Đoàn thanh niên thị trấn Cao Phong quan tâm, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại các buổi sinh hoạt Chi bộ.

Đoàn thanh niên thị trấn Cao Phong quan tâm, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại các buổi sinh hoạt Chi bộ.

(HBĐT) - Hiện nay, huyện Cao Phong có 31 cơ sở đoàn với 2.878 đoàn viên và 1.145 thanh niên. Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2010, các cơ sở đoàn đã mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

 

Trao đổi với anh Bùi Văn Hưng, Phó Bí thư huyện Đoàn được biết: Ngay từ đầu năm, BTV huyện Đoàn Cao Phong đã xây dựng kế hoạch hoạt động cho các cơ sở và chỉ đạo cơ sở coi trọng tổ chức cho ĐVTN học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống, thực hiện CVĐ “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” nhằm nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, giúp ĐVTN hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm với gia đình và toàn xã hội để tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng do Đoàn phát động. Theo đó, phong trào “Năm xung kích phát triển KT – XH”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được thực hiện có hiệu quả.

 

Để phong trào được triển khai phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương, BTV huyện Đoàn đã hướng dẫn cơ sở tổ chức tốt các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn TTATGT, bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp. Vận động ĐVTN chủ động tham gia phòng – chống dịch bệnh cho người, cây trồng, vật nuôi. Tạo điều kiện cho thanh niên được tiếp cận với các nguồn vốn để phát triển kinh tế và tăng cường các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Đoàn thanh niên các xã, thị trấn cũng luôn động viên, khuyến khích ĐVTN tham gia tốt công tác huấn luyện DQTV, thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Phát triển mạnh mẽ phong trào VHVN, TDTT, tạo sân chơi vui khỏe, lành mạnh  thu hút ĐVTN.

 

Từ đầu năm đến nay, hưởng ứng phong trào “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng động”, 100% các cơ sở đoàn trong huyện đã tổ chức các hoạt động cụ thể, mang ý nghĩa thiết thực. Trong đó, chỉ riêng Tháng thanh niên và Chiến dịch hè tình nguyện, toàn huyện đã huy động khoảng 2.000 lượt  ĐVTN tham gia các hoạt động. Qua đó đã tu sửa, phát quang bụi rậm gần 25 km đường GTNT, thu gom trên 30 m3 rác thải tại các điểm công cộng, trồng gần 4.000 cây xanh các loại, huy động trên 2000 ngày công lao động tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và giúp đỡ gia đình chính sách lao động sản xuất. Ngoài ra, ĐVTN trong toàn huyện đã tham gia ủng hộ, đóng góp xây dựng 6 nhà nhân ái tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, các cơ sở quyên góp tặng trên 70 suất quà cho hộ gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó và tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 450 người nghèo.

 

Song song với phong trào tình nguyện, các cơ sở đoàn, nhất là Đoàn thanh niên khối trường học đã đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Học tập vì ngày mai lập nghiệp” dưới các hình thức vận động học sinh và phụ huynh học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm túc việc học bài ở nhà. Đội ngũ giáo viên phối hợp với đoàn thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức các buổi kiểm tra góc học tập, giờ học ở nhà, thành lập CLB học tập và tăng cường giúp đỡ học sinh học yếu, vận động học sinh bỏ học đến trường…

 

Với những hoạt động thiết thực, cụ thể, các cấp bộ đoàn huyện Cao Phong đã từng bước khẳng định được vai trò là người bạn đồng hành với thanh niên.

 

                                                                                         Hoàng Nga

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục