Đội ngũ cán bộ công chức là giáo viên vẫn đang trong tình trạng thừa giáo viên

Đội ngũ cán bộ công chức là giáo viên vẫn đang trong tình trạng thừa giáo viên

(HBĐT) - Tháng 8/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2007/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Đây là một chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm rà soát, sắp xếp, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy để nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ công chức. Thực hiện Nghị định này, BTV Tỉnh uỷ Hoà Bình đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 23/10/2007 về thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Sau 3 năm thực hiện chính sách này, tỉnh ta đã đạt được những kết quả cụ thể, đáng ghi nhận.

 

Thời gian gần đây khi làm việc với các sở, ngành các cơ quan đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, chúng tôi không còn còn ngỡ ngàng khi tiếp nhân thông tin phòng, hoặc ban có người đã nghỉ hoặc sắp nghỉ việc theo chế độ 132. Tiếp xúc với những người thuộc diện danh sách nghỉ chế độ, có người đã sắp đến tuổi nghỉ hưu nhưng cũng có người tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ. Tuy nhiên, họ đều có những lý do riêng: có thể vì lý do sức khoẻ, vì điều kiện gia đình, vì công việc không phù hợp...  mà làm đơn xin nghỉ chế độ với tâm trạng thoải mái, tự tin. Xác định rõ việc sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế là công việc có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính, nhưng cũng là vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Bởi vậy, trong nội dung Chỉ thị số 23- CT/TU của Tỉnh uỷ đã hướng dẫn cụ thể: Việc tổ chức thực hiện việc tinh giản biên chế phải đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng và đúng quy trình. Đồng thời, luôn có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa các sở, ban, ngành  chức năng trong quá trình thực hiện, đảm bảo không gây xáo trộn lớn về tổ chức bộ máy, cũng như tâm lý lo ngại trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC.

 

Bám sát những quy trình đó, từ tháng 12/2007 đến hết tháng 6/2010, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm định đồng ý cho 854 người tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/ NĐ-CP. Cũng trong thời gian này, tỉnh đã hoàn thiện các thủ tục để cấp kinh phí cho 656/845 người. Kết quả tinh giản biên chế đã phản ánh quyết tâm của tỉnh nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC của tỉnh, vì trên thực tế, biên chế của tỉnh ở một số lĩnh vực còn đang thiếu. Cùng với việc tinh giản biên chế, tỉnh ta đã chú trọng tới việc đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng đội ngũ CB,CC,VC. Từ cuối năm 2007 đến nay, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu và áp dụng thực hiện việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức của từng cơ quan, đơn vị dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc được giao. Qua đó, xác định rõ yêu cầu về trình độ chuyên ngành cho từng vị trí công việc trong cơ quan. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ thẩm định cơ cấu công chức, viên chức với hơn 3.000 vị trí làm việc với trình độ và chuyên ngành cụ thể cho các  cơ quan, đơn vị. Đây là căn cứ quan trọng để thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động vào các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh đảm bảo khoa học, hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong công tác tuyển dụng cũng đã có nhiều đổi mới, cụ thể, tỉnh đã chỉ đạo việc tuyển dụng công chức, viên chức cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Qua đó, tăng cường tính chủ động của các cơ quan, đơn vị trong việc tuyển dụng. Sở Nội vụ được giao nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyển dụng, đảm bảo cho các kỳ thi tuyển, xét tuyển được thông báo rộng rãi, công khai và thực hiện đúng quy trình của Nhà nước. Qua đó, đã tuyển dụng được 3.164 công chức, viên chức, trong đó có 4 thạc sỹ, 1.184 đại học, 672 cao đẳng, 1.304 trung cấp có đủ năng lực, phẩm chất vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong tỉnh không ngừng được nâng cao. Năm 2006, công chức, viên chức là tiến sỹ chiếm tỷ lệ 0,01%, thạc sỹ 0,42%, đại học chiếm 29,5%, cao đẳng  20,6%, trung cấp chiếm 45,7% và 3,81% chưa qua đào tạo, thì đến nay đã có sự chuyển biến rõ nét: Tiến sỹ chiếm 0,03%, thạc sỹ chiếm 1,15%, đại học 34,39%, cao đẳng 25,2%, trung cấp 36,01%, tỷ lệ công chức chưa qua đào tạo giảm còn 3,2%.

 

Nhìn lại 3 năm thực hiện chính sách tinh giản biên chế, BTV Tỉnh uỷ đã chỉ rõ: Tuy vẫn gặp phải không ít những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện, nhưng sau 3 tinh giản biên chế đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy làm tiền đề cho việc đổi mới căn bản hệ thống hành chính Nhà nước. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai, thực hiện chính sách này, BTV Tỉnh uỷ đã đề ra một số giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao nhất.

 

                                                                                                           

                                                                                                 Thuý Hằng

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục