Nhiệm vụ hàng đầu thời gian tới là thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế vững chắc

 

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội (QH) khóa XII đã khai mạc trọng thể sáng 20-5 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, các đại biểu QH đã vào Lăng viếng  Hồ Chủ tịch. Sau lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Chính phủ báo cáo với QH kết quả điều hành kinh tế - xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010.


Khó khăn đã qua


Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ nhiều dự báo cho thấy giai đoạn khó khăn nhất của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đã qua nhưng sự phục hồi chưa vững chắc. Thời điểm này đã xuất hiện những nhân tố mới có thể gây mất ổn định kinh tế vĩ mô, làm chậm đà phục hồi tăng trưởng, đòi hỏi phải có phản ứng kịp thời, hiệu quả.


Khẳng định lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát nhưng Phó Thủ tướng thừa nhận lạm phát 4 tháng đầu năm đã ở mức cao so với cùng kỳ một số năm gần đây. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2010 là 4,27%. Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ không đề cập đến nội dung điều chỉnh mục tiêu lạm phát từ 7% lên 8% như nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 đã thông qua.


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Huỳnh Đảm cho biết qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, lạm phát là một trong những vấn đề còn nhiều quan ngại.



Lạm phát 4 tháng đầu năm ở mức cao so với cùng kỳ một số năm gần đây.
Trong ảnh:  Mua sắm tại siêu thị BigC  - TPHCM. Ảnh: HỒNG THÚY


Nguyên nhân là do việc kiểm soát giá cả thị trường của các cơ quan chức năng còn nhiều hạn chế; giá điện, xăng dầu liên tục tăng, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Tiến độ và lộ trình cải cách tiền lương không theo kịp với tốc độ tăng giá trên thị trường.


Ủy ban Thường vụ QH cũng nhận định CPI những tháng đầu năm tăng cao một phần còn do việc điều chỉnh giá điện, than, nước, xăng dầu... diễn ra gần như đồng thời trong một khoảng thời gian rất ngắn, cùng với việc điều chỉnh tỉ giá 2 lần trong vòng 2 tháng.


Phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 6,5%


Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nêu bật những giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu cho được các chỉ tiêu do QH đề ra. Trong đó,  Phó Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu là thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế vững chắc.


Để đạt mục tiêu đề ra, Chính phủ chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cân đối các mặt hàng thiết yếu, nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP 6,5%. Tính riêng 3 tháng đầu năm, GDP đạt mức tăng trưởng 5,83%.

Đáng chú ý là dấu hiệu phục hồi kinh tế khá rõ rệt, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13,6% trong 4 tháng đầu năm, gấp nhiều lần mức tăng của cùng kỳ (3,3%) và cao hơn kế hoạch năm đề ra là 12%.


Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH, ông Hà Văn Hiền, cảnh báo việc thắt chặt chính sách tiền tệ quá mạnh vừa qua đã dẫn đến tình trạng doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay.

Lãi suất tăng cao đến 19%-20%/năm, gây trở ngại lớn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế trong những quý tiếp theo. Về vấn đề này, Chính phủ cho biết sẽ áp dụng các công cụ chính sách tiền tệ như lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, thị trường mở để giảm mặt bằng lãi suất.

 

 

 

                                                                                        Theo NLĐ

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục