Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy động viên cán bộ và nhân dân xóm Thung, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy động viên cán bộ và nhân dân xóm Thung, xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Ngày 23/12, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Đảng bộ xã Quý Hòa (Lạc Sơn) thăm và động viên cán bộ và nhân dân xóm Thung, xã Quý Hòa. Cùng đi có lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở: NN&PTNT, KH&ĐT, VHTT&DL, GT-VT và huyện Lạc Sơn.

 

Quý Hòa là xã đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Sơn, cách trung tâm huyện 18 km, tổng diện tích tự nhiên 4.400 ha, trong đó, diện tích rừng 2.900 ha, có 17 xóm với 3 vùng gồm vùng thấp (9 xóm), vùng lưng chừng (6 xóm) và vùng cao gồm: xóm Thung 1 và Thung 2.  Xã có 1.198 hộ với 5.800 nhân khẩu, 2 dân tộc Mường chiếm 99% và dân tộc Kinh. Những năm qua được sự đầu tư của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, tình hình KT-XH của xã có chuyển biến đáng kể: bình quân thu nhập đạt 5,2 triệu đồng/người/năm. Lương thực đạt 450 kg/người/năm. Số hộ được dùng điện đạt 80%. 100% hộ dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tỷ lệ trẻ em suy sinh dưỡng giảm còn 25%, 61% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo còn 29,6% (theo tiêu chí cũ)... Tình hình chính trị xã hội quốc phòng an ninh ổn định, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ xã có 15 chi bộ với 188 đảng viên. Từ năm 2005, đến nay Đảng bộ liên tục đạt tổ chức cơ sở Đảng TS-VM. Trong đó, 2 năm (2008-2009) đạt Đảng bộ TS-VM tiêu biểu. Tại buổi làm việc xã Quý Hòa đề xuất tiếp tục được tỉnh và huyện quan tâm đầu tư các dự án phát triển hạ tầng giao thông, đường điện để cải thiện điều kiện dân sinh cho nhân dân đặc biệt ở xóm Thung.

 

    

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tặng quà cho cán bộ và nhân xã Quý Hòa (Lạc Sơn)

 

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ và nhân dân xóm Thung- xóm vùng cao khó khăn nhất, cách trung tâm xã Quý Hòa gần 10 km. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cung cấp thông tin về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh; chia sẻ và ghi nhận những cố gắng khắc phục khó khăn phát triển KT-XH của cán bộ và nhân dân xóm Thung và xã Quý Hòa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Xã Quý Hòa cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, triển khai tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao vai trò, năng lực của chính quyền và các tổ chức đoàn thể triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Chú ý công tác tạo nguồn cán bộ về công tác tại địa phương. Đẩy mạnh các phong trào văn hóa thể thao, giữ gìn bản sắc dân tộc. Làm tốt công tác bảo vệ tài nguyên rừng, giữ vững tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn.

 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận những đề xuất của nhân dân xóm Đồi Thung, xã Quý Hòa và đề nghị các ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất những cơ chế hỗ trợ thiết thực nhất để cải thiện đời sống nhân dân trong xã Quý Hòa nói chung và xóm Thung nói riêng.

 

                                                                           Lê Chung

 

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục