(HBĐT) - Năm 2004, thủ tướng chính phủ đã phê duyệt chương trình “ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm”. Sau 5 năm triển khai, chương trình đã dành được những kết quả quan trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Tuy nhiên, nhận thức về quyền trẻ em còn hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác này.

 

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH, thời gian qua, toàn tỉnh có 35 trẻ em phải lao động sớm, lao động trong điều kiện nặng nhọc 3 trẻ em bị buôn bán, bắt cóc (được phát hiện), 4 trẻ em bị xâm hại, lạm dụng, 5 trẻ em lang thang, 1 trẻ em nghiện ma túy. Trong đó, chủ yếu là các em sống trong gia đình nghèo, các em thuộc vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do gia đình các em thuộc diện hộ nghèo, mặt khác không ít các em bị lao động sớn là do sống trong gia đình ly hôn, phải sống với ông bà hoặc cũng có nhiều trường hợp chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa, các em phải đi nương đi rẫy phụ giúp bộ mẹ. Đáng chú ý là nhiều nạn nhân của những vụ xâm hại, lạm dụng tình dục lại là trẻ em trong các gia đình ly hôn, không được quan tâm, bên cạnh đó cũng có nhiều em do bố mẹ thường xuyên đi vắng để con ở nhà một mình nên bị lạm dụng. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa của thực trạng này là chưa tạo được thói quen và văn hóa ứng xử với trẻ em, mặt khác nhận thức về quyền của trẻ em của người dân còn nhiều hạn chế.

 

Trao đổi về vấn đề này, ông Mạc Trọng Thơ, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Mai Châu – một trong những huyện có tỷ lệ trẻ em phải lao động sớm khá cao cho biết: Tất cả bắt  nguồn từ nhận thức của người dân. Thực tế ở nhiều xã của huyện Mai Châu không có tình trạng trẻ em phải lao động sớm nhưng duy nhất ở hai xã đồng bào dân tộc Mông thì trẻ em phải đi làm nương rẫy giúp bố mẹ rất nhiều. Một phần do đời sống kinh tế còn nghèo, mặt khác do hạn chế trong nhận thức của họ.

 

Thực trạng này không chỉ diễn ra ở Mai Châu mà còn là bức xúc chung của nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó có huyện kim Bôi. Tại một số xã nghèo của huyện miền núi này vẫn còn tình trạng trẻ em phải tham gia lao động tại các lò gạch, các khu khai thác đá, khai thác cát. Đây là những công việc tương đối nặng nhọc nhưng rất nhiều em mới ở tuổi 12 – 13 vẫn phải làm. Chị Nguyễn Thị Hoa ở xã Kim Tiến, một trong những người phụ nữ có đem con đi làm cùng tại lò gạch cho biết:  cháu lớn rồi, nhà khó khăn cũng phải tranh thủ kiếm tiền giúp bố mẹ mà đóng học. Cũng có chung tâm lý như chị Hoa, rất nhiều bậc phụ huynh ở đây đều quan điểm con cái lớn phải làm giúp bố mẹ, ít nhất là để phục vụ cho việc học hành của bản thân.

 

Không chỉ có các bậc cha mẹ, thậm chí khá nhiều cán bộ cập cơ sở đều chưa có nhận thức thực sự đúng đắn về quyền trẻ em. Theo bà Nguyễn Thị Thảo, trưởng phòng BVCSTE sở LĐ-TB&XH tỉnh cho biết: để quyền trẻ em được đảm bảo thì rất cần phải phổ cập rộng rãi hơn nữa quyền trẻ em, bởi hiện nay vấn đề tuyên truyền quyền trẻ em chưa thực sự được quan tâm ở cấp cơ sở, vùng sâu vùng xa, hẻo lánh. Chúng ta có khá nhiều các chương trình, dự án về CSBV trẻ em tại các xã, khi đó các cán bộ mới nhận thực rõ hơn về quyền trẻ em nhưng khi dự án rút đi thì tính bền vững của nó cũng không còn vì vậy nhận thực về quyền trẻ em nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

 

Mặt khác, đội ngũ cán bộ làm công tác còn thiếu và chưa qua đào tạo cơ bản cũng là một khó khăn rất lớn trong việc đảm bảo quyền lợi trẻ em, đặc biệt đối với trẻ em khuyết tật, tàn tật, trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm hại... Thực tế hiện nay,  để có được cán bộ tâm huyết với công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em lâu dài rất khó khăn, nhất là ở cấp xã. Cùng một lúc kiêm nhiệm cả cán bộ chính sách xã hội, cán bộ xoá đói giảm nghèo… nên hầu hết những cán bộ này có rất ít thời gian để trực tiếp xuống cơ sở, rà soát đối tượng. Mặt khác, chỉ là cán bộ bán chuyên trách hưởng 50% định mức lương tối thiểu nên không ít trường hợp cán bộ cơ sở thường xuyên luân chuyển. Chính sự biến động đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc rà soát, thống kê đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên các em chưa được hỗ trợ kịp thời. Thậm chí có nhiều trường hợp trẻ em bị bạo hành nhưng chủ yếu lại do người dân phát giác, trong khi hỏi thì cán bộ chuyên trách lại không hề biết.

 

Công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em ngày càng được xã hội đòi hỏi đáp ứng yêu cầu cao hơn, nhiều vụ việc liên quan đến trẻ em phức tạp hơn. Thực tế đó đòi hỏi ngành lao động thương binh xã hội cần có những giải pháp toàn diện, trong đó ngoài yếu tố về con người, nhân lực còn rất cần xã hội hoá công tác trẻ em. Muốn vậy trước hết ngành cần quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao nhận thức của gia đình và toàn xã hội về Chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

                                                                                              

                                                                                            Đinh Hoà 

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục