Nhân dân xã Mai Hịch quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc qua các món ẩm thực và chơi nhạc cụ dân tộc trong các dịp lễ hội.

Nhân dân xã Mai Hịch quan tâm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc qua các món ẩm thực và chơi nhạc cụ dân tộc trong các dịp lễ hội.

(HBĐT) - Năm 2010, xã Mai Hịch (Mai Châu) vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Đó là phần thưởng quý giá cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển KT -XH. Trong đó có việc đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” đã tạo nên sức mạnh đoàn kết cùng chung tay, góp sức xây dựng cuộc sống mới ấm êm, hạnh phúc.

 

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững ANTT, xóa đói - giảm nghèo ở địa bàn, xã Mai Hịch đã coi trọng thực hiện CVĐ bằng phát động sâu rộng các thôn, xóm, cơ quan, đơn vị thi đua thực hiện các phong trào xây dựng điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt -việc tốt, xây dựng gia đình, làng bản văn hóa, KDC tiên tiến; công sở, cơ quan có nếp sống văn hóa và thực hiện phong trào thi đua lao động sản xuất, tạo đà tăng trưởng kinh tế.

 

Với phương châm kinh tế có vững, phong trào văn hóa, xã hội mới mạnh, những năm qua, Đảng ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể xã Mai Hịch đã vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở các lớp chuyển giao KHKT về sản xuất nông - lâm nghiệp, tạo điều kiện giúp nhân dân tiếp cận với các nguồn vốn vay. Đồng thời, xã xây dựng các mô hình KN - KL về đưa cây đậu tương lên đồi, gieo trồng lúa lai, ngô lai, mô hình sản xuất rau giống, trồng rau sạch, cây lâm nghiệp, nuôi cá dầm xanh, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa... nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích, tạo cơ sở nhân ra diện rộng. Nhờ chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp với đồng đất, đến nay, Mai Hịch đã có diện tích cấy lúa lai trên 190 ha, mở rộng diện tích trồng ngô lai lên hơn 300 ha cùng 200 ha sắn, 150 ha đậu tương, 30 ha lạc... Song song với trồng trọt, phần lớn các hộ gia đình đã chủ động phát triển kinh tế rừng kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản có giá trị kinh tế cao. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn mở mang các nghề TTCN, dịch vụ góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động của xã. Qua đó, thu nhập bình quân đạt gần 7 triệu đồng /người/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16%.

 

Đời sống ổn định là nền tảng để Mai Hịch thực hiện có hiệu quả các mục tiêu văn hóa, xã hội. Chủ tịch MTTQ xã Hà Văn Xuân cho biết: Hàng năm, MTTQ xã đều phối hợp với các đoàn thể tổ chức cho các xóm và hộ gia đình đăng ký phấn đấu đạt làng, gia đình văn hóa. Những năm qua, cán bộ, nhân dân trong xã luôn có ý thức thực hiện quy ước, hương ước của thôn, bản về xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, tín ngưỡng của dân tộc. Đồng thời, luôn có trách nhiệm lưu giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc bằng phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống, khôi phục việc học và viết chữ Thái, giữ gìn các làn điệu dân ca, trò chơi dân gian vào mỗi dịp lễ, tết. Các hộ gia đình cũng nêu cao ý thức trách nhiệm trong hưởng ứng các phong trào quyên góp xây dựng quỹ từ thiện, nhân đạo. Từ nguồn quỹ Vì người nghèo do nhân dân đóng góp và Nhà nước hỗ trợ, hiện, xã đã xây dựng được 33 nhà ĐĐK tặng hộ nghèo.

 

Cũng từ việc đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, những năm qua, đời sống tinh thần của người dân xã Mai Hịch đã được cải thiện đáng kể. Đến nay, 6/7 xóm đã có nhà văn hóa là nơi sinh hoạt cộng đồng để nhân dân học tập, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cũng là điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí. Bên cạnh đó, mỗi xóm đều có đội văn nghệ quần chúng và các đoàn thể của từng xóm cũng thành lập được các đội thể thao thường xuyên tập luyện, tổ chức thi đấu giao lưu các môn bóng chuyền, bóng đá, kéo co, đẩy gậy, cầu lông... tạo đời sống tinh thần vui khỏe, lành mạnh.

 

Ghi nhận cho sự đồng sức, đồng lòng thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, xã Mai Hịch có trên 450 hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa. Nhiều xóm đạt KDC tiên tiến, trong đó có các xóm như Dến, Ngõa, Hịch 1... đã có từ 2 - 3 lần được UBND huyện tặng bằng công nhận làng văn hóa.

 

 

                                                                                            Thu Hiền

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục