Sáng 24/3, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Bộ trưởng Công Thương và Bộ trưởng Nông nghiệp Vương quốc A-rập Xê-út, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị, trên tinh thần hữu nghị, tin cậy lẫn nhau, các bộ, ngành của hai nước cần tìm ra những nội dung hợp tác mới, cụ thể để bổ sung thế mạnh cho nhau, đẩy mạnh thương mại hai chiều. Hai bên cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt, trên cơ sở những tiềm năng của mỗi nước, để mong muốn của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và A-rập Xê-út trở thành các dự án hiện thực.

Nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Công Thương Áp-đun-la Bin Ác-met Dai-nan A-li Rát-ha (Abdullah Bin Ahmed Zainal Ali Radha) và Bộ trưởng Nông nghiệp Pha-hát Bin Áp-đun Ra-man Bâng-nim (Fahad Bin Abdul Rahman Balganim) sang thăm Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định, với thế mạnh về nông nghiệp, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ A-rập Xê-út đảm bảo an ninh lương thực. Đồng thời, Việt Nam mong muốn A-rập Xê-út, với tiềm lực tài chính mạnh, tài nguyên dầu mỏ và khí đốt có trữ lượng lớn nhất thế giới, giúp Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng. Trên tinh thần này, Chủ tịch nước đề nghị, hai nước cần sớm triển khai nghiên cứu khả năng thiết lập quan hệ đối tác về năng lượng và lương thực, mở rộng hợp tác về lao động; thiết lập các kênh cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến chính sách kêu gọi và khuyến khích đầu tư, các hoạt động xúc tiến thương mại...

Bộ trưởng Công Thương và Bộ trưởng Nông nghiệp Ả-rập Xê-út cho biết, chuyến thăm Việt Nam là nhằm triển khai sáng kiến của Quốc vương A-rập Xê-út và thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, công nghiệp... Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc A-rập Xê-út của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hồi tháng 4/2010 là động lực lớn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển. Hai vị Bộ trưởng khẳng định, nông nghiệp chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của A-rập Xê-út, vì vậy mong muốn sớm triển khai các dự án đầu tư về nông nghiệp tại Việt Nam. Cùng với đó, A-rập Xê-út sẵn sàng xây dựng quan hệ chiến lược lâu dài với Việt Nam về năng lượng, mở rộng hợp tác về lao động, đồng thời mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp của mình đầu tư vào Việt Nam./.

 

                                                                                Theo TTXVN

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục