Chủ tịch nước cày đường cày đầu tiên
trong Lễ Tịch điền.

Chủ tịch nước cày đường cày đầu tiên trong Lễ Tịch điền.

Ngày 20-2, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây trên cả nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Hà Nam đã phối hợp phát động Lễ trồng cây với chủ đề Trồng cây để góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Đến dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng: Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phạm Khôi Nguyên - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Hồng Quân - Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Đinh Văn Cương - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam.

Phát biểu tại Lễ phát động, trong khi khẳng định "những thành quả rất đáng khích lệ" trong trồng rừng và bảo vệ rừng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhận định "chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận việc trồng rừng, bảo vệ rừng còn tồn tại nhiều khó khăn và yếu kém. Cụ thể là, rừng vẫn còn bị phá hoại, ở một số nơi chưa có biện pháp nghiêm khắc để ngăn chặn tình trạng “lâm tặc”, nạn cháy rừng vẫn xảy ra."


Thừa nhận một thực trạng "biến đổi khí hậu diễn ra hết sức phức tạp, không chỉ trên thế giới mà ngay ở nước ta, hàng năm, bão lũ, đặc biệt là lũ ống và lũ quét, đã gây nhiều thiệt hại đối với sinh mạng, tài sản của nhân dân”, Chủ tịch khẳng định: “Bảo vệ môi trường đã trở thành một nhiệm vụ hết sức bức bách đối với mỗi người trong chúng ta."
 
                                                                      Theo Báo Nhandan


Chủ tịch nước yêu cầu "các ngành, các cấp đến mỗi người dân phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức trồng rừng và bảo vệ rừng; phải làm cho mọi người nhận thức một cách sâu sắc về việc giữ rừng; phải coi giảm nhẹ biến đổi khí hậu là việc làm cần thiết và bức bách để bảo vệ xã hội, bảo vệ chính bản thân mình."


Thông điệp mạnh mẽ của Chủ tịch nước gửi tới toàn dân là "phải làm tất cả những việc có thể làm được để ngăn chặn hành vi phá hoại môi trường, ngăn chặn nạn “lâm tặc” phá rừng, tàn sát rừng" theo đó, một biện pháp là "tích cực trồng rừng, trồng cây, để mở rộng diện che phủ, bảo vệ môi trường"


Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết “kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cố gắng chăm lo việc trồng rừng, để bảo vệ môi trường, để phát triển kinh tế, làm cho đất nước ngày càng thêm xanh, sạch, đẹp” và chính thức phát động Lễ trồng cây với chủ đề Trồng cây để góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu.



Màn diễn vua Lê Đại Hành tại Lễ Tịch điền.


Cùng ngày Chủ tịch nước đã dự Lễ Tịch điền do UBND tỉnh Hà Nam phối hợp Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức tại xã Đọi Sơn - huyện Duy Tiên. Đây là Lễ hội mới được khôi phục nhằm tiếp nối truyền thống của cha ông, cũng để hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.


Theo ghi chép lịch sử, vào năm 987, vua Lê Đại Hành đã “lần đầu cày ruộng tịch điền ở núi Ðọi” và sự kiện này được ghi nhận như là một biểu hiện cho ý thức văn hóa ở một đất nước có nền kinh tế nông nghiệp lúa nước lâu đời.


Trong khi đánh giá vai trò hết sức quan trọng của nông nghiệp trong lịch sử dân tộc cũng như trong sự nghiệp phát triển đất nước ngày nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: “Chúng ta có thể thiếu các phương tiện sinh hoạt nhưng chúng ta không thể thiếu lương thực" đồng thời nhấn mạnh "Trong quá trình tiến lên CNH - HĐH đất nước, chúng ta không thể xem nhẹ mặt trận nông nghiệp và nông thôn."


Chủ tịch nước chỉ rõ "Trung ương đã có nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn và nông dân", song điều quan trọng là " chúng ta phải làm cho tinh thần của nghị quyết trở nên sống động, biểu hiện qua các thành tựu trong sự phát triển của nông thôn Việt Nam." Và mục tiêu về kinh tế như cha ông chúng ta đã đúc rút “phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạt”- là "phải làm sao cho nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ cùng phát triển”.


Chủ tịch cho rằng, ý nghĩa của Lễ tịch điền 2010 không chỉ dừng lại ở một hoạt động văn hóa mang lại niềm vui trong ngày Tết, không chỉ để hưởng ứng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và những ngày lễ lớn trong năm 2010 mà " điều đặc biệt quan trọng là để nhắc nhở mọi người luôn luôn ghi nhớ công ơn của người đi trước, nhớ những vị vua anh minh đã chăm lo cho dân, giúp đỡ nhân dân, chăm lo tổ chức cuộc sống ở nông thôn”.


Chủ tịch nước khẳng định: "Đất nước chúng ta còn nghèo, cuộc sống ở một số nơi còn khó khăn, nhưng với tinh thần, ý chí và khả năng lao động, sáng tạo của toàn dân tộc, nhất định đất nước của chúng ta sẽ đạt tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.


Sau Lễ Khai mạc Lễ Tịch điền Đọi Sơn 2010, đã diễn ra màn diễn mô tả lại hình ảnh vua Lê Đại Hành xưa kia cày ruộng tịch điền. Chủ tịch nước trong bộ trang phục nông dân Việt Nam truyền thống đã cày đường cày đầu tiên trên thửa ruộng phù sa màu mỡ, tiếp theo đó là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn Cao Đức Phát, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam Đinh Văn Cương....


Cũng trong Lễ tịch điền, còn diễn ra các màn múa hát, múa rồng... của các đội văn nghệ quần chúng, đặc biệt có chương trình biểu diễn trống của đội trống xã Đọi Sơn - địa phương nổi tiếng là “xứ sở” sản xuất trống của Việt Nam.

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục