Chiều 24/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XII dự kỳ họp thứ 9 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XII đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

 

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, thiên chức phụ nữ, đóng góp to lớn của phụ nữ trong tiến trình phát triển của nhân loại đã được khẳng định; nhân loại cũng khẳng định, muốn phát triển, phải thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong đó có một nội dung quan trọng là bình đẳng giới. Thủ tướng nêu rõ, trong nhiều thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng và phát huy vai trò, vị trí của phụ nữ, đã làm hết sức để bảo đảm quyền bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi giúp chị em phụ nữ cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp chung của đất nước. Đi liền với đó, phụ nữ Việt Nam cũng đã không ngừng phấn đấu vươn lên và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội ngày nay. Thủ tướng cho biết, Quốc hội đã thông qua Luật Bình đẳng giới; Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động Nghị quyết và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020 trong đó có mục tiêu quan trọng là đạt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 từ 30% trở lên và nhiệm kỳ 2016-2020 từ 35% trở lên.

Là những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, trong nhiệm kỳ qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, các nữ đại biểu Quốc hội đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ đại biểu của mình tại nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua; cho đây cũng là những đóng góp rất xứng đáng của các nữ đại biểu Quốc hội vào thành tựu phát triển chung của đất nước; “Hình ảnh của các nữ đại biểu Quốc hội cũng là hình ảnh của phụ nữ Việt Nam, là niềm tự hào của đất nước” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn các nữ đại biểu Quốc hội đã giám sát, hợp tác và ủng hộ Chính phủ hoàn thành trọng trách của mình trong nhiệm kỳ vừa qua. Thủ tướng mong rằng truyền thống này tiếp tục được phát huy ở các khóa Quốc hội tiếp theo.

Nhấn mạnh, kỳ họp thứ 9 là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, các nữ thành viên đại biểu Quốc hội sẽ có sự thay đổi trong nhiệm kỳ tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn dù ở cương vị nào, các nữ đại biểu Quốc hội cũng tiếp tục có tiếng nói ủng hộ sự nghiệp bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ cũng như những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước. “Muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải có tiến bộ và công bằng xã hội trong đó có nội dung quan trọng là thực hiện bình đẳng giới, Chính phủ sẽ quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu này”- Thủ tướng khẳng định.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, nhóm nữ Nghị sỹ Việt Nam, các nữ đại biểu Quốc hội đều bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thời gian qua; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống và có những đóng góp to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; tạo trụ cột vững chắc trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ ở Việt Nam…

Các nữ đại biểu cũng đề nghị Đảng, Nhà nước dành nhiều cơ hội hơn nữa để phụ nữ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, thể hiện tài năng, trí tuệ của mình trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước./.

 

                                                                                    Theo TTXVN


 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục