T.Ư Hội NCT Việt Nam và các cấp Hội CTĐ tỉnh thăm và tặng quà NCT nghèo tại xã Mường Chiềng (Đà Bắc).

T.Ư Hội NCT Việt Nam và các cấp Hội CTĐ tỉnh thăm và tặng quà NCT nghèo tại xã Mường Chiềng (Đà Bắc).

(HBĐT)- Đi trong dòng người hối hả ngày giáp Tết Nguyên đán, chúng tôi tìm đến những địa chỉ được Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh giới thiệu. Bao cảm xúc đan xen: ấm áp, vui mừng, xúc động... trước những ngôi nhà thắm tình sẻ chia rồi những tấm gương điển hình xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế tại nhiều địa phương.

 

Con đường vào nhà vợ chồng ông Xa Văn Hay ở xóm Chiềng Cang, xã Mường Chiềng (Đà Bắc) năm nay như bớt cao và lầy lội hơn. Ngôi nhà sàn mới khang trang phía đầu con đường dốc ấy được dựng nên từ sự đoàn kết của bà con trong xóm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là Quỹ Tư Hội NCT Việt Nam hỗ trợ 10 triệu đồng. Ngôi nhà mơ ước gần 30 triệu đồng mà phải đến tuổi già ông Hay mới có được đã xoa dịu bao khó khăn. Hôm nay, trong ngôi nhà mới, bên bếp lửa ấm nồng, nụ cười vui sướng, hạnh phúc của hai vợ chồng già và sắc đào phai rực rỡ dưới sân nhà làm cho mùa xuân thêm đầm ấm.

Rẽ sang một con đường gian nan hơn để đến được với gia đình già làng Xa Văn Thế. Tết đang đến rất gần nên công việc của làng bản với già Thế cũng bận rộn hơn. ở tuổi xấp xỉ 80 nhưng già vẫn lặn lội trên từng ngõ xóm, từng gia đình để thực hiện một tâm nguyện: bản Nhạp sẽ có thêm nhiều lớp phổ cập giáo dục. Bà con trong bản được học thêm kiến thức KH-KT, KN-KL để có thể áp dụng vào sản xuất, góp phần XĐ-GN, nâng cao chất lượng sống cho bà con.

Chúng tôi còn tìm đến nhiều địa chỉ gương điển hình NCT làm kinh tế giỏi ở các huyện khác như: cụ Đỗ Như Ninh, 75 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất đá Thái Thịnh (Lương Sơn); ông Tạ Đình Đào, 65 tuổi ở chi hội 5B, Cao Phong vừa SX kinh tế trang trại, vừa làm dịch vụ; bà Hoàng Thị Chầm, 62 tuổi ở thị trấn Mai Châu duy trì và phát triển nghề dệt truyền thống... Những gương sáng, tuổi cao đã để lại trong chúng tôi hình ảnh đẹp cùng bao xúc động và cả sự ấm áp, ý nghĩa cho những ngày cuối năm.

Ông Đinh Kim Mười, Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Chia tay năm cũ, đón năm mới với nhiều niềm vui, NCT nghèo, tàn tật, cô đơn vui mừng khoác lên chiếc áo ấm mới; ngủ ngon giấc trong ngôi nhà vững chắc; những NCT điển hình, làm kinh tế giỏi; xây dựng con người mới, xây dựng gia đình “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền”; thường xuyên răn dạy con, cháu rèn luyện đạo đức, lễ nghĩa, chăm ngoan học tập, lao động làm nhiều việc có ích cho xã hội, cộng đồng cũng ngày càng nhiều. Chúc cho các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích!...

Hiện nay, Hội NCT tỉnh có 76.549 hội viên, chiếm 9,7% dân số toàn tỉnh, sinh hoạt tại 1.889 chi hội, 100% xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội. Trong 5 năm qua, phong trào hoạt động của Hội NCT các cấp trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp và phát triển mạnh. Đặc biệt, từ khi thực hiện Chỉ thị 59/CT-T.ư của Ban Bí thư T.ư Đảng và CVĐ “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò NCT“ do T.ư Hội NCT Việt Nam phát động, NCT tỉnh ta đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương và toàn xã hội quan tâm chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cả về vật chất và tinh thần.

Với 5 nội dung thi đua chính là: NCT nêu gương sáng trong rèn luyện sức khỏe, hoạt động tình nghĩa, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nêu gương sáng phát triển KT-XH, góp phần XĐ-GN, làm giàu chính đáng; trong xây dựng con người mới, xây dựng gia đình hiếu học; xây dựng làng, bản, KDC văn hóa và thi đua nêu gương sáng về thực hiện CVĐ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền TS-VM, phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng” đã phát huy hiệu quả, vai trò, tiềm năng của NCT trong toàn tỉnh. Hàng năm, nhân dịp Tết cổ truyền và các ngày lễ lớn, Hội NCT các cấp đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp với MTTQ thăm, tặng quà cho 7.960 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, NCT cô đơn không nơi nương tựa số tiền hàng trăm triệu đồng. Tổ chức mừng thọ cho 4.802 lượt hội viên, 10.564 NCT được chăm sóc tại nhà; phối hợp, vận động, tham gia xóa được gần 500 nhà tạm cho NCT nghèo, vận động quyên góp được gần 10.000 bộ quần áo ấm tặng cho NCT nghèo năm 2009... Đặc biệt, Ban đại diện Hội NCT đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành lập Quỹ toàn dân chăm sóc NCT cấp tỉnh, huyện, xã. Đến nay, Quỹ toàn tỉnh đã thu được trên 2,2 tỉ đồng. Nguồn quỹ đã được sử dụng vào việc thăm hỏi, động viên, hỗ trợ NCT khó khăn, làm nhà đại đoàn kết, mua quần áo ấm cho NCT…

Để hoạt động Hội NCT các cấp trong tỉnh từng bước đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, các hoạt động của Hội đã luôn hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm trọng tâm hoạt động, lấy hộ gia đình, dòng họ làm mục tiêu vận động. Đó cũng chính là nội dung hoạt động của phong trào NCT nêu gương sáng trong lĩnh vực xây dựng con người mới, xây dựng gia đình “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền”; lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”. NCT thường xuyên răn dạy con, cháu rèn luyện đạo đức, lễ nghĩa, chăm ngoan học tập, lao động làm nhiều việc có ích cho xã hội, cộng đồng. Hiện nay có 9.313 hội viên tích cực tham gia hoạt động trong công tác khuyến học, khuyến tài, vận động tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Khuyến học của Hội NCT, Quỹ Khuyến học của dòng họ được hàng trăm triệu đồng. Có 945 học sinh khó khăn được ủng hộ trên 320 triệu đồng từ nguồn quỹ.

NCT còn thông qua hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) như CLB thơ, dưỡng sinh, văn nghệ, thể thao... để tạo sân chơi bổ ích rèn luyện sức khoẻ, trí tuệ để sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho gia đình và xã hội. Đến nay, Hội NCT các cấp trong tỉnh đã có gần 2.000 hội viên thường xuyên tham gia hoạt động tại các CLB. Đặc biệt là CLB dưỡng sinh, văn nghệ.

Ngoài ra, NCT còn tích cực góp sức cùng gia đình thực hiện phong trào làm kinh tế giỏi, XĐ-GN, làm giàu chính đáng trên các mặt trận lâm, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ... Hiện nay, toàn tỉnh có 36.308 NCT trực tiếp lao động SX trên các lĩnh vực như: dịch vụ, kinh doanh, TTCN, SX nông - lâm nghiệp, chăn nuôi... Đã xuất hiện nhiều mô hình SX-KD cho thu nhập từ 30-200 triệu đồng/năm; hàng nghìn NCT được công nhận làm kinh tế giỏi, hàng vạn NCT có kinh tế đạt khá, giàu.

Cùng với đó, NCT các địa phương còn nêu gương sáng trong xây dựng Đảng, chính quyền TS-VM. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức Hội trong tỉnh, lớp NCT đã đi đầu trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời tích cực vận động mọi người thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 7.000 NCT là đảng viên, trên 3.000 người có công, gần 11,5 nghìn người là hưu trí, trên 14.000 người giữ các chức danh: bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ, các đoàn thể... Qua đó khẳng định vị trí, vai trò NCT trong lãnh đạo và quản lý xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH, giữ vững ANCT-TTATXH ở các địa phương.

                                                                              Hồng Duyên

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục