Nhân dân xã Cuối Hạ (Kim Bôi) trồng vui xuân.

Nhân dân xã Cuối Hạ (Kim Bôi) trồng vui xuân.

(HBĐT) - Cuối Hạ là xã vùng sâu đặc biệt khó khăn của huyện Kim Bôi. Toàn xã có hơn 1.400 hộ, trên 7.000 nhân khẩu, số người trong độ tuổi lao động khoảng trên 3.000 người. Điều kiện phát triển KT -XH khó khăn, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao đang là những vấn đề đặt ra cho công tác xoá đói - giảm nghèo nơi đây.

 

Ông Bùi Thanh Chương, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đời sống kinh tế của người dân trong xã vẫn dựa vào SXNN là chủ yếu. Những năm gần đây có một vài doanh nghiệp khai thác khoáng sản hoạt động trên địa bàn nhưng việc thu hút lao động vào làm việc vẫn còn hạn chế. Diện tích đất nông nghiệp toàn xã có trên 260 ha cấy lúa 2 vụ, đất bưa bãi, màu khoảng 200 ha. Tuy nhiên, do tình trạng khô hạn, thiếu nước, hệ thống thuỷ lợi xuống cấp nên SXNN cũng gặp nhiều khó khăn, thời vụ gieo trồng bị muộn, vụ đông hầu như không triển khai được.

Có một thực tế đang là vấn đề quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã đến nay vẫn chưa có biện pháp giải quyết triệt để đó là ngày càng nhiều người dân đi làm ăn xa ở nơi khác, con số vào khoảng 600 - 700 người ở tất cả các xóm trong xã. Số người đi làm xa có báo cáo chính quyền chỉ chiếm khoảng 20% tổng số. Qua nắm bắt thông tin, lao động nam thanh niên chủ yếu đi làm ở các khu chế xuất miền Nam, đi làm vàng (khoảng hơn 100 lao động), chị em phụ nữ  đi làm thuê, giúp việc nhà, làm may ở các tỉnh lân cận. Thời gian đi thường vài ba tháng hoặc một năm trở về nhà một thời gian rồi lại tiếp tục đi. ông Quách Công Binh, Trưởng xóm Khoang cho biết: Xóm có 152 hộ, hầu như gia đình nào cũng có người đi làm xa, có hộ cả gia đình cùng đi. Điều kiện sản xuất nông nghiệp khó khăn, thiếu nước nên vụ đông hầu như bỏ đất không. Tỷ lệ hộ nghèo trong xóm chiếm khoảng 25-30%, thu nhập bình quân đầu người đạt 3,5 - 4 triệu đồng /năm.

 

Hệ luỵ từ việc người lao động đi làm xa đối với xã đó là không quản lý, nắm bắt được tình hình lao động, đời sống của người lao động, việc chăm lo cho gia đình, con cái bị ảnh hưởng dẫn đến những tác động trái chiều về ANTT. Do nhận thức còn hạn chế nên không tránh khỏi tình trạng rủi ro bị lừa, làm việc không có hợp đồng, không được trả công hoặc sa vào TNXH. Đặc biệt,  tình trạng nghiện hút ma tuý, HIV/ AIDS đang là nỗi nhức nhối trên địa bàn, lây lan chủ yếu từ những người đi làm ở các bãi vàng có tiêm chích ma tuý trở về. Chỉ riêng xóm Khoang trong một lần thử 10 đối tượng, cả 10 người đều có chất ma tuý, xóm có 5 trường hợp, trong đó có gia đình cả hai anh em đã chết vì mắc AIDS.

 

Giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người dân có công việc ổn định để phát triển kinh tế gia đình, gắn bó với đồng đất đang là vấn đề đặt ra ở Cuối Hạ. Bên cạnh đó, chính quyền, ngành chức năng cần quan tâm, phối hợp với các công ty, đơn vị trong tuyển lao động, đưa người lao động vào làm việc trong các cơ sở, doanh nghiệp tin cậy, tránh tình trạng đi làm ăn xa không rõ địa chỉ, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động không bị thiệt thòi, trách mắc TNXH.

 

                                                                                             Vũ Hà

 

 

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục