Những người con xã Tử Nê từng tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam nay trở về địa phương vẫn phát huy truyền thống anh hùng

Những người con xã Tử Nê từng tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam nay trở về địa phương vẫn phát huy truyền thống anh hùng

(HBĐT) - Xã Tử Nê trước đây là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của huyện Tân Lạc, từng nằm trong vùng trọng điểm đánh phá của địch. Nơi đây đã ghi đậm những chiến công của quân và dân xã Tử Nê trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

 

Từ cuối năm 1961, đế quốc Mỹ đẩy mạnh thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt ở miền Nam, đồng thời tăng cường huấn luyện bọn gián điệp, biệt kích tung về miền Bắc tiến hành các hoạt động chống phá, chuẩn bị lực lượng, chờ thời cơ Mỹ - Diệm tấn công ra Bắc nổi dậy cướp chính quyền. Thực hiện chủ trương của huyện, Ban chống biệt kích xã Tử Nê được thành lập đã xây dựng phương án chiến đấu, củng cố lực lượng, tăng cường trang bị, thực tập vây bắt biệt kích, bảo vệ cơ quan và các công trình của huyện. Từ tháng 6/1961 đến năm 1962, địch nhiều lần cho máy bay bay qua vùng trời Tân Lạc, thả truyền đơn tuyên truyền xuyên tạc gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Sau một loạt các hành động do thám, tuyên truyền, đánh lạc hướng sự chú ý của ta, một toán biệt kích đã nhảy dù xuống vùng núi Yên Lập, Yên Thượng (Cao Phong) giáp gianh với xã Tử Nê nhằm móc nối với bọn phản động địa phương xây dựng mật khu, mạng lưới cơ sở ngầm, tổ chức các hoạt động phá hoại. Tuy nhiên, ý đồ của địch đã thất bại ngay khi nhảy dù nhầm xuống địa bàn xã Tử nê, tại khu vực đồi Chùa và xóm Bục. Theo phương án tác chiến, lực lượng dân quana xã Tử nê đã tập trung đầy đủ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Các xóm huy động lực lượng quần chúng tham gia lùng bắt biệt kích địch. Sau 60 giờ bao vây, truy bắt gián điệp, toàn bộ toán biệt kích nhảy dù gồm 5 tên đã bị bắt sống, thu 5 khẩu súng ngắn, 2 tiểu liên, 1 la bàn và toàn bộ điện đài, luật mật mã.

 

Những năm kháng chiến trường kỳ đã ghi dấu sự lớn mạnh không ngừng của lực lượng vũ trang xã Tử Nê. Trên địa bàn xã, các trận địa máy bay địch được tăng cường lực lượng. Ngoài các đơn vị làm nhiệm vụ trực chiến, lực lượng dân quân xã được điều động bảo vệ khu vực căn cứ huyện, tổ chức hướng dẫn quần chúng nhân dân kịp thời sơ tán mỗi khi có báo động. Những năm 1966 - 1968, địch liên tiếp cho máy bay ném bom, đánh phá nhiều địa điểm quan trọng. Tại phố Chùa, có trận địch ném bom làm chết 20 người, bắn cháy 1 ô tô. Với tinh thần cảnh giác, ý chí quyết chiến, quyết thắng, các chiến sĩ dân quân xã Tử Nê đã kiên trì ngày đêm bám chắc trận địa, phối hợp với các đơn vị bạn đánh trả máy bay địch. Công tác phòng gian bảo mật được thực hiện nghiêm ngặt. Lực lượng dân quân, công an, đoàn viên thanh niên tổ chức tuần tra, canh gác ngày đêm. Phong trào bảo vệ trị an được mọi người dân ủng hộ và nghiêm túc chấp hành. Công tác thường trực chiến đấu duy trì thường xuyên. Hàng năm, dân quân xã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, cơ động chi viện chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đồng thời đóng vai trò xung kích trên mặt trận lao động, sản xuất, cải tiến kỹ thuật. Vừa tiễn những người con ưu tú của quê hương lên đường chiến đấu, xã vừa tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kết hợp đẩy mạnh phong trào thanh niên “Ba sẵn sàng”, phụ nữ “Ba đảm đang”, phụ lão “Ba vận động”. Vừa sản xuất, vừa chiến đấu, với “tay cày, tay súng”, cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Tử Nê đã không ngừng phấn đấu, hy sinh, vượt qua khó khăn, thử thách và giành thành tựu mọi mặt.

 

Đế quốc Mỹ cho máy bay trở lại đánh phá miền Bắc, Tử Nê chuyển hướng mọi hoạt động và công tác từ thời bình sang thời chiến, triển khai phương án phòng tránh, đánh địch. Toàn xã đã đào trên 200 hầm trú ẩn, 2,5km giao thông hào, hàng trăm hố cá nhân. Các trường học, trạm xá, cửa hàng được sơ tán về nơi an toàn. Máy bay địch nhiều lần quần đảo đánh phá trục đường 12, kho tàng, điểm dân cư. Đặc biệt, tháng 9/1972, máy bay địch đánh phố Chùa làm chết 17 dân thường, bị thương 15 người, phá huỷ nhiều nhà cửa, tài sản. Biến lòng căm thù thành hành động cách mạng, lực lượng dân quân xã đã nắm chắc tay súng, sẵn sàng đánh địch trong mọi tình huống. Công tác chi viện tuyển quân được chi bộ Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm. Xã đã hoàn thành các đợt giao quân, tiễn đưa 57 thanh niên lên đường nhập ngũ, tỷ lệ thành niên lên đường nhập ngũ chiến 5%. Công tác hậu phương, quân đội được chăm lo, hàng năm đã huy động gần 3.000 ngày công giúp đỡ gia đình bộ đội, thương binh, liệt sĩ. Ngoài ra, các hợp tác xã còn chi hàng trăm công điểm, hàng nghìn kg lương thực điều hoà cho các gia đình bộ đội, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

 

Vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa đối phó với cuộc chiến tranh bằng không quân của đế quốc Mỹ, cán bộ và nhân dân xã Tử Nê đã nêu cao tinh thần yêu nước, khắc phục khó khăn. Trên lĩnh vực kinh tế, do biết vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Tỉnh, huyện vào điều kiện cụ thể của địa phương, xã đã duy trì và phát triển sản xuất, từng bước xây dựng cơ sở vật chất, áp dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật vào thâm canh, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, chăm lo, cải thiện đời sống, vật chất tinh thần nhân dân.

 

Với khẩu hiệu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, lực lượng vũ trang xã Tử Nê luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ động chi viện chiến đấu, phòng không nhân dân, bảo vệ an toàn khu căn cứ của huyện. 10 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 88 người con xã Tử Nê đã lên đường nhập ngũ, trong đó có 18 đồng chí đã anh dũng hy sinh, 11 đồng chí đã để tại một phần xương máu trên chiến trường góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Quân và dân xã Tử Nê đã đóng góp trên 1.000 tấn lương thực, 150 tấn thực phẩm chi viện cho miền Nam ruột thịt.

 

Phát huy truyền thống và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, xã Tử Nê đã xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. Hàng năm, dân quân xã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Công tác động viên tuyển quân đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, 100% thanh niên lên đường nhập ngũ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc duy trì và phát triển, góp phần hoàn thành thắng lợi công cuộc đổi mới, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tử Nê đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển KT-XH. Đến nay, bình quân thu nhập của xã đạt 9,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 5,86%%; xã có trên 70% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, nhiều thôn, xóm được công nhận làng văn hoá và khu dân cư tiên tiến. Chất lượng y tế, giáo dục ngày càng toàn diện, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư tạo cho diện mạo vùng đất Anh hùng ngày càng thêm khởi sắc.

                                                                                                  

 

 

                                                                                    Bùi Minh

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục