Xã Dũng Phong tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống lúa, ngô mới năng suất cao vào sản xuất, thu nhâạ bình quân đầu người đạt 9,6 triệu đồng/ năm

Xã Dũng Phong tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các giống lúa, ngô mới năng suất cao vào sản xuất, thu nhâạ bình quân đầu người đạt 9,6 triệu đồng/ năm

(HBĐT) - Nằm ở trung tâm Mường Thàng, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH. Đảng bộ xã luôn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, đoàn kết tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương. Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.

 

Dưới sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền xã đến cơ sở, nhân dân trong xã đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản các mục tiêu KT-XH nhiệm kỳ 2005 - 2010 đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2010 – 2015. Trong 5 năm qua, KT-XH trên địa bàn phát triển ổn định, năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo đúng định hướng. Tốc độc tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13%, tăng 3% so với Nghị quyết. Tỷ trọng nông - lâm nghiệp là 65%, TTCN, xây dựng cơ bản là 15%, kinh doanh dịch vụ chiếm 20%. Năm 2005, thu nhập bình quân đầu người là 3,9 triệu đồng/năm, đến nay tăng lên 9,6 triệu đồng/năm, tăng 5,7 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

 

Trong phát triển nông, lâm nghiệp, xã chủ trương ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất, cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân sản xuất đi vào chiều sâu như thâm canh tăng vụ, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao cung cấp cho thị trường, nâng cao thu nhập cho nhân dân, đồng thời đảm bảo an ninh lương thực. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo phát triển cây hàng hóa, cây lương thực, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ, trong đó nổi bật là cây mía từng bước tạo được thương hiệu trên thị trường. Tổng diện tích gieo trồng năm 2009 là 554 ha, tăng 99 ha so với đầu nhiệm kỳ. Diện tích trồng lúa 170 ha, mía 294 ha, rau màu các loại 80 ha. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt là 1.100 tấn, tổng thu nhập từ cây trồng năm qua đạt trên 20,2 tỉ đồng.

 

Trên địa bàn có chợ trung tâm cụm xã được khai thác hiệu quả, tạo điều kiện và khuyến khích nhân dân mở mang kinh doanh, trao đổi hàng hóa, phát triển ngành nghề, các loại hình dịch vụ như vận tải, xay sát, cày bừa… Toàn xã hiện có 60 hộ kinh doanh, một số xóm hình thành các tổ xây dựng, khôi phục và phát triển nghề truyền thống như đan, dệt thổ cẩm… Bên cạnh đó, Dũng Phong đã làm tốt công tác quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút nguồn vốn đầu tư. Đến nay, các trường học ở 3 cấp học đều được xây dựng khang trang từ nguồn vốn kiên cố hóa trường lớp học và nguồn vốn tài trợ của Nhật. Trường tiểu học xã đang phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đã xây dựng chuẩn  mạng lưới điện đến tất cả các xóm, đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhân dân sản xuất và tiêu dùng. Dự án RE II lắp đặt 2 trạm biến áp 100KVA xóm Nà Bái và 50KVA xóm Xương Đầu, hiện 100% hộ dân trong xã được dùng điện lưới. Hệ thống giao thông từng bước được xây dựng hoàn chỉnh, các tuyến đường liên xã đang được đầu tư, thực hiện cứng hóa giao thông nông thôn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm với 13 km đường thôn xóm được bê tông hóa, chiếm 90% số km đường thôn xóm toàn xã.  

 

Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hàng năm nhân dân tổ chức ngày hội làng vào dịp cuối năm. Các gia đình, thôn xóm phấn đấu đạt gia đình, làng văn hóa, khu dân cư tiến tiến xuất sắc. Toàn xã có trên 600 hộ gia đình văn hóa, chiếm 80,8%, 6/8 xóm được được công nhận làng văn hóa.

 

Trên 85% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm, đời sống nhân dân ổn định, kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển nhưng vẫn gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tình hình ANTT luôn ổn định và được giữ vững. Đó là những điều kiện cơ bản để Dũng Phong xây dựng thành công mô hình nông thôn mới, xây dựng vùng trung tâm Mường Thàng ngày càng phát triển.

 

 

 

                                                                                               Thu Hà

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục