(HBĐT) - Mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng mùa xuân đang về sớm hơn với 1.674 hộ nghèo trên địa bàn huyện Kim Bôi. Năm nay, những gia đình này sẽ được đón Tết cổ truyền của dân tộc trong căn nhà mới vững chãi, ấm áp tình cảm của anh em họ hàng, làng xóm, láng giềng. Đó là những căn nhà được xây dựng theo Quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Trước đây, gia đình ông Bùi Văn Bính, xóm Lục Cả, xã Kim Bình phải sống trong ngôi nhà tạm xiêu vẹo, chặt hẹp. Năm 2010, nhờ Nhà nước hỗ trợ kinh phí theo Quyết định 167, cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của anh em, bà con làng xóm, gia đình ông Bính đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố, có diện tích sử dụng gần 70 m2 với kinh phí trên 60 triệu đồng. Ông Bính phấn khởi tâm sự: Gia đình tôi đông người nhưng đất sản xuất thì ít nên nghèo lắm, không có tiền xây nhà. Nhờ Đảng, Nhà nước và bà con làng xóm giúp đỡ, gia đình tôi đã xây được ngôi nhà chắc chắn. Tết này là Tết vui nhất của gia đình tôi.

 

Cùng chung niềm vui với gia đình ông Bính, sau 2 năm đầu triển khai thực hiện Quyết định 167 đã có trên 2.000 hộ nghèo trong huyện được xây dựng hoàn thành, chuyển về ở trong những căn nhà mới. Các ngôi nhà được xây dựng có trị giá trung bình 30 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 8, 4 triệu đồng/nhà, còn lại là do gia đình đầu tư và nhân dân giúp đỡ. Riêng năm 2010, nhân dân các địa bàn trong huyện đã huy động đựoc trên 150.000 ngày công để giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà ở, với trị giá lên tới 7, 5 tỉ đồng.

 

Có được kết quả trên là nhờ các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình. Mặt khác, vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công lao động trên tinh thần “Tương thân - tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” để giúp đỡ các hộ nghèo. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Ngọc – Phó chủ tịch UBND xã Kim Bình đã cho biết: Ngay sau khi có chỉ tiêu xây dựng nhà ở cho hộ nghèo năm 2010 theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, xã đã tập trung chỉ đạo, nhanh chóng triển khai thực hiện. Đồng thời, vận động nhân dân trong xã tích cực tham gia giúp đỡ các hộ nghèo. Đến nay, đã xây dựng hoàn thành nhà ở cho 70 hộ đảm bảo đúng tiến độ để nhân dân được đón Tết Tân Mão trong những ngôi nhà mới.   

 

Qua 2 năm triển khai thực hiện chương trình, Quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là đòn bẩy để các xã nhanh chóng xóa nhà tạm, giúp nhân dân vươn lên thoát nghèo. Thông qua chương trình đã củng cố, tăng cường đoàn kết tình làng - nghĩa xóm, phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng.

 

Phát huy kết quả trong 2 năm đầu thực hiện Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2011, 2012, huyện Kim Bôi tiếp tục phấn đấu xây dựng hoàn thành nhà ở cho 2.436 hộ nghèo còn lại. Qua đó giúp các hộ nghèo sớm ổn định nơi ở, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

 

 

                                                                             Ngọc Linh

                                                                   ( Đài TT – TH Kim Bôi)

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục