Phát huy truyền thống anh hùng, với bản chất cần cù, thông minh, nông dân huyện Hóc Môn - TPHCM đang dần chuyển dịch nông nghiệp sang hướng nông nghiệp - đô thị hiện đại...

 

Trong không khí rộn ràng kỷ niệm 70 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, đi đâu cũng nghe những ông cụ, bà lão nhắc lại những ký ức hào hùng của cha ông 70 năm về trước.

Công nhân khu trưng bày di tích Ngã ba Giồng chăm sóc cây cảnh, chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa. Ảnh: THU HỒNG
 
Quá khứ hào hùng
 
Huyện Hóc Môn - TPHCM ngày nay được cả nước biết đến với cuộc khởi nghĩa 18 thôn Vườn Trầu  gắn với tên tuổi hai anh hùng chống Pháp là Phan Văn Hớn và Nguyễn Văn Quá vào năm 1885, là nơi được Trung ương chọn làm căn cứ bí mật để mở nhiều hội nghị quan trọng chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước thời kỳ 1936-1939.
 
Trong đó, hội nghị lần thứ VI vào tháng 9-1939, tại nhà ông Trần Văn Hy ở xã Bà Điểm do đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư, chủ trì đã quyết định chuyển hướng chiến lược cách mạng VN từ đấu tranh đòi ruộng đất, dân sinh, dân chủ, sang đấu tranh vũ trang giành chính quyền. Trong đó, đặc biệt là hội nghị tại nhà bà Nguyễn Thị Hương, một cơ sở của Đảng tại làng Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn - từ ngày 21 đến 23-9-1940 - để chuẩn bị ban hành lệnh khởi nghĩa.
 
Đêm 22 rạng sáng 23-11-1940, cuộc khởi nghĩa đã bùng nổ khắp Nam Kỳ. Riêng tại Hóc Môn, dưới sự chỉ huy của đồng chí Phạm Văn Sáng, Bí thư Quận ủy và Đặng Công Bỉnh, tổng chỉ huy, đã bất ngờ đánh chiếm dinh quận lỵ và làm chủ tình hình đến gần 5 giờ sáng. Tuy nhiên, sau đó, quân khởi nghĩa phải rút lui vì thực dân Pháp đưa quân chi viện từ Thủ Dầu Một và Gia Định lên giải vây. Sau đó, địch mở nhiều cuộc càn quét khốc liệt, tàn sát cả ấp Bến Đò, Tân Phú Trung (huyện Củ Chi ngày nay).
 
Chúng dựng lên 3 trường bắn tại Hóc Môn để xử tử những người tham gia khởi nghĩa. Tại trường bắn gần chợ Hóc Môn, chúng xử bắn đồng chí Phạm Văn Sáng, Đặng Công Bỉnh cùng 2 chiến sĩ.  Tại trường bắn trước Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn ngày nay, chúng bắn các đồng chí Hà Huy Tập, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Tiến... Tại trường bắn thứ ba ở Ngã Ba Giồng, xã Xuân Thới Thượng, các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu và nhiều đồng chí khác đã bị địch xử tử. Cuộc khởi nghĩa chưa thành công nhưng từ đó, từ vùng đất thiêng này, đã dấy lên phong trào đấu tranh khắp nơi, hun đúc tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân.
 
Diện mạo nông thôn mới
 
Đến vùng đất Hóc Môn ngày nay, xen lẫn những vườn trầu, cau xanh mát là những ngôi nhà ngói khang trang, khoe màu dưới nắng mới. Từ đường Phan Văn Hớn đi vào, nhiều con đường nhánh rẽ được trải nhựa, không còn cảnh mưa lầy, nắng bụi như trước. Trường học, trạm xá, cơ quan hành chính... đều được sửa chữa khang trang. Chứng kiến sự đổi thay này, lão nông Đào Văn Khôi (98 tuổi, xã Xuân Thới Thượng) hồ hởi nói: “Đời con cháu chúng ta sướng lắm rồi, đường sạch, trường đẹp, con cháu làm ăn ổn định thì còn lo gì nữa. Được như vậy phải nhớ đến sự hy sinh của những người đi trước”.
 
Càng tự hào hơn khi công trình Khu Tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng ở xã Xuân Thới Thượng vừa kịp hoàn tất để phục vụ kỷ niệm 70 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa. Công trình có quy mô hơn 7 ha, sẽ là nơi sinh hoạt, giáo dục truyền thống, hun đúc tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ. Ở khắp 12 xã - thị trấn, nhất là xã anh hùng Xuân Thới Thượng, được chọn thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới toàn diện của cả nước, nhiều tuyến đường nông thôn lầy lội ngày nào đã được nhựa hóa, sạch đẹp, kết nối mạng lưới giao thông khu vực giúp người dân thay đổi ngành nghề, ổn định cuộc sống.
 
Vui hơn khi nhiều nhà đầu tư bắt đầu triển khai các dự án lớn trên vùng đất anh hùng này như khu đô thị đại học do một tập đoàn của Malaysia đầu tư; KCN - dân cư ấp 1, xã Xuân Thới Thượng do Công ty DIC đầu tư; KCN - dân cư xã Bà Điểm, Xuân Thới Thượng do Công ty Tân Tạo đầu tư... Các cụm công nghiệp Nhị Xuân, Khánh Đông, dọc đường Dương Công Khi đang dần lấp đầy và bước đầu phát huy hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động.
 
Với bản chất cần cù, thông minh, nông dân huyện Hóc Môn đang dần chuyển dịch nông nghiệp sang hướng nông nghiệp - đô thị với nhiều mô hình như mô hình chăn nuôi bò sữa quy mô lớn, mô hình nuôi cá cảnh, trùn quế, dế, nhím, trồng hoa lan, mai, cây kiểng, xương rồng theo dạng nhà vườn, có giá trị cao. Lão nông Nguyễn Văn Thành, có đàn bò sữa hơn 20 con, phấn khởi cho biết: “So với trồng bí, bầu, khổ qua thì nuôi bò mỗi tháng kiếm hơn 10 triệu đồng, nhờ chuyển đổi cơ cấu phù hợp mà hai con của tôi đã vào đại học”.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Nam Kỳ khởi nghĩa

 
Kỷ niệm 70 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23.11.1940 – 23.11.2010), tại TPHCM diễn ra nhiều hoạt động. Sáng 23-11, tại Khu Di tích Ngã Ba Giồng – Hóc Môn, chương trình nghệ thuật truyền thống mang chủ đề Nam Kỳ thành đồng do Trung tâm Văn hóa TPHCM và Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM phối hợp tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 và VTV1.
 
Tối cùng ngày, cũng tại sân khấu Khu Di tích Ngã Ba Giồng, chương trình ca múa nhạc Hào khí Nam Kỳ do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM tổ chức. Tại các sân khấu KCN Vĩnh Lộc (Bình Chánh), sân vận động Thới Tứ (Hóc Môn), Trung tâm Văn hóa quận 12, Công viên Gia Định (quận Gò Vấp), Khu Di tích Bến Dược (Củ Chi), Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM sẽ tổ chức chương trình ca múa nhạc và nghệ thuật cải lương phục vụ miễn phí.
 
Cũng trong dịp này, Nhà Văn hóa Thanh niên đã khai mạc triển lãm Sáng mãi hào khí Nam kỳ khởi nghĩa.

T.Hiệp

 

                                                                        Theo NLĐ

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục