Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tư vấn, khám xác định tật nguyền cho trẻ em huyện Kỳ Sơn

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tư vấn, khám xác định tật nguyền cho trẻ em huyện Kỳ Sơn

(HBĐT)- Bà Nguyễn Thị Xuyên, Trưởng phòng LĐ -TB&XH huyện Kỳ Sơn cho biết: Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể, nhà trường và toàn xã hội. Những năm gần đây, huyện Kỳ Sơn luôn chú trọng, quan tâm và có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hướng đến mục tiêu vì sự phát triển toàn diện của trẻ.

 

Ngay từ đầu năm, Phòng LĐ -TB&XH đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức triển khai các chương trình hoạt động. Hiện nay, toàn huyện có 9.425 trẻ em, trong đó có gần 100 trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ làm công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em, huyện đã mở được 4 lớp tập huấn cho các cán bộ của xã, huyện, 75 buổi truyền thông tại xóm, trường học về phòng - chống thương tích, bạo lực trong gia đình cho phụ huynh và giáo viên. Chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em được tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp xóm, tổ dân phố. Nhờ đó, trẻ bị tai nạn, thương tích, trẻ là nạn nhân của bạo hành hầu như không xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, để giúp các xã, thị trấn triển khai tốt 25 tiêu chí xã, phường phù hợp với trẻ em. Huyện đã lắp đặt tại 10 xã, thị trấn bảng theo dõi đánh giá quá trình thực hiện.

 

Việc xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em tiếp tục được chú trọng. Nguồn quỹ được xây dựng bằng sự đóng góp của CB -CN-VC và sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Từ nguồn quỹ đó, huyện đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực cho trẻ em như: giao lưu văn nghệ, thể thao vào các ngày Tết thiếu nhi 1/6, Trung thu... Bên cạnh đó, tổ chức Childfun đã hỗ trợ kinh phí cho 4 xã thuộc vùng Dự án là Hợp Thành, Hợp Thịnh, Phú Minh và Dân Hạ trên 100 triệu đồng mua quà cho tất cả các cháu. Ngoài ra, mỗi xóm của 4 xã thuộc vùng Dự án đều thành lập được điểm vui chơi giải trí với các trò chơi như đá bóng, đá cầu, cờ vua, cầu lông... và các loại sách báo, tạp chí, truyện tranh thu hút đông đảo trẻ em trên địa bàn tham gia.

 

Bên cạnh đó, hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được đẩy mạnh. Phòng LĐ -TB&XH đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức điều tra trẻ em bị khuyết tật trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, huyện đã tổ chức được nhiều đợt khám xác định khuyết tật cho gần 50 đối tượng. Vào các dịp lễ, tết, huyện tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm qua, đã có trên 100 cháu được nhận quà, 5 cháu được tặng xe đạp.

 

                                                                                       Hồng Nhung

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục