Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de-
Kirchner đón tiếp thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez de- Kirchner đón tiếp thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Theo phóng viên TTXVN, ngày 16-4 theo giờ địa phương, sau Lễ đón chính thức tổ chức trọng thể tại Cung Tổng thống La Rô-xa-đa ở Thủ đô Buenos Aires, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner.

Trong không khí hữu nghị, thân tình và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình gần đây, chiến lược và mục tiêu phát triển sắp tới của mỗi nước, tập trung trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.


Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner bày tỏ sự khâm phục đối với truyền thống lịch sử đấu tranh anh dũng vì độc lập dân tộc trước đây và những thành tựu to lớn về mọi mặt của nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc Ðổi mới hiện nay, coi đó là tấm gương tiêu biểu cho nhiều nước đang phát triển. Bà khẳng định, chuyến thăm chính thức Argentina lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Phu nhân và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần to lớn vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp sẵn có giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Argentina.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner, Chính phủ và nhân dân Argentina về tình cảm đoàn kết và sự ủng hộ quý báu mà Argentina dành cho Việt Nam từ trước tới nay, cũng như sự đón tiếp trọng thị và thân tình dành cho đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam trong chuyến thăm này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng những thành tựu to lớn và ấn tượng của Argentina đạt được thời gian qua trong công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, từng bước đưa Argentina sớm vượt qua thời kỳ khó khăn do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu gây ra, góp phần nâng cao vai trò và uy tín của Argentina ở khu vực và trên trường quốc tế; đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam tăng cường, phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Argentina, nhất là về kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng - dầu khí, khoa học - công nghệ và văn hóa.


 Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong những năm qua phát triển tích cực, nổi bật là việc nối lại hoạt động của Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ hai nước từ năm 2009, vốn đã bị gián đoạn trước đó; trao đổi thương mại hai chiều duy trì đà tăng cao từ 30 đến 50% mỗi năm; quan hệ hợp tác về văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác cũng được phát triển và mở rộng. Tuy vậy, hai bên cho rằng, kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai nước. Theo đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí về phương hướng và các biện pháp tăng cường quan hệ song phương trong thời gian tới như sau: Hai bên duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua các chuyến thăm và cuộc gặp bên lề các hội nghị quốc tế cùng tham gia; đưa Ủy ban liên Chính phủ hai nước vào cơ chế hoạt động thường kỳ nhằm rà soát, thúc đẩy và đề xuất những lĩnh vực và hình thức hợp tác mới phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của hai nước; yêu cầu các bộ, ngành hai nước triển khai tích cực và hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết, đồng thời xúc tiến đàm phán các hiệp định, thỏa thuận mới nhằm ngày càng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động hợp tác song phương; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho giới doanh nghiệp và đầu tư hai nước thiết lập quan hệ đối tác trực tiếp và tiếp cận, làm ăn ở thị trường hai nước; ủng hộ việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo và tăng cường quan hệ giữa các cơ quan lập pháp, các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động trao đổi văn hóa - nghệ thuật, thể thao nhân dịp các ngày kỷ niệm quan trọng của hai nước trong năm 2010, trong đó có lễ kỷ niệm 200 năm Ngày Quốc khánh Argentina, Quốc khánh Việt Nam lần thứ 65 và nhất là Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.


Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner đã thông báo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng việc Chính phủ Argentina công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, phù hợp các thỏa thuận ký kết tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và khẳng định quyết định đó của Chính phủ Argentina sẽ góp phần tăng cường quan hệ kinh tế-thương mại và đầu tư song phương.


 Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mời Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner thăm Việt Nam. Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner đã vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào tháng 11 tới và sẽ mời danh thủ bóng đá Diego Maradona cùng đi. Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner đề nghị hai nước sớm hoàn tất một hiệp định về việc Argentina giúp Việt Nam phát triển nền bóng đá để có thể ký kết trong chuyến thăm.


Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner đã ký Tuyên bố chung cấp cao hai nước, chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước gồm: Hiệp định cấp Chính phủ về hợp tác năng lượng, Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đàm phán kinh tế thương mại giữa hai Bộ Ngoại giao, Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2010-2012 giữa hai Bộ Văn hóa, ba Ý định thư hợp tác về phong điện, thủy điện và thiết bị phong điện, thủy điện giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Tập đoàn luyện kim IMPSA của Argentina.


* Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp báo chí chung. Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner cho rằng, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Argentina mở ra mốc mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Bà cho biết, cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rất thành công, trên tinh thần xây dựng, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Việc ký kết bốn văn kiện quan trọng sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác thương mại, chuyển giao khoa học, công nghệ và năng lượng.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, hai bên đã thảo luận và đạt được sự nhất trí chung về những phương hướng và nhiều biện pháp cụ thể để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác nhiều mặt cùng có lợi giữa hai nước trong thời gian tới. Theo đó, hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi chuyến thăm, tiếp xúc ở cấp cao và các bộ, ngành và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như văn hóa, khoa học - công nghệ, thông tin và truyền thông... Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Argentina về tình cảm và sự ủng hộ quý báu dành cho Việt Nam từ trước tới nay, đồng thời, chúc mừng lãnh đạo và nhân dân Argentina về những thành tựu to lớn đạt được những năm qua, đưa Argentina trở thành một nước phát triển hàng đầu khu vực Mỹ la-tinh.


Cùng ngày, Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner đã chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam.


* Chiều 16-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Argentina Julio Cesar Cobos. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng lần đầu được đến thăm đất nước Argentina tươi đẹp và mến khách, được chứng kiến những thành tựu to lớn, đáng khâm phục của nhân dân Argentina trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đưa Argentina trở thành một trong những quốc gia có trình độ phát triển cao và có vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tái khẳng định mục đích chuyến thăm Argentina nhằm củng cố quan hệ chính trị, phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là về kinh tế - thương mại và đầu tư. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Thượng viện Argentina và cá nhân ngài Chủ tịch, với cương vị và uy tín của mình, tiếp tục quan tâm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng khẳng định ủng hộ cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và thực thi pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế và đa phương mà QH hai nước là thành viên; đồng thời góp phần tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho sự phát triển quan hệ hợp tác bền vững và lâu dài giữa hai nước.


Chủ tịch Thượng viện Argentina cho rằng, quan hệ Argentina và Việt Nam đang phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực kinh tế - thương mại. Việt Nam hiện đứng thứ 27 trong số 42 nước có quan hệ kinh tế - thương mại cao của Argentina. Chủ tịch khẳng định, sự ủng hộ của QH Argentina trong việc sớm thông qua những hiệp định mà hai nước vừa ký kết, đồng thời ủng hộ hỗ trợ cộng đồng người Việt sống hòa nhập xã hội Argentina. Chủ tịch sẽ tích cực thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước.


* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Lễ khởi công đặt móng xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Việt Nam ở Thủ đô Buenos Aires. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, việc xây dựng Tượng đài Chủ tịch


Hồ Chí Minh ở Thủ đô Buenos Aires thể hiện sâu đậm tình cảm đoàn kết, hữu nghị của Chính phủ và nhân dân Argentina nói chung và của Thủ đô nói riêng đối với nhân dân Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Thủ tướng tin tưởng công trình đầy ý nghĩa này sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước nói chung, giữa Thủ đô hai nước nói riêng.


* Ðến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt đang làm việc, học tập tại Argentina, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên sứ quán trong việc thúc đẩy đưa Argentina trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở Mỹ la-tinh với giá trị trao đổi thương mại năm 2009 đạt hơn 630 triệu USD và đang xúc tiến triển khai các dự án đầu tư với dự kiến tổng vốn đầu tư đạt khoảng ba tỷ USD.


Thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, Thủ tướng mong muốn cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào việc không ngừng nâng cao vị thế của Việt Nam và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa ta với Argentina, nhất là trên lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư. Thủ tướng căn dặn cộng đồng người Việt tại Argentina phải đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập, lao động, cũng như chung sức vun xới cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.


*  Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm Anh hùng dân tộc Jose Francisco de San Mart tại Thủ đô Buenos Aires.
 
                                                                       Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục