Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu
ý kiến tại buổi làm việc với lãnh đạo
tỉnh Đác Lắc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đác Lắc.

Sáng 1-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Ðác Lắc.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Niê Thuật, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lữ Ngọc Cư, Chủ tịch UBND tỉnh Ðác Lắc đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác về những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Ðảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh năm 2009 và kế hoạch năm 2010; nêu một số kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nhằm tạo điều kiện cho Ðác Lắc phát triển nhanh và bền vững, thật sự trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên. Năm 2009, nhờ sự quan tâm đầu tư toàn diện của Trung ương, cùng nỗ lực của cấp ủy Ðảng, chính quyền, quân và dân tỉnh Ðác Lắc đạt nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể tăng trưởng kinh tế 11,4% so với năm 2008, thu nhập bình quân đầu người 13,9 triệu đồng, huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.900 tỷ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu 600 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 24 triệu USD, giảm hộ nghèo từ 15,3% năm 2008 xuống còn 12,4%, đặc biệt tổng thu ngân sách đạt 2.357 tỷ đồng và năm 2009 lần đầu Ðác Lắc vào câu lạc bộ "hai nghìn tỷ đồng". Trên lĩnh vực xây dựng Ðảng, toàn Ðảng bộ tỉnh Ðác Lắc đã kết nạp 45.098 đảng viên, có 2.055 thôn, buôn có chi bộ đảng, 2.068 thôn, buôn có đảng viên và chỉ còn 23 thôn, buôn chưa có đảng viên; Ðác Lắc phấn đấu năm 2010 xóa thôn, buôn trắng đảng viên.


Cũng tại buổi làm việc, các bộ, ngành Trung ương đã nêu ý kiến chung quanh những kiến nghị cụ thể của tỉnh Ðác Lắc về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, ổn định dân di cư tự do, phát triển và bảo vệ tài nguyên rừng, ưu đãi cho nông dân và doanh nghiệp sản xuất cà-phê, đầu tư cho các huyện biên giới khó khăn và triển khai thực hiện một số dự án kinh tế-xã hội cấp thiết khác.


Phát biểu ý kiến kết luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thay mặt Chính phủ biểu dương những thành tựu mà Ðảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Ðác Lắc đạt được trong những năm gần đây, nhất là năm 2009, một năm gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động suy thoái kinh tế thế giới cộng với những yếu kém mà địa phương chưa khắc phục được, nhưng kinh tế Ðác Lắc đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung cả nước, các lĩnh vực khác như thu ngân sách, đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển văn hóa, củng cố quốc phòng-an ninh và nhất là việc thực hiện các chính sách chăm lo, cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thủ tướng mong rằng, Ðác Lắc tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết trong Ðảng bộ, trong hệ thống chính trị và trong nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng Ðác Lắc phát triển nhanh và vững chắc. Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2010 này có ý nghĩa hết sức quan trọng, kết thúc kế hoạch năm năm (2005-2010) và tạo tiền đề cho năm năm tiếp theo, vì vậy Ðảng bộ, chính quyền tỉnh Ðác Lắc phải lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể quyết liệt thực hiện thắng lợi chỉ tiêu đề ra, khắc phục triệt để yếu kém đang tồn tại. Về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp ở tỉnh Ðác Lắc, phải xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, sát thực, phát huy cho được tiềm năng, lợi thế đặc thù ở địa phương trên tất cả các lĩnh vực, tạo bước phát triển mới. Ðác Lắc cũng cần rà soát lại việc thực hiện các chính sách, các chương trình, nhằm chăm lo tốt hơn nữa mọi mặt đời sống nhân dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Trên lĩnh vực an ninh chính trị, Thủ tướng nhấn mạnh, Ðác Lắc cần thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, Nhà nước về chính sách dân tộc và tôn giáo, củng cố thật vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành thành phố trung tâm của vùng, có vai trò lan tỏa, tạo sức hút, động lực phát triển cho cả vùng.
 
                                                                             Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục