(HBĐT) - Huyện Kim Bôi vừa tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học Tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới dự.

 

Qua 4 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, huyện Kim Bôi đã mở được trên 200 lớp với gần 264 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, hội viên được học tập các chuyên đề. Bên cạnh đó, huyện đã áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động. Nhờ vậy, hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện Kim Bôi đều đã nhận thức được giá trị to lớn và ý nghĩa cao đẹp của tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình để phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ được giao. Từ thực hiện tốt cuộc vận động, qua đánh giá phân loại năm 2009, huyện Kim Bôi đã có 49 tổ chức cơ sở Đảng đạt TS-VM chiếm tỷ lệ trên 80%, tăng gần 3% so với năm 2008, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

 

Sau 4 năm triển khai, Đảng bộ huyện Kim Bôi đã trao tặng giấy khen cho 49 tập thể và 79 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động. Tại hội nghị, cùng với đánh giá kết quả đạt được, huyện Kim Bôi đã thống nhất đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện đạt hiệu quả cuộc vận động  trong những năm tới.

 

 * Đảng ủy phường Phương Lâm (TPHB) vừa tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bèn năm qua, cán bộ, đảng viên, công chức đã hưởng ứng triển khai tích cực, với nhiều cách làm phong phú, sáng tạo thu được kết quả quan trọng. Các chi bộ đã tổ chức quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ, học tập các chuyên đề về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và “Tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, ý thức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh”; tổ chức thi kể chuyện tấm gương đạo đức Bác Hồ, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của phường … Đưa cuộc vận động vào sinh hoạt thường kỳ hàng tháng của chi bộ Đảng. Các chi bộ Đảng đã xây dựng chương trình hành động ;xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức với nội dung cụ thể, thiết thực để mỗi đảng viên, đoàn viên, công chức phấn đấu.

 

4 năm thực hiện cuộc vận động Đảng bộ phường đã xuất hiện 6 tập thể, 21 cá nhân điển hình đại diện cho các chi bộ, đoàn thể, tổ dân phố.

 

 

 

                                                Ngọc Linh - Văn Được

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục