T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho hộ nghèo tại huyện Kỳ Sơn.

T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng quà cho hộ nghèo tại huyện Kỳ Sơn.

(HBĐT)- Bà Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Trong những năm qua, hoạt động nhân đạo, từ thiện của Hội CTĐ các cấp đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động phát triển cộng đồng mang tính bền vững với người nghèo, người gặp rủi ro trong cuộc sống, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, nạn nhân chiến tranh như: dạy nghề, tạo việc làm, cho vay vốn để phát triển sản xuất, xây dựng, sửa chữa nhà tình thương đem lại ý nghĩa thiết thực.

 

Đặc biệt, năm 2010, Hội CTĐ tỉnh tổ chức phát động các phong trào, CVĐ: “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” (NNCĐDC)…. Mỗi cơ sở hội, tùy vào điều kiện thực tế đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, tổ chức, những tấm lòng hảo tâm ủng hộ tiền, vật chất chung tay chăm lo cho đồng bào nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc da cam… Việc tổ chức ủng hộ được triển khai bằng nhiều hình thức: “Hũ gạo tình thương”, “Áo ấm tình thương”, “Bát gạo tình thương”… Một miếng khi đói bằng một gói khi no, cán bộ, hội viên chữ thập đỏ đang cố gắng sẻ chia, sưởi ấm những tấm lòng không may mắn trong cuộc sống.

Về phong trào: “ Tết vì người nghèo và NNCĐDC” năm 2010, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức triển khai phát động đến các cấp Hội trong toàn tỉnh và giao chỉ tiêu đến từng huyện, thành Hội dựa vào điều kiện thực tế của từng địa phương. Với các hoạt động cụ thể, phong trào đã giúp cho các đối tượng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, hoà nhập cộng đồng. Cụ thể như hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khoẻ và đời sống: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 600 lượt người với kinh phí trên 45 triệu đồng; tu sửa nhà chữ thập đỏ cho gia đình các đối tượng với tổng trị giá 20 triệu đồng; phối hợp với Bộ Quốc phòng xây dựng 2 nhà tình nghĩa trị giá 110 triệu đồng. Ngoài các hoạt động trên, các cấp hội trong toàn tỉnh đã tập trung vận động các nhà hảo tâm, sử dụng nguồn quỹ nhân đạo, Quỹ NNCĐDC để thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ cho các hộ gia đình có NNCĐDC và nhiều hộ gia đình nghèo, khó khăn, người khuyết tật với trị giá 1.400 triệu đồng. Đặc biệt, TƯ Hội hỗ trợ 150 đối tượng là người khuyết tật nghèo, NNCĐDC của huyện Kỳ Sơn 150 triệu đồng… Tổng số kinh phí thực hiện phong trào này trong toàn tỉnh 1.650 triệu đồng, giúp đỡ 5.514 lượt người.

 

Ngoài ra còn có các hoạt động như: trợ giúp các NNCĐDC trong tháng hành động: tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng, mua thẻ BHYT cho 750 lượt người với mức kinh phí 74 triệu đồng; phối hợp với một số cơ quan, ban, ngành, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tổ chức tu sửa nhà và xây dựng nhà CTĐ, hỗ trợ công trình nước, nhà vệ sinh …tổng trị giá 145 triệu đồng; hỗ trợ phát triển kinh tế, 20 hộ gia đình NNCĐDC được vay vốn số tiền 100 triệu đồng đầu tư mua cây, con giống chăn nuôi sản xuất; tổ chức thăm hỏi, tặng quà 890 hộ gia đình trị giá 198 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 9 nhà trị giá 194 triệu đồng, giúp đỡ ngày công sửa chữa nhà cửa, đường đi, công trình phụ…trị giá trên 80 triệu đồng. Tổng số kinh phí thực hiện đạt được trong toàn tỉnh là: 595 triệu đồng, giúp 1.668 NNCĐDC.

 

Phong trào đền ơn đáp nghĩa cũng đã tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí 420 lượt người, tổng trị giá 35 triệu đồng; xây mới, sửa chữa nhà gia đình chính sách 151 triệu đồng; tặng 2.15 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng 495 triệu đồng; giúp đỡ bằng các hình thức khác như ngày công, sửa nhà, đường…đạt tổng trị giá 35,5 triệu đồng. Tổng giá trị hoạt động hưởng ứng thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa trị giá 716,5 triệu đồng….

 

 

                                                                    Hồng Duyên

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục