Chiều 3/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo với các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế về việc tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam - Châu Phi lần 2 tại Hà Nội, từ ngày 17-19/08/2010 với chủ đề “Việt Nam - châu Phi: Hợp tác cùng phát triển bền vững”. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng chủ trì buổi họp báo.

 

Theo Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng, trên cơ sở thành công của Hội thảo quốc tế Việt Nam - châu Phi lần thứ nhất và những thành tựu hợp tác giữa Việt Nam và châu Phi trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam quyết định tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam - châu Phi lần thứ hai tại Hà Nội, từ ngày 17 đến ngày 19/08/2010 với chủ đề “Việt Nam - châu Phi: Hợp tác cùng phát triển bền vững”. Hội thảo lần này diễn ra vào thời điểm kết thúc “Chương trình hành động quốc gia thúc đẩy hợp tác Việt Nam - châu Phi giai đoạn 2004-2010”, Hội thảo lần thứ hai được tổ chức nhằm tiếp tục phát triển cơ chế đối thoại thường xuyên giữa Việt Nam và châu Phi, là cơ hội tốt để các bên đánh giá lại hiện trạng hợp tác kinh tế thời gian qua, những thuận lợi và thách thức đối với hợp tác Việt Nam-châu Phi và bàn các biện pháp tạo đột phá trong hợp tác Việt Nam - châu Phi trên các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, khai khoáng, thương mại, hợp tác chuyên gia-lao động, cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực...trong thời gian tới. Hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở và nền tảng để thúc đẩy quan hệ Việt Nam - châu Phi bước vào giai đoạn hợp tác mới, có sự phát triển bền vững cả về chất lượng và hiệu quả.

Đến nay, đã cỏ 41 đoàn khách quốc tế khẳng định tham dự Hội thảo, trong đó có 22 nước châu Phi, 15 tổ chức quốc tế (có 12 Bộ trướng, Phó Tổng Thư ký LHQ, Tổng Giám đốc Ban Thư ký NEPAD...) và đại diện các nước có dự án hợp tác 3, 4 bên với Việt Nam và châu Phi (Pháp, JICA-Nhật Bản...) cùng một số doanh nghiệp châu Phi, các học giả, nhà nghiên cứu về châu Phi. Về phía Việt Nam, nhiều lãnh đạo các Bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam sẽ tham dự, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có bài phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Theo Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng, Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về quan hệ hợp tác đa ngành, đa lĩnh vực Việt Nam - châu Phi, trong đó an ninh lương thực, hợp tác nông nghiệp và xóa đói giảm nghèo; hợp tác thương mại, đầu tư và phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi và phát triển kinh tế sẽ là những nội dung chủ đạo. Hội thảo lần này là cơ hội để Việt Nam đề xuất với các nước châu Phi một lộ trình tổng thể nhằm thúc đẩy hợp tác cùng phát triển bền vững với châu lục trong 10 năm tới bao gồm một loạt vấn đề từ việc xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác các lĩnh vực hợp tác ưu tiên cho đến các biện pháp cụ thể để đẩy mạnh hợp tác.

Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng cũng cho biết, nhân dịp Hội thảo, dự kiến có một số văn kiện quan trọng sẽ được ký kết giữa Việt Nam và các nước châu Phi như Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ Việt Nam - Burkina Faso và Việt Nam-Ai Cập; Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật Việt Nam - Seychelles ...

Bên lề Hội thảo, các đại biểu quốc tế sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam, gặp gỡ các doanh nghiệp, triển lãm và trưng bày hàng xuất khẩu Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia...tham quan một số đơn vị sản xuất tiêu biểu chuyên sản xuất những mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu sang châu Phi như: lương thực, máy kéo nông nghiệp, thiết bị điện gia dụng, dệt may, v.v. Việt Nam và các nước Châu Phi vốn có quan hệ hữu nghị đặc biệt, được hình thành trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc của mỗi nước.

Thứ trưởng Đoàn Xuân Hưng cho rằng, quyết định tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam-châu Phi lần này là một minh chứng thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế với các nước châu Phi theo hướng thiết thực, hiệu quả và bền vững hơn, tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống vốn có và với tiềm năng to lớn của hai bên, vì lợi ích chung của cả Việt Nam và châu Phi.

                                                                                Theo ĐCSVN

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục