Ngày 12-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Ðình (Hà Nội), đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ nhất. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến. Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN 2010, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, có Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (Mi-an-ma cử Ðại sứ tại Việt Nam dự thay), Tổng Thư ký ASEAN và các nước đối tác đối thoại gồm: Ô-xtrây-li-a, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Niu Di-lân, Nga, Hoa Kỳ.

 

Ðọc diễn văn khai mạc Hội nghị ADMM+, thay mặt Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nhân danh Chủ tịch Hội nghị, Ðại tướng Phùng Quang Thanh nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các vị đại biểu tới tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất tại Hà Nội, Việt Nam. Thật vinh dự và tự hào cho Bộ Quốc phòng Việt Nam khi được các Bộ trưởng Quốc phòng tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ tư (ADMM - 4) tin cậy ủy thác việc đứng ra tổ chức Hội nghị ADMM+ lần đầu tiên. Ðại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ: Lịch sử thế giới hiện đại ít khi chứng kiến việc Bộ trưởng, đại diện Bộ trưởng Quốc phòng của 18 quốc gia trên thế giới cùng ngồi lại với nhau không phải bàn về chiến tranh mà để cùng nhau chia sẻ và bàn thảo về hợp tác quốc phòng - an ninh thiết thực vì hòa bình, ổn định và phát triển, như chúng ta đang chứng kiến ở đây. Chưa từng một Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng nào có một thành phần đặc biệt, với sự hiện diện của các quốc gia có các trình độ phát triển và sức mạnh quân sự dạng như Hội nghị chúng ta. Sự đặc biệt còn được thể hiện ở thời điểm diễn ra Hội nghị. Chúng ta đang khép lại những ngày tháng cuối cùng của thập niên đầu tiên trong thiên niên kỷ mới. Một thập kỷ trong đó chúng ta thấy rõ hơn sự nổi lên của những hiểm họa an ninh mới phi truyền thống bên cạnh những mối đe dọa an ninh truyền thống, khiến chúng ta phải thay đổi quan niệm về an ninh thế giới, đòi hỏi chúng ta phải đổi mới cấu trúc an ninh hiện tại, trong đó nổi lên vai trò của các cơ chế đa phương có cơ cấu thành phần hợp lý và chiều sâu hợp tác thực chất hơn. Với việc thiết lập ADMM+ ở thời điểm này, chúng ta khẳng định việc nhận thức rõ đòi hỏi khách quan của lịch sử và đã sẵn sàng cùng nhau viết tiếp những trang mới của lịch sử một cách tích cực và tươi sáng. Với ASEAN, ADMM+ là một dấu mốc trong quá trình phát triển, vừa là mục tiêu lại vừa là động lực, vừa là cơ hội cũng vừa là thách thức. ADMM+ đánh dấu sự trưởng thành của ASEAN trên bình diện hợp tác quốc phòng, an ninh nội khối và khu vực. Từ chỗ đi sau các lĩnh vực khác, hợp tác quốc phòng, an ninh ASEAN đã trở thành lĩnh vực đột phá trên con đường xây dựng Cộng đồng ASEAN, trong đó có Cộng đồng Chính trị - An ninh. Từ những ý tưởng ban đầu về ADMM+ tại Hội nghị ADMM lần thứ nhất năm 2006, qua bốn năm với kinh nghiệm, tầm nhìn, sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết và tập trung trí tuệ đã giúp các nước ASEAN chuẩn bị đầy đủ, tự tin và chủ động tạo dựng một cơ chế mới cho hợp tác quốc phòng, an ninh khu vực. Trong đó, ASEAN đóng vai trò trung tâm và động lực, giúp cho chúng ta tự tin và có đủ năng lực đương đầu với những thách thức an ninh trước mắt. Hôm nay, chúng ta bắt đầu đi trên con đường mới này và sẽ còn nhiều việc phải làm để ASEAN có thể hoàn thành được sứ mệnh đó. Song chắc chắn việc thiết lập thành công ADMM+ đã là một đóng góp sáng tạo, cụ thể và thiết thực của Hiệp hội cho hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực và thế giới.

Với cơ cấu ADMM+8 và thành phần gồm 10 nước ASEAN và tám nước Ðối tác Ðối thoại chủ chốt, ADMM+ là một cơ chế hợp tác quốc phòng mang ý nghĩa chiến lược. Trước hết, đây là một trong những diễn đàn đối thoại, tham vấn chiến lược nhằm xây dựng một nhận thức chung về an ninh khu vực, xây dựng lòng tin, xác định các lĩnh vực hợp tác thiết thực về quốc phòng. Không những vậy, ADMM+ còn là cơ chế hợp tác ở cấp cao nhất (cấp Bộ trưởng) về quốc phòng của khu vực, có khả năng định hướng và chỉ đạo các chương trình hoạt động thực tiễn nhằm giải quyết có hiệu quả các thách thức an ninh chung, nhất là an ninh phi truyền thống đang nổi lên hiện nay. Ðây cũng là sân chơi bình đẳng và có lợi cho tất cả các bên tham gia; đồng thời có vai trò hài hòa quan hệ, xây dựng năng lực và tăng cường quan hệ và tương tác giữa quân đội các nước. ADMM+ có thể phát triển hài hòa và bổ sung tích cực cho các cơ chế diễn đàn an ninh khu vực khác hiện có như Ðối thoại Shangi - La, Diễn đàn ARF,... tạo nên một cấu trúc an ninh mới tại khu vực. Thêm vào đó, ADMM+ sẽ thúc đẩy và hỗ trợ hợp tác song phương vốn có thông qua các cuộc gặp gỡ đối thoại song phương bên lề hội nghị đa phương.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Hôm nay chúng ta có mặt tại Hội nghị ADMM+ lần thứ nhất để bày tỏ quyết tâm chính trị cùng nhau hợp tác chiến lược vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực, đúng như chủ đề Hội nghị. Những trao đổi, thảo luận ở hội nghị này sẽ góp phần tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa các nước thành viên thông qua nâng cao hiểu biết về những thách thức quốc phòng và an ninh cũng như nâng cao tính minh bạch và cởi mở. Không chỉ dừng ở ý nghĩa biểu tượng, ngay hội nghị này chúng ta sẽ bắt tay vào bàn bạc thảo luận về tiềm năng, triển vọng và định hướng hợp tác thiết thực, xác định những lĩnh vực ưu tiên ban đầu cho hợp tác quốc phòng, an ninh trong khuôn khổ ADMM+...

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vui mừng chào đón quý vị tới dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng với các đối tác lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình - Thủ đô ngàn năm văn hiến, tươi đẹp và mến khách. Thủ tướng khẳng định: Hội nghị ADMM+ là một bước phát triển mới, quan trọng trong hợp tác quốc phòng của ASEAN và cũng là một trong những sự kiện quan trọng trong năm Chủ tịch ASEAN 2010 của Việt Nam... (Toàn văn bài phát biểu đăng trên báo hôm nay).  

Hội nghị đã nghe Tổng Thư ký ASEAN Su-rin Pít-xu-văn thông báo những phát triển gần đây của ASEAN; nghe Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Chủ tịch Hội nghị thông báo về những phát triển trong quan hệ quốc phòng và quân sự của ASEAN. Tại Hội nghị, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết, các Bộ trưởng trao đổi các quan điểm và tự nguyện thông báo các vấn đề quốc phòng - an ninh của đất  nước và tình hình an ninh khu vực; đồng thời tập trung thảo luận theo chủ đề của Hội nghị ADMM+ đã đề ra.

Trong Diễn văn bế mạc, Ðại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định: Sau một thời gian làm việc tích cực và hiệu quả, chúng ta đã hoàn thành các nội dung của chương trình nghị sự đã đề ra với kết quả tốt đẹp như mong đợi. Ở Hội nghị đầu tiên này, các vị Bộ trưởng, đại diện Bộ trưởng và các đại biểu đến từ 10 nước ASEAN và tám nước đối tác đối thoại đã họp mặt đầy đủ, thể hiện sự tin cậy và quyết tâm hợp tác quốc phòng, an ninh chiến lược vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Tinh thần ấy đã được thể hiện trong Tuyên bố chung của Hội nghị... Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận về tiềm năng, triển vọng và định hướng hợp tác quốc phòng thiết thực trong khuôn khổ ADMM mở rộng và đã đạt được sự đồng thuận về việc xác định những lĩnh vực ưu tiên hợp tác ban đầu là những thách thức an ninh phi truyền thống. Cụ thể, đó là năm lĩnh vực bao gồm: hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, an ninh biển, chống khủng bố, quân y và hoạt động gìn giữ hòa bình. Nhân dịp này, Ðại tướng Phùng Quang Thanh thông báo, Hội nghị ADMM+ lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Bru-nây vào năm 2013.

* Ban tổ chức Hội nghị ADMM+ đã tổ chức Lễ ký Tuyên bố chung và họp báo quốc tế. Tới dự, có Trưởng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng, cơ quan đại diện ngoại giao các nước thành viên ADMM+, cùng đông đảo phóng viên trong nước, đại diện các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài.

Với tư cách Chủ tịch Hội nghị ADMM+, Ðại tướng Phùng Quang Thanh đã thông báo kết quả thành công tốt đẹp của Hội nghị ADMM+. Trong đó khẳng định: Hội nghị ADMM+ đầu tiên này đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình mở rộng  hợp tác của ASEAN với các nước ngoài khu vực, sự ủng hộ mạnh mẽ và tham gia tích cực  của các Bộ trưởng Quốc phòng các nước Ðối tác Ðối thoại với tiến trình ADMM+, vì một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển. Tuyên bố chung của Hội nghị ADMM+ lần thứ nhất đã phản ánh rất rõ quyết tâm chính trị này, sẽ đóng góp quan trọng vào xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN nói chung và Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN nói riêng vào năm 2015... Góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

* Buổi tối cùng ngày, Ðại tướng Phùng Quang Thanh cùng Phu nhân tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng thành công của Hội nghị ADMM+ và chào mừng các đoàn dự Hội nghị.

                                                                                 Theo Báo Nhandan

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục