Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với giáo sư
Ngô Bảo Châu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với giáo sư Ngô Bảo Châu.

Tối 29-8, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Ðình, Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Bộ Ngoại giao, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước, Hội Toán học, Viện Khoa học công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ chào mừng GS Ngô Bảo Châu nhân dịp GS nhận giải thưởng Fields. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo một số bộ, ngành có liên quan và gần bốn nghìn nhà khoa học, học sinh, sinh viên, gia đình GS Ngô Bảo Châu cùng dự.

Ngày 19-8-2010, trong phiên khai mạc Ðại hội Toán học thế giới được tổ chức tại Ấn Ðộ, GS Ngô Bảo Châu được nhận Huy chương Fields - Giải thưởng toán học cao quý nhất của thế giới. Cảm động trước tình cảm của quê hương, đất nước, GS Ngô Bảo Châu bày tỏ sự cảm ơn đối với Ðảng, Nhà nước, Chính phủ đã tổ chức lễ chào mừng. GS khẳng định, ngay từ tuổi học trò, GS đã được cộng đồng toán Việt Nam nuôi dưỡng, yêu thương, đoàn kết giúp đỡ với những tình cảm đáng trân trọng. Ngoài ra, GS cũng bày tỏ sự cảm kích và khẳng định  việc được nhận học bổng toán học của Chính phủ  Pháp, được các giáo sư toán học hàng đầu của Pháp giảng dạy và làm việc trong môi trường nghiên cứu khoa học của Mỹ đã góp phần giúp giáo sư có được thành công trong nghiên cứu toán học. GS Ngô Bảo Châu cũng nhận định hiện trạng khoa học, giáo dục nước ta chưa được như mong đợi, tuy nhiên với chính sách của Ðảng, Nhà nước và ý thức của mỗi người sẽ là tiền đề cho toán học nói riêng, khoa học, giáo dục Việt Nam nói chung phát triển.


Phát biểu ý kiến tại Lễ chào mừng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng GS Ngô Bảo Châu, gia đình, các nhà khoa học, viện nghiên cứu của Việt Nam, nước ngoài có công đào tạo GS Ngô Bảo Châu; chúc mừng ngành toán học, ngành giáo dục và đào tạo Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, GS Ngô Bảo Châu, người con ưu tú của dân tộc, đất nước Việt Nam  nhận giải thưởng Fields đưa Việt Nam trở thành nước thứ hai ở châu Á nhận giải thưởng cao quý này.


Giải Fields là sự công nhận của thế giới cho sự đóng góp của GS Ngô Bảo Châu cho kho tàng trí tuệ nhân loại. Vinh quang nhận được là niềm tự hào không chỉ của GS Ngô Bảo Châu, gia đình, các nhà khoa học... mà còn là niềm vinh dự của Toán học Việt Nam, ngành giáo dục và đào tạo đất nước ta. Giải thưởng của GS làm rạng danh đất nước, con người Việt Nam, góp phần làm cho thế giới biết đến không chỉ một Việt Nam đấu tranh anh dũng bảo vệ Tổ quốc, một Việt Nam hội nhập phát triển mà còn là một đất nước phát triển nghiên cứu khoa học. Giải thưởng của GS Ngô Bảo Châu là tấm gương vươn lên trong học tập, nghiên cứu cho các học sinh, sinh viên noi theo.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định, Ðảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm lớn cho phát triển toán học. Ngày 17-8 vừa qua, Thủ tướng đã phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học 2010-2020, trong đó có việc thành lập Viện Nghiên cứu cao cấp toán học. Chính phủ đánh giá cao dù học tập, nghiên cứu, giảng dạy ở nước ngoài nhưng GS Ngô Bảo Châu vẫn tham gia giảng dạy toán học tại Việt Nam, tạo cầu nối giữa toán học nước nhà với các nhà toán học nổi tiếng thế giới. Giải thưởng là sự hiện thực hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tuổi trẻ nước ta.


Ðể hoàn thành sứ mệnh phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, đất nước cần phát triển nhanh nguồn nhân lực để vượt lên, tiến kịp thời đại. Ðất nước ta cần một nền kinh tế với chất lượng nguồn nhân lực cao, cơ chế trọng dụng nhân tài. Nhân dân, đất nước ta có đủ tiềm năng, trí tuệ và sáng tạo thành công nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước. Với sự thông minh, trí tuệ của thế hệ trẻ dưới sự dìu dắt của các thầy giáo, cô giáo, các bậc đi trước, trong đó có GS Ngô Bảo Châu, đất nước sẽ có thêm nhiều người làm rạng danh đất nước. Chính phủ tạo điều kiện cho thế hệ trẻ, nhà khoa học đóng góp cho sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 
                                                                                Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Báo Hòa Bình tập huấn chuyên đề phóng sự điều tra - hành trình làm điều có ích

Ngày 24/5, Báo Hoà Bình tổ chức tập huấn chuyên đề phóng sự điều tra - hành trình làm điều có ích.

Huyện Yên Thủy: Dấu ấn phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”

Thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 - 2024, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Thủy đã triển khai thực hiện đồng bộ, từng bước đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức đến xây dựng các mô hình điểm, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình, tạo ra những nhân tố, mô hình thi đua mới với cách làm sáng tạo, hiệu quả, thực sự trở thành động lực quan trọng khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục