Hệ thống tủ sách pháp luật ở xã tạo điều kiện cho cán bộ cho cán bộ xã tìm hiểu, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Hệ thống tủ sách pháp luật ở xã tạo điều kiện cho cán bộ cho cán bộ xã tìm hiểu, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

(HBĐT) - Huyện Cao Phong có 13 xã, thị trấn, trong đó có 3 xã vùng 135 là Yên Thượng, Yên Lập, Thung Nai. Đội ngũ công chức cấp xã toàn huyện có 244 người, về cơ bản đáp ứng chỉ tiêu biên chế định biên đối với chính quyền xã. Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã luôn được huyện quan tâm, chú trọng.

 

Ông Nguyễn Đình Tứ, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Đến nay, đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trên toàn huyện đã được quan tâm củng cố, kiện toàn về nhiều mặt như chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, trước mắt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc được giao. Tuy nhiên, số cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ thấp. Hiện có 2 người đang hưởng lương đại học (chiếm 0,81%), 9 người có trình độ cao đẳng (chiếm 3,69%), 77 người có trình độ trung cấp (chiếm 31,6%), 20 người đã qua đào tạo, bồi dưỡng (chiếm 8,2%), số cán bộ chưa qua đào tạo, bồi dưỡng là 136 người (chiếm 55,7%). Cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị chiếm 46,3%, sơ cấp lý luận chính trị chiếm 20,9%, chưa qua đào tạo bồi dưỡng về chính trị chiếm 32,8%. Trong số cán bộ chưa qua đào tạo chuyên môn hiện có khoảng một nửa đang theo học các lớp trung cấp, cao đẳng. Huyện phấn đấu đến năm 2015, 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

 

Sau 8 năm tách từ huyện Kỳ Sơn, Cao Phong đã có những bước phát triển tích cực về KT-XH, bộ mặt nông thôn mới có nhiều đổi thay. Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Hệ thống GTNT được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, ngoài tuyến đường Yên Thượng, Yên Lập đang được thi công, các xã đều đã được kết nối bằng đường nhựa. Trụ sở làm việc của các xã, thị trấn được xây dựng kiên cố, đại đa số xã đã thực hiện kết nối internet, trang bị máy vi tính, máy photocopy phục vụ cho giao dịch hành chính. Các phần việc tài chính, kế toán, văn phòng đều được thực hiện trên máy vi tính. Nhiều xã đã trang bị máy vi tính tại bộ phận “một cửa” như Tân Phong, Nam Phong. Các xã Bắc Phong, Tân Phong, thị trấn Cao Phong xây dựng được hội trường riêng, Trung tâm học tập cộng đồng khang trang phục vụ cho hoạt động hội họp, học tập, sinh hoạt của cán bộ, nhân dân trong xã. Thị trấn Cao Phong, các xã Thu Phong, Bắc Phong được đánh giá có đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực, làm việc đều tay, tạo hiệu quả trong công tác.

 

Đi sâu phân tích, ông Nguyễn Đình Tứ cho rằng: Nhìn chung tỷ lệ cán bộ xã đạt chuẩn còn thấp so với yêu cầu, chưa được đào tạo bài bản. Điều này có yếu tố do lịch sử để lại. Đối với những cán bộ có tuổi đời dưới 50 tuổi sẽ tiếp tục cử đi đào tạo trung cấp, cao đẳng để đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ. Nhưng với những cán bộ đã trên 50 tuổi thì việc đào tạo hạn chế vì họ đã gần đến tuổi nghỉ hưu. Tuy nhiên cũng không thể quyết định cho đối tượng này nghỉ ngay để thay thế cán bộ trẻ có trình độ vì như vậy sẽ gây nên tình trạng “hẫng” cán bộ. Thực tế lực lượng này chủ yếu là đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã, là những người có uy tín, được nhân dân tín nhiệm. Mặc dù thiếu về chuyên môn nhưng có kinh nghiệm công tác và kỹ năng xử lý công việc. Trong quá trình thực thi công việc những cán bộ trẻ chưa có kinh nghiệm hoạt động thực tế, ít va chạm đã bộc lộ những hạn chế về khả năng tổng hợp, tư duy sáng tạo, lập kế hoạch; một số ít cán bộ xã năng lực làm việc chỉ dừng ở mức độ hoàn thành.

 

Ngoài ra, vấn đề quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở một cách hệ thống chưa được coi trọng đúng mức, chưa bố trí được lực lượng cán bộ tạo nguồn. Đội ngũ cán bộ chuyên trách không ổn định là một bất cập trong việc đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ. Hiện lực lượng này cơ bản chưa có chuyên môn, chủ yếu qua các lớp bồi dưỡng ngắn hạn. Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách đối với cán bộ chính quyền cơ sở, nhất là chính sách thu hút cán bộ trẻ, có trình độ về cơ sở công tác chưa được thực thi, chưa có cơ chế rõ ràng nên việc thu hút cán bộ trẻ khó thực hiện. Nhiều cán bộ xã tuổi cao mong muốn nghỉ trước tuổi nhưng không được áp dụng theo Nghị định 132 về chính sách tinh giản biên chế nên vẫn ở lại công tác đợi đến tuổi nghỉ hưu phần nào tác động đến tâm lý làm việc. Nhiều vị trí bất cập khi yêu cầu về chuyên môn như CCB, nông dân, MTTQ vì không có hệ thống đào tạo ở các lĩnh vực này.

 

Do đặc thù hoạt động ở cơ sở nên việc luân chuyển cán bộ giữa các xã của huyện chưa thực hiện được. Riêng đối với luân chuyển cán bộ giữa các nhóm ngành tương tự, các vị trí có bằng cấp, chuyên môn trong cùng xã trên địa bàn huyện đã, đang và thường xuyên thực hiện. Chủ trương tiếp tục đẩy mạnh đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với những vị trí chưa đáp ứng yêu cầu, sẽ chỉ tuyển dụng công chức cấp xã có bằng cấp chuyên môn, huyện Cao Phong hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở có năng lực, trình độ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

                                                                                               Thu Hà

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục