Chiều 5-4 tại Trụ sở QH, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của QH Cu-ba Ramón Pez Ferro đang thăm làm việc tại nước ta.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho rằng, trong thời gian tới, hai bên cần không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác chặt chẽ vốn có từ lâu giữa hai dân tộc. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu,  chí tình của nhân dân Cu-ba anh em, đứng đầu là Chủ tịch Fidel castro; đồng thời hết sức khâm phục ý chí kiên cường của nhân dân Cu-ba anh em đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vai trò, vị thế trên trường quốc tế. Vui mừng trước những đóng góp tích cực của QH hai bên vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Cu-ba, Chủ tịch QH đánh giá cao vai trò quan trọng của hai Ủy ban Ðối ngoại QH hai nước trong việc làm đầu mối hợp tác giữa hai bên, đề nghị hai Ủy ban nói riêng, hai QH nói chung sẽ cùng nhau tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp, giám sát, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế...

Chủ nhiệm Ramón Pez Ferro nêu rõ: Cu-ba luôn mong muốn củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa hai bên, cả trên phương diện song phương và đa phương. Chủ nhiệm Ramón Pez Ferro đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai bên cùng tham gia. Chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chủ nhiệm Ramón Pez Ferro cho biết, qua chuyến thăm đã hiểu biết nhiều hơn và học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu của Việt Nam.

* Cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của QH Cu-ba Ramón Pez Ferro và Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của QH Việt Nam đã tiến hành hội đàm tại Trụ sở QH. Hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, tình hình hoạt động của hai QH; khẳng định trước sau như một luôn coi trọng việc vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp vốn có giữa Việt Nam và Cu-ba; trao đổi về việc phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cu-ba, nhất là việc tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống tốt đẹp của quan hệ Việt Nam- Cu-ba. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn giữa các cơ quan của hai QH, khuyến khích và hỗ trợ các bộ, ngành, doanh nghiệp hai bên tích cực giao lưu, hợp tác, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam - Cu-ba.

 
                                                                                Theo ND

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục