Tuổi trẻ xã Vũ Lâm chuyển đổi ruộng 1 vụ sang trồng bí xanh cho thu nhập cao

Tuổi trẻ xã Vũ Lâm chuyển đổi ruộng 1 vụ sang trồng bí xanh cho thu nhập cao

(HBĐT) - Sau 3 tuần phát động Tháng Thanh niên năm 2010, Đoàn Thanh niên xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn đã huy động gần 200 ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện tập trung và tình nguyện tại chỗ.

 

ĐVTN đã tổ chức san mặt bằng sân trường tiểu học, làm cỏ, dọn vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực UBND xã, nhà bia ghi tên liệt sỹ, quét dọn đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm một số đoạn đường liên xóm, liên xã… Cũng trong dịp này, Đoàn xã đã tổ chức cho các chi đoàn giao lưu văn nghệ, tuyên truyền về văn hóa giao thông, giới thiệu đội viên, thanh niên ưu tú vào Đoàn và giới thiệu những đoàn viên xuất sắc cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Đặc biệt, trong Tháng Thanh niên BCH Đoàn xã sẽ tổ chức tuyên dương những thanh niên tiến tiến trên địa bàn nhằm ghi nhận và động viên, khuyến khích ĐVTN trong xã không ngừng học tập, lao động sản xuất góp sức xây dựng quê hương.

 

Bí thư Đoàn xã Bùi Công Thành cho biết: Hiện nay, xã Vũ Lâm có 10 chi đoàn với 286 đoàn viên. Những năm qua, ĐVTN trong xã luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, nhiệt tình tham gia phát triển KT – XH, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH ở địa phương. Hàng năm, 100% các chi đoàn đều tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thông qua xây dựng các công trình, phần việc thanh niên, ĐVTN luôn tích cực tham gia phong trào xây dựng và bảo vệ tổ quốc bằng việc sẵn sàng tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, huấn luyện DQTV, dự bị động viên. Bên cạnh đó, các chi đoàn đã tích cực phối hợp với lực lượng công an địa bàn tuyên truyền rộng rãi đến ĐVTN và nhân dân về tác hại của ma túy, các tệ nạn xã hội, tuyên truyền về Luật ATGT, Hôn nhân gia đình và chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh cho thanh niên thông qua các cuộc vận động “Tuổi trẻ sống đẹp – sống có ích”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Cưới văn minh, tiết kiệm là nếp sống đẹp của thanh niên”.

 

Song song với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ xã Vũ Lâm đã khơi dậy được vai trò xung kích, năng động trong trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Những năm qua, ĐVTN trong xã đã tích cực tham gia các lớp chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, chủ động tìm tòi các tài liệu KN – KN và học tập các mô hình, cách làm ăn hiệu quả để ứng dụng vào thực tế nâng cao hiệu quả lao động sản xuất. Nhờ đó, không chỉ chủ động chuyển đổi các loại giống lúa, ngô cho năng xuất cao mà các gia đình đã đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, mở rộng diện tích trồng rau, màu vào ruộng 2 vụ lúa, từng bước đưa vụ đông trở thành vụ sản xuất chính. Nhiều gia đình ĐVTN đã mạnh dạn vay vốn đầu từ đưa những cây trồng có giá trị kinh tế cao xuống đồng ruộng như bí xanh, dưa hấu, mía tím… Có không ít gia đình đã phát triển quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa và mở mang các ngành nghề kinh doanh dịch vụ, sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải, xay sát và các nghề TTCN, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho gia đình. Từ sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, xã Vũ Lâm đã góp phần đáng kể nâng thu nhập bình quân của xã lên 7,5 triệu đồng/người/năm, toàn xã giảm tỷ ệ hộ nghèo xuống còn 12,54%.

 

Ghi nhận cho vai trò xung kích của ĐVTN trong các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở, năm qua, xã Vũ Lâm có 4 chi đoàn xếp loại xuất sắc, 6 chi đoàn khá, không có chi đoàn xếp loại trung bình và yếu. 

                                                                 

                                                                    Thu Hiền

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục