hương cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nhà nhà ấm no hạnh phúc. 

* Ngày 17-2, Quận ủy, UBND, UBMTTQ quận 12 TPHCM và 3 phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân đã tổ chức trọng thể họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông lần thứ 34. Tham dự họp mặt có các đồng chí: Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Thị Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Dương Quan Hà, Chủ tịch UBMTTQ TPHCM; Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP; đại diện các mẹ Việt Nam anh hùng, các thế hệ cách mạng lão thành đã từng chiến đấu tại Chiến khu An Phú Đông.

Các đại biểu dâng hương tại buổi họp mặt truyền thống An Phú Đông. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau phần nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ đến những chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống trên quê hương An Phú Đông, đồng chí Huỳnh Thị Nhân phát biểu ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của người dân An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân trong hai cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước hôm nay.

Nằm giữa ngã ba sông Sài Gòn, Chiến khu An Phú Đông đã trở thành một chiến lũy của lòng dân trước quân thù để bảo vệ từng tấc đất quê hương, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, góp phần làm nên những chiến công to lớn của quân và dân ta trong suốt cuộc trường chinh giành độc lập dân tộc.

Hơn nửa thế kỷ qua, những bài học từ vùng chiến khu xưa vẫn còn nguyên giá trị. Đó là bài học về ý chí kiên cường của người chiến sĩ cách mạng, đã không tiếc máu xương vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; bài học về sức mạnh của nhân dân, về tinh thần đoàn kết chung sức, chung lòng quyết tâm giành thắng lợi vẻ vang cho dân tộc.

Gần 35 năm trôi qua kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và 13 năm thành lập quận 12 đến nay, vùng chiến khu xưa đã từng bước chuyển mình theo nhịp sống công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiều nhà máy, xí nghiệp được mọc lên, nhiều tuyến đường giao thông được mở rộng, nhựa hóa ở 3 phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân cho thấy tiềm năng và sức sống mãnh liệt của vùng đất chiến khu xưa đến ngày hôm nay vẫn tràn đầy.

 

                                                                             Theo SGGP

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục