Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho HND tỉnh.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho HND tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 12/10/2010, tại Hội trường UBND tỉnh, HND tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Tới dự có đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và đông đảo cán bộ hội viên nông dân trong tỉnh.

 

Toàn tỉnh hiện có 208/210 cơ sở Hội, 1.919 chi hội, 2.543 tổ Hội với 116.124 hội viên. 

 

Phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo. Hội chủ động phối hợp với các ban ngành, các tổ chức trong và ngoài tỉnh chuyển giao tiến bộ KHKT cho 47.873 lượt hội viên nông dân; tạo nguồn vốn cho nông dân thông qua Ngân hàng NN& PTNT, Ngân hàng chính sách xã hội giúp cho hơn 52.000 lượt hộ nông dân được vay với tổng số dư nợ trên  490 tỷ đồng; Xây dựng các mô hình điểm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khích lệ hội viên nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu. Đến nay toàn tỉnh có 69.764 hộ hội viên đăng ký hộ SXKDG.

 

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng bản, làng văn hoá, xây dựng các quy ước, hương ước thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá" Hội đã phát động hội viên nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, đến nay toàn tỉnh có 87.279 hộ gia đình hội viên đăng ký đạt hộ gia đình nông dân văn hoá, 1.300 chi Hội đăng ký đạt làng văn hoá. Ngoài ra, các cấp Hội đã vận động hội viên nông dân giúp nhau bằng ngày công, tiền vốn, vật liệu, cây, con giống để hỗ trợ giúp đỡ 2.550 hộ nghèo, xoá được 103 nhà tạm tranh tre, phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể giúp đỡ 1.705 hộ nghèo, làm được 163 nhà. Các cấp Hội tham gia hưởng ứng các hoạt động của UBMTTQ vận động hội viên nông dân góp tiền, ngày công được 2,9 tỷ đồng và 14.660 ngày công, tham gia sửa chữa làm mới 167 km đường giao thông nông thôn, 278km kênh mương dẫn nước, 136 đập bai chắn nước, 355 cầu cống nhỏ... Mặt khác, các cấp Hội trong tỉnh duy trì và thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình phối hợp với lực lượng vũ trang trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 

Tại lễ kỷ niệm, cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Hòa Bình vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. Nhân dịp này có 154 đồng chí được nhận kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam.

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Ngọc Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp HND trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, để làm tốt công tác Hội và nông dân, các cấp Hội cần tập trung vào một số vấn đề như: Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân; Củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân, đẩy mạnh phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, các cấp Hội cần xây dựng chương trình, kế hoạch và biện pháp cụ thể giúp hội viên nâng cao kiến thức, kinh nghiệm làm ăn, xây dựng cuộc sống mới; Phát động phong trào nòng cốt của Hội làm tốt chương trình tam nông. Các cấp Hội cần tham mưu tốt cho cấp uỷ Đảng, chính quyền, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án đến hội viên nông dân. Góp phần tạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới vào sản xuất. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; Vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

 

                                                                            Đinh Thắng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục