Cây cầu  bắc qua  sông Bôi làm cho đường về  xã vùng sâu Hưng Thi không còn nhiều cách trở.

Cây cầu bắc qua sông Bôi làm cho đường về xã vùng sâu Hưng Thi không còn nhiều cách trở.

(HBĐT) - Giữa tiết xuân se lạnh và nắng ấm ngập tràn, chúng tôi trở lại Hưng Thi - xã vùng sâu của huyện Lạc Thủy đang từ gian khó chuyển mình. Chiếc cầu phao bắc ngang sông Bôi đã nối liền Hưng Thi bên này với bên kia là đường Hồ Chí Minh thênh thang, rộng mở. ông Bùi Văn Thắng, Trưởng xóm Khoang hẻ hả: Trước đây, người dân nơi đây đêm ngày nơm nớp lo chiếc cầu làm bằng tre, gỗ chông chênh bị cuốn phăng ngày lũ. Năm nào cũng vậy, bà con phải huy động cây que, kiếm dây cáp, dây thừng cột chặt nhưng cây cầu vẫn cuốn trôi theo dòng nước xiết. Giờ đã khác, không còn cảnh mùa lũ đứng ở bên này sông trông về phía bên kia sông. Với bà con Hưng Thi, từ ngày có cây cầu chắc chắn, lòng ai cũng hân hoan, phơi phới, đường về xã vùng sâu không còn xa xôi nữa.

 

Đi hết cây cầu là sang đến xóm trung tâm của xã. Cuộc sống của người dân nơi vùng sâu, vùng xa này đã khác xưa nhiều. ông Bùi Văn Chung ở xóm Thơi bồi hồi nhớ lại: Nếu chị về đây chừng vài ba năm trước sẽ thấm thía hơn những vất vả, nhọc nhằn của bà con. Ngày đó, giao thông đi lại hết sức khó khăn, ngày mưa lũ, nước sông Bôi dâng cao, cầu bắc ngang sông chẳng còn khiến nhiều xóm, kể cả xóm trung tâm xã sống trong tình trạng bị chia cắt với bên ngoài. Diện mạo Hưng Thi đổi thay cách đây chưa lâu, bắt đầu từ khi các chương trình, dự án của Chính phủ được triển khai tại xã. Đáng kể nhất là Chương trình 135 đã đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình điện, đường, trường, trạm, gần đây nhất là xây mới trụ sở UBND xã và dành hơn 1 tỷ đồng làm cầu phao qua sông Bôi đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con. 100% thôn, xóm đã có đường liên xóm, trong đó có 5 thôn vùng dưới làm được đường bê tông với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. 100% hộ gia đình được dùng điện lưới quốc gia.

 

Gần đây, không riêng cơ sở hạ tầng mà bộ mặt nông nghiệp, nông thôn ở Hưng Thi cũng có nhiều chuyển biến. Nghề rừng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân chọn làm hướng đi phù hợp và bền vững trong phát triển kinh tế. Tại xã xuất hiện hàng chục lão nông đầu tư trồng rừng với quy mô lớn vài chục đến hàng trăm ha lát, keo lai như các ông Bùi Văn Nhinh ở xóm Khoang, Bùi Văn Chung ở xóm Thơi... ông Trần Viết Đại, cán bộ lâm nghiệp của xã cho biết: Mấy năm gần đây, phong trào trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc trở nên rầm rộ ở Hưng Thi. Với nhận thức trồng rừng phát triển kinh tế, BVMT sinh thái, hầu hết hộ gia đình ở các xóm đều tích cực tham gia trồng rừng. Năm 2010, độ che phủ rừng toàn xã theo thống kê lên tới 72%. Bên cạnh cấy lúa, trồng màu, một số ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp đã bước đầu hình thành và phát triển giúp các hộ nâng cao thu nhập. Với nhiều nỗ lực, không ít hộ nghèo của xã đã vươn lên thoát nghèo. Thu nhập bình quân của xã năm 2010 đã đạt 9 triệu đồng/người/năm. Với sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, xã đã cơ bản hoàn thành chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát.

 

Điều kiện kinh tế ngày càng cải thiện, đời sống của bà con trong xã từng bước được nâng lên, VH-XH khởi sắc. Xã tự hào có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục hàng năm được khẳng định, duy trì, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp mẫu giáo đạt 100%, tiểu học đạt 98%. CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Phong trào VH-VN, TD-TT phát triển rộng khắp và sôi nổi ở nhiều thôn, xóm. Đặc biệt, xã không có tai, tệ nạn xã hội. 8/10 thôn đạt làng văn hoá các cấp, trong đó có thôn Thung Trâm đạt làng văn hoá cấp tỉnh 5 năm liền.

 

Theo ông Bùi Văn Dương, Chủ tịch UBND xã, Hưng Thi hôm nay đang đi những bước vững chắc là nhờ sự chăm lo thiết thực, kịp thời của Đảng, Nhà nước, tinh thần đoàn kết, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc. Tết đến, gia đình nào ở xã vùng sâu Hưng Thi cũng thịt lợn đủ dùng trong ba ngày tết. Hộ nghèo được cộng đồng xã, xóm chăm lo có một cái tết đầm ấm. Thôn, xóm rộn ràng tiếng hát, lời ca, sôi động các trò chơi thể thao dân tộc. Bà con trong xã vui đón xuân về trong lạc quan và tin tưởng về một tương lai không xa, cuộc sống nơi vùng sâu, xa này thêm giàu đẹp.

 

 

 

  

                                                                                       Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Tiếp tục trình Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần

Sáng 27/5, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục