Mô hình chăn nuôi bò sữa của nông dân xã Nhuận Trạch đem lại hiệu quả kinh tế cao

Mô hình chăn nuôi bò sữa của nông dân xã Nhuận Trạch đem lại hiệu quả kinh tế cao

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn đã thực sự trở thành phong trào quần chúng rộng khắp từ xã tới các thôn, bản; tạo ra khí thế thi đua sôi nổi động viên cán bộ và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy truyền thống yêu nước, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích, góp phần thúc đẩy nền KT-XH, AN-QP của địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững.

 

Để phong trào thi đua ngày càng lan toả, nhân rộng, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đem lại hiệu quả to lớn, thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Trong 5 năm qua (2005-2010), cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể xã Nhuận Trạch đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong toàn xã như: phong trào xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”… Đặc biệt từ năm 2007 đến nay, phong trào thi đua yêu nước được phát động gắn với thực hiện Cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo những chuyển biến quan trọng trong đời sống xã hội, ngày càng nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

   

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, bà con nhân dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cây con, mùa vụ, chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề kinh doanh dịch vụ tổng hợp, kinh tế trang trại, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nhiều mô hình sản xuất như: mô hình chăn nuôi bò sữa, lợn siêu nạc, gia cầm các loại, tăng mạnh giá trị sản phẩm cây sắn dây, cây lặc lày, các loại rau, đậu sản xuất theo phương pháp nông nghiệp hữu cơ… đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của người dân trong xã, đóng góp quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo của địa phương. Từ năm 2006 đến nay, mức tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2009 đạt 11,6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo từ 1,14% giảm xuống còn 0,78%. Phong trào thi đua yêu nước đã mang lại khí thế mới, xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất học tập và công tác. Trong sản xuất nông nghiệp, nhiều cá nhân sản xuất, kinh doanh giỏi có thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng trở lên, tiêu biểu như gia đình anh Nguyễn Văn Thắng, ở đội 15 xóm trại 6, anh Đặng Đình Tiến, đội 9 xóm Đồng Chanh, anh Bạch Văn Bính, đội 5 xóm Đồng Sẽ…

     

Cùng với các hoạt động phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xã còn phát  động phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở  Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền, các  đoàn thể vững mạnh, góp phần củng cố và phát huy vai trò hệ thống chính trị, tăng cường lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò của UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân, từ đó giữ vững và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng chính quyền, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu KT-XH, QP-AN của địa phương. Trên lĩnh vực văn hoá, xã hội, xã đã tập trung vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động như: phong trào xây dựng gia đình văn hoá, đơn vị văn hoá; xã hội hoá giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường. Đến nay, toàn xã có 13/15 nhà văn hoá các khu dân cư; tính đến cuối năm 2009, số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá chiếm 80%, 4 làng, 2 trường học đạt chuẩn văn hoá cấp huyện.

 

Ông Nguyễn Hồng Tiến, Bí thư Đảng uỷ xã Nhuận Trạch cho biết: Nét nổi bật trong 5 năm qua là phong trào thi đua yêu nước ở xã được phát động rộng khắp trên các lĩnh vực kinh tế, VH-XH, QP-AN. Hình thức thi đua phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, phù hợp với từng loại hình hoạt động, đặc biệt đã phát triển trong các tổ chức chính trị xã hội, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân. Phong trào thi đua đã góp phần phát huy truyền thống cách mạng, động viên nhân dân đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN.

  

Trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2006-2010), ngoài vinh dự được Chính phủ nước cộng hoà XHCN Việt Nam tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2007”, xã Nhuận Trạch còn nhận được nhiều bằng khen, giấy khen và cờ thi đua của các cấp, ngành trao tặng.

 

                                                                                          Hoàng Huy

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục