Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến lễ ký
bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa 
UBND Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền 
nhân dân tỉnh Triết Giang (Trung Quốc).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa UBND Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền nhân dân tỉnh Triết Giang (Trung Quốc).

Tiếp tục chuyến thăm tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), ngày 28-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp Sở Thương mại và Ủy ban Xúc tiến mậu dịch quốc tế tỉnh Chiết Giang tổ chức tại TP Hàng Châu. Tham dự có gần 500 doanh nghiệp của hai nước, trong đó có hơn 400 doanh nghiệp Trung Quốc.

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong ba tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đang phục hồi và đạt mức tăng gần 40% so cùng kỳ năm ngoái. Ðầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng tăng. Tính đến cuối tháng 3 vừa qua, Trung Quốc đã có hơn 700 dự án triển khai tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký gần ba tỷ USD. Hầu hết các dự án đang được triển khai thuận lợi và thành công, mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp và hai nước. Thủ tướng khẳng định, trong kết quả đáng khích lệ này có sự đóng góp tích cực của các doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang, TP Hàng Châu. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kim ngạch thương mại và đầu tư giữa tỉnh Chiết Giang và Việt Nam mới chỉ đạt hơn 1,4 tỷ USD trong năm 2009. Ðến cuối năm ngoái, mới có 134 doanh nghiệp Chiết Giang có dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký gần 300 triệu USD, ngược lại cũng mới có 22 doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Chiết Giang, với số vốn hơn 20 triệu USD.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, năm 2010 là năm Hiệp định tự do thương mại ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) chính thức có hiệu lực với cam kết giảm thuế mạnh từ cả hai bên, theo đó hàng loạt các mặt hàng sẽ có thuế nhập khẩu từ 0% đến 5%. Vì vậy, doanh nghiệp hai bên cần tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về thương mại, đầu tư, liên doanh sản xuất..., mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp hai bên, đóng góp vào sự thịnh vượng chung của hai nước. Thủ tướng hoan nghênh việc tổ chức Diễn đàn, cho đây là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa để các doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có tỉnh Chiết Giang, TP Hàng Châu và Việt Nam trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực có tiềm năng và có nhu cầu hợp tác. Thủ tướng nhận xét, tiềm năng hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam còn rất lớn; đề nghị hai bên quan tâm tạo điều kiện, thúc đẩy hơn nữa hợp tác, nhất là về kinh tế - thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và tỉnh Chiết Giang; kêu gọi các doanh nghiệp Trung Quốc nói chung, doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang và TP Hàng Châu nói riêng, tăng cường mở rộng hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.


Tỉnh trưởng Chiết Giang Lã Tổ Thiện hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cùng Ðoàn doanh nghiệp Việt Nam đến Chiết Giang. Tỉnh trưởng giới thiệu về tiềm năng, lợi thế cũng như khả năng hợp tác của tỉnh Chiết Giang, một thị trường hơn 50 triệu dân, vị trí địa lý thuận lợi, kinh tế - thương mại phát triển nhanh.


Ngay sau Diễn đàn Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tỉnh trưởng Lã Tổ Thiện đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam với tỉnh Chiết Giang, như Thỏa thuận hợp tác về du lịch, trao đổi cung cấp thông tin thương mại, hợp tác giữa UBND TP Hồ Chí Minh và tỉnh Chiết Giang.


* Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu Việt Nam đã thăm TP Ninh Ba, một trong ba trung tâm kinh tế lớn nhất tỉnh Chiết Giang. Tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Ninh Ba Bayin Chaolu nhiệt liệt chào đón Thủ tướng và Ðoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm Ninh Ba; nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng là sự kiện quan trọng của TP Ninh Ba trong việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực. Bí thư Thành ủy Bayin Chaolu thông báo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về những thành tựu TP Ninh Ba đạt được trong những năm cải cách mở cửa vừa qua; cho biết các doanh nghiệp Ninh Ba coi Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn và khẳng định sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ninh Ba hợp tác, đầu tư với các doanh nghiệp Việt Nam.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Ninh Ba, một trong những thành phố của Trung Quốc đi đầu trong cải cách, mở cửa. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ninh Ba đầu tư, hợp tác với Việt Nam và khẳng định tạo thuận lợi để các doanh nghiệp Ninh Ba nói riêng và Trung Quốc nói chung đầu tư, làm ăn ổn định, lâu dài tại Việt Nam.
 
                                                                       Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục