Đồng chí Nguyễn Hữu Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí đã từng trực tiếp công tác, chiến đấu, chi viện cho chiến trường miền Nam.

Đồng chí Nguyễn Hữu Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí đã từng trực tiếp công tác, chiến đấu, chi viện cho chiến trường miền Nam.

(HBĐT) - Sáng ngày 26/4, Công an tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử Công an tỉnh Hoà Bình trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975). Tới dự có đồng chí Nguyễn Hữu Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí đã chi viện cho an ninh miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và các phòng, ban, công an các huyện, thành phố.

  

Ngay sau khi miền Bắc được giải phóng, lực lượng Công an tỉnh đã tập trung đấu tranh trấn áp bọn phản cách mạng, bảo vệ công cuộc khôi phục kinh tế. Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, Mỹ đã tiến hành không kích xuống Hoà Bình 638 lần, ném 26.871 quả bom, bắn 79 quả tên lửa, rốc két. Lực lượng công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng quân đội, các cấp, ngành thực hiện tốt công tác phòng không, vận động nhân dân sơ tán. Phát động phong trào quần chúng bảo vệ trị an, cải tạo Tề, Nguỵ chống gián điệp, biệt kích với nhiều nội dung phong phú. Bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc phòng, khu ATK, đường giao thông huyết mạch. Đấu tranh chống các loại tội phạm, bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ miền Bắc trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn miền Nam. Thực hiện lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước của T.Ư Đảng và Bác Hồ, với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến”, gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh đã lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam. Các đồng chí đã vượt qua khó khăn gian khổ, bệnh tật, chiến đấu dũng cảm lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong đó có 9 đồng chí đã hi sinh, 6 đồng chí cống hiến một phần xương máu tại chiến trường, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

 

Những tham luận tại Hội thảo của các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công an tỉnh qua các thời kỳ từng trực tiếp công tác, chiến đấu, chi viện cho chiến trường miền Nam đã trình bày nhiều tư liệu, sự kiện lịc sử và rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, công tác nghiệp vụ, dân vận, xây dựng lực lượng. Đó chính là những bài học quý được rút ra qua chiến đấu, hy sinh và trải nghiệm lịch sử của nhiều thế hệ CBCS, góp phần xây dựng Công an Hoà Bình ngày càng vững mạnh. 

 

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Hữu Duyệt đã đánh giá cao những tham luận của các đại biểu, nhất là các tư liệu của các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí đã trực tiếp chi viện cho chiến trường miền Nam. Đồng chí nhấn mạnh: Các tài liệu này cần được hoàn chỉnh, bổ sung và tuyên truyền đến CBCS, đặc biệt là lực lượng công an trẻ. Tuy đã đạt được những thành tựu trong phát triển KT-XH, nhưng các thế lực thù địch vẫn chống phá ta trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, lực lượng công an cần phát huy truyền thống vẻ vang, ra sức thi đua xây dựng, bảo vệ tổ quốc gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

                                                                     Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục