Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Lào Thoongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Phó Thủ tướng Lào Thoongloun Sisoulith.

Ngày 20/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lần lượt tiếp và nói chuyện thân mật với ông Thoongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone và với ông Vương Gia Thụy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào.

Cùng dự các cuộc tiếp có các ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Hoàng Thanh Khiết, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương; Nguyễn Văn Thơ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Lào Thoongloun Sisoulith và Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc  Vương Gia Thụy trân trọng chuyển Điện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về thành công tốt đẹp của Đại hội XI; bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, sẽ giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI.

Phó Thủ tướng Lào Thoongloun Sisoulith khẳng định quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam là mối quan hệ mẫu mực, hiếm có trong quan hệ quốc tế; Đảng, Nhà nước. Nhân dân Lào anh em trước sau như một, luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình để không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới.

Phó Thủ tướng Lào Thoongloun Sisoulith trân trọng chuyển đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lời mời thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone.

Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc Vương Gia Thụy khẳng định tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc-Việt Nam là tài sản quý báu của hai Đảng và nhân dân hai nước, cần được hết sức giữ gìn và không ngừng vun đắp để truyền tiếp cho các thế hệ mai sau; Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch và làm hết sức mình phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng mạnh mẽ, sâu sắc và tin cậy hơn, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp vào sự nghiệp xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

Ông Vương Gia Thụy trân trọng chuyển đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lời mời thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào cử Đặc phái viên trực tiếp chuyển Điện chúc mừng, thể hiện sinh động mối tình hữu nghị sâu sắc và tình cảm tốt đẹp, đồng chí anh em Việt Nam-Lào và Việt Nam-Trung Quốc.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường mạnh mẽ, toàn diện quan hệ hữu nghị tốt đẹp với các nước láng giềng.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm hữu nghị, sự ủng hộ to lớn và giúp đỡ có hiệu quả của Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc dành cho sự nghiệp cách mạng, cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam và sẽ làm hết sức mình để các mối quan hệ tốt đẹp đó phát triển sâu sắc, hiệu quả và thiết thực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời thăm chính thức Lào và Trung Quốc vào thời gian thích hợp.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhờ Phó Thủ tướng Lào Thoongloun Sisoulith và Đặc phái viên Vương Gia Thụy chuyển lời thăm hỏi thân thiết, chúc sức khỏe nồng nhiệt và chúc mừng Năm mới đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào; đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và các vị lãnh đạo cấp cao khác của Đảng và Nhà nước Trung Quốc./.

                                                                                        Theo TTXVN

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục