ảnh minh hoạ

ảnh minh hoạ

(HBĐT) - Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban CHQS huyện Lạc Thủy đã tập trung thực hiện đưa Cuộc vận động trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn cơ quan, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia.

 

Trung tá Nguyễn Quyết Thắng , Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Thủy cho biết: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thực sự tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, giúp đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu tác chiến, xây dựng lực lượng vững mạnh về tổ chức, số lượng và chất lượng; rèn luyện kỷ luật - xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. Nền nếp, chế độ làm việc của đơn vị được duy trì chặt chẽ hơn, tác phong công tác có sự chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính trong Quân đội được tăng cường, nhất là việc giải quyết hồ sơ, giấy tờ cho công dân được thực hiện tận tình chu đáo, nhanh chóng; nội bộ đơn vị luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện…

 
Đạt được kết quả này là do đơn vị đã quán triệt, triển khai học tập, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, bám sát hướng dẫn của cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan. Từ học tập các chuyên đề, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã thấm nhuần giá trị lớn về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức rèn luyện và làm theo, nhất là thực hiện đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” của Người.

 
Ban CHQS huyện đã yêu cầu mỗi đảng viên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt quy tắc  ứng xử, cải cách hành chính, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện. Đồng thời xây dựng “Chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho cán bộ, chiến sỹ với các tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tế của đơn vị như: Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có tinh thần làm việc hăng say, lấy chất lượng, hiệu quả công việc là thước đo tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kiên quyết đấu tranh với các tệ nạn xã hội, chống mọi biểu hiện xa rời quần chúng…

       
Ba năm trở lại đây, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT huyện luôn gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh”. Nhiều phong trào thi đua tiêu biểu đã được phát động như: “Một tập trung, hai khâu đột phá”; “Sáng mãi Điện Biên”, “Quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm”, “Mừng Đảng, mừng xuân”… Nhờ khí thế thi đua sôi nổi của LLVT địa phương, nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng ở các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã được nâng lên rõ rệt. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đóng quân.  
 
Những cuộc huấn luyện, diễn tập, hội thao, hội thi ở các cấp đều đạt kết quả tốt, được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Công tác huấn luyện đạt 100% kế hoạch. Cấp ủy chỉ huy đơn vị xác định, huấn luyện làm khâu then chốt và nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nề nếp, chế độ thông qua giáo án bồi dưỡng  cán bộ. 
Hàng năm, LLVT huyện còn tham gia có hiệu quả các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giúp dân phòng, chống thiên tai,  giúp hộ gia đình chính sách, hộ nghèo gặt lúa mùa bị ngập úng; quyên góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa và nghĩa tình đồng đội; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ đền ơn, đáp nghĩa…

Những khuyết điểm, hạn chế của cán bộ, chiến sỹ đã được khắc phục kịp thời, không có biểu hiện lối sống cơ hội, thực dụng, quan liêu, tham nhũng. Ý thức tiết kiệm của công, thời gian làm việc được thể hiện rõ nét. Ban CHQS huyện đã lập hòm tiết kiệm nhằm huy động cán bộ, chiến sỹ tiết kiệm tiền lương, tiền sinh hoạt đóng góp vào Quỹ tình nghĩa của đơn vị. CBCS đã quyên góp trên 100 bộ quần áo quân phục kiểu cũ ủng hộ người nghèo, xây dựng hòm tiết kiệm trị giá hàng trăm triệu đồng. Công tác hậu cần kỹ thuật, phong trào xây dựng đơn vị chính quy xanh - sạch -đẹp được duy trì thường xuyên, nề nếp. Công tác quản lý vũ khí trang bị huấn luyện bảo đảm đúng nguyên tắc .

Năm 2009, Đảng bộ Ban CHQS huyện Lạc Thủy đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Kết quả triển khai Cuộc vận động cho thấy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Ban CHQS huyện Lạc Thủy  đã luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, là nhu cầu tự thân của mỗi người. Đồng thời, động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                   Minh Phượng  (Đài Lạc Thuỷ)

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục