Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đồng chí
Vương Gia Thụy, Ủy viên T.Ư Đảng,
Trưởng Ban Liên lạc Ðối ngoại T.Ư
Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp đồng chí Vương Gia Thụy, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Ðối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chiều 1-3, tại Trụ sở Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã tiếp thân mật đồng chí Vương Gia Thụy, Ủy viên Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Liên lạc Ðối ngoại Trung ương, Trưởng Ðoàn đại biểu Ðảng CS Trung Quốc, đang ở thăm Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương; Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc của Ðảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc anh em; nhấn mạnh sự ổn định và phát triển của mỗi nước Việt Nam và Trung Quốc là động lực cổ vũ nhau cùng phát triển, đồng thời góp phần vào phong trào tiến bộ trên thế giới. Tổng Bí thư hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam ngay trong những ngày đầu năm mới, Xuân Canh Dần 2010 của Ðoàn và kết quả làm việc giữa hai Trưởng Ban đối ngoại Trung ương của hai Ðảng; nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng, hai bên cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc đôn đốc các cấp, các ngành và các địa phương của hai nước triển khai thiết thực và có hiệu quả các hoạt động của "Năm hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc" để tình hữu nghị truyền thống, đồng chí, anh em thân thiết và quan hệ "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện", tin cậy lẫn nhau theo phương châm 16 chữ và tinh thần "bốn tốt" giữa hai Ðảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc không ngừng phát triển vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước ta, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã gửi lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Ðào và các đồng chí lãnh đạo khác của Ðảng và Nhà nước Trung Quốc.


Ðồng chí Vương Gia Thụy bày tỏ vui mừng được đến chào Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đúng vào dịp đầu Xuân Canh Dần 2010; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào và các đồng chí lãnh đạo Ðảng và Chính phủ Trung Quốc tới Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo Ðảng và Nhà nước Việt Nam. Ðồng chí Vương Gia Thụy khẳng định, lãnh đạo Ðảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc luôn luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam; nguyện cùng với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam làm hết sức mình để mối quan hệ "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" Trung Quốc - Việt Nam không ngừng phát triển; hai Ban Ðối ngoại Trung ương của hai Ðảng sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau.


* Trước đó, tại trụ sở Ban Ðối ngoại Trung ương, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại Trung ương và Ðoàn đại biểu Ðảng ta đã hội đàm với đồng chí Vương Gia Thụy và Ðoàn đại biểu Ðảng CS Trung Quốc. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Ðảng, mỗi nước gần đây; trao đổi ý kiến sâu rộng về các biện pháp phối hợp giữa hai Ban Ðối ngoại Trung ương của hai Ðảng nhằm thực hiện có kết quả các thỏa thuận cấp cao, tăng cường quan hệ giữa hai Ðảng, hai nước nhất là trong Năm hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc 2010.


Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Ðoàn đại biểu Ðảng CS Trung Quốc đã đi thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An.


Ðại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường đã tham gia các hoạt động của Ðoàn.
 
                                                                              Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục