Ngày 3/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã đi máy bay trực thăng thị sát tình hình mưa lũ tại Khành Hòa và Ninh Thuận; đến thăm đồng bào thôn Thuận Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước và chỉ đạo tỉnh Ninh Thuận khắc phục hậu quả lũ lụt

 

Trên chiếc máy bay trực thăng MI 171, của Đoàn bay 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân, đoàn công tác nhìn tận mắt các thôn, làng tại Khánh Hòa đang bị bao vây bởi mây mù; lượng nước lũ tại tại các địa phương đã rút ra sông suối, các tàu thuyền đánh cá vẫn còn neo đậu tại các bến cảng, ngoại trừ một số vùng trũng thấp, còn lại hầu hết diện tích lúa, hoa màu trên các cánh đồng hiện vẫn còn xanh. Riêng tại khu vực tỉnh Ninh Thuận, trời trong sáng, lượng nước đã rút ra khỏi các khu dân cư, các cánh đồng, chỉ còn ngập cục bộ ở một số vùng trũng thấp. Trên chuyến bay cũng như khi đáp xuống máy bay Thành Sơn (Ninh Thuận), những trăn trở đã lộ rõ trên khuôn mặt của các vị lãnh đạo. Chủ tịch nước cũng như các đồng chí cùng đi trong đoàn đỡ phần lo lắng vì các địa phương đã chủ động trong công tác phòng chống lũ lụt, vui mừng vì suốt đêm qua đến sáng nay trời trong mây tạnh...

Đến thăm thôn Thuận Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) nơi nước lũ tàn phá, gây thiệt hại lớn về cây trồng vật nuôi, Chủ tịch nước được bà con đón chào nồng nhiệt. Hầu hết bà con đã quên chuyện buồn của lũ, quên chuyện thiếu đói cận kề, chỉ mong được gặp mặt Chủ tịch, vị lãnh đạo cao nhất nước. Chủ tịch nước xúc động, chân tình thăm hỏi bà con, chia sẻ những mất mát, thăm hỏi người già trẻ em, chúc mừng bà con đã vượt qua những khó khăn từ cơn lũ dữ. Chủ tịch nước nhắc nhở chính quyền địa phương chăm lo đời đời sống vật chất tinh thần cho bà con, giúp cho người dân sớm khắc phục lũ lụt, nhanh chóng khôi phục sản xuất, đặc biệt là phải quan tâm công tác vệ sinh môi trường, phòng trừ dịch bệnh, khôi phục trường lớp cho các cháu đi học lại bình thường. Người dân thôn Thuận Lợi cảm ơn Chủ tịch nước đã gác lại nhiều công việc quan trọng để đến thăm bà con vùng lũ, hứa với Chủ tịch nước là sẽ đoàn kết, giúp đỡ nhau khắc phục khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Nhân dịp này, Chủ tich nước cũng đã tặng một số phần quà cho các gia đình có nhiều khó khăn sau lũ và hỗ trợ cho thôn Thuận Lợi 200 triệu đồng để thôn cứu trợ cho đồng bào.

Tạm biệt bà con thông Thuận Lợi, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế đê sông Dinh (dài 10 km, bảo vệ 160.000 người dân Phan Rang - Tháp Chàm) đã bị nước lũ tràn qua; thăm động viên các chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Đoàn Đặc công 5 cùng lực lượng xung kích tỉnh đã ngày đêm túc trực thực hiện nhiệm vụ di dời dân, gia cố thân đê, nâng cao mặt đê, không cho nước lũ đổ vào thành phố Phan Rang - Tháp Chàm... Tại buổi làm việc với tỉnh Ninh Thuận, Chủ tịch nước nhắc nhở tỉnh Ninh Thuận phải nêu cao cảnh giác, thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước, chủ động triển khai các biện pháp để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra khi thiên tai ập đến. Nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bà con, nhất là nhà cửa, lương thực, nước uống, vệ sinh môi trường, thuốc chữa bệnh; động viên bà con đoàn kết giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, không để người dân nào không có nơi ở, lạnh rét hoặc thiếu đói tại các địa phương. Trước mắt, vận động sâu rộng trong nhân dân đoàn kết, hỗ trợ nhau, kịp thời nhanh chóng khôi phục lại sản xuất, đặc biệt là giống cây trồng; khôi phục lại hạ tầng như đường sá, đê điều, nhất là trường học, bảo đảm các hoạt động trở lại bình thường để ổn định đời sống cho dân. Phải thường trực cảnh giác, nhắc nhở bà con sẵn sàng ứng phó với lũ bão; rút kinh nghiệm, nâng cao cảnh giác hơn nữa, sẵn sàng ứng phó khi lũ quay trở lại. Các cơ quan Trung ương cần dồn sức giúp Ninh Thuận khắc phục hậu quả lũ lụt; giúp Ninh Thuận 2.000 tấn gạo, hỗ trợ 50 tỷ đồng để Ninh Thuận trang trải khó khăn trước mắt. Về lâu dài, Chính phủ có kế hoạch cụ thể để giúp cho Ninh Thuận khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã nghe UBND tỉnh Ninh Thuận báo cáo diễn biến mưa lũ tại địa phương. Theo đó, từ 30/10 đến 3/11, tại các khu vực trong tỉnh Ninh Thuận có mưa to đến mưa rất to (lượng mưa phổ biến từ 400 đến 500 mm) gây lũ lụt lớn, làm thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của nhân dân trên địa bàn. Trên các tuyến quốc lộ I.A, quốc lộ 27A bị chia cắt nhiều đoạn, nước tràn qua mặt đường từ 0,5 đến 1 mét; các tuyến đường tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã bị chia cắt ở nhiều khu vực; hơn 6.500 hộ với 26.216 khẩu ở vùng trũng thấp, vùng lũ quét khẩn trương di dời đến nơi an toàn. Các đơn vị bộ đội, công an đã cứu hộ hàng trăm người dân bị cô lập giữa vùng nước lũ. Tuyến đê sông Dinh (dài hơn 10 km) bị nước lũ tràn qua nhiều vị trí, các đơn vị Quân sự tỉnh, Đoàn Đặc công 5 cùng các đơn vị xung kích ở địa phương tập trung di dời dân; bảo vệ gia cố thân đê, đắp bao cát tôn cao mặt đê, ngăn chặn dòng nước lũ đổ vào khu vực dân cư, bảo vệ an toàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Tính đến chiều ngày 2/11, nước lụt đã làm ngập nặng hơn 5.150 ngôi nhà, 454 nhà bị sập, đổ, hư hỏng; 3 người chết, 1 người mất tích; gần 13.000 ha cây trồng bị ngập; hàng chục nghìn gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi; 12 chiếc thuyền bị chìm, 2 chiếc tàu nước ngoài bị chìm (đã cứu được 1 chiếc tại Cảng Đông Hải); toàn bộ đìa nuôi tôm bị thiệt hại. Hồ Phước Trung đang thi công bị vỡ, hàng trăm km kênh mương và công trình thủy lợi bị sạt lở, bồi đắp; đường liên thôn, liên xã, liên huyện bị sạt lở 36,88 km. Ngoài ra, tình hình thiệt hại về cơ sở hạ tầng, vật chất ở những vùng còn đang bị ngập sâu trong nước chưa thể thống kê. Ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng 800-900 tỷ đồng. Tỉnh Ninh Thuận cũng đã báo cáo những việc tiếp tục triển khai và đề xuất, kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho Ninh Thuận 106 tỉ đồng./.

 

                                                                                    Theo ĐCSVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục