Các em học sinh xã Tiền Phong (Đà Bắc) phải đến trường khi trời còn chưa sáng.

Các em học sinh xã Tiền Phong (Đà Bắc) phải đến trường khi trời còn chưa sáng.

(HBĐT) - Với chuẩn mới về hộ nghèo, xã Tiền Phong (Đà Bắc) hiện có đến hơn 65%. Con số này đã phản ánh những khó khăn của xã trong nỗ lực cải thiện đời sống, đưa người dân từng bước thoát nghèo bền vững.

 

“Với Tiền Phong, hiện tại chỉ có thể nói là nỗ lực để giảm nghèo, chưa thể thoát nghèo được, bởi đời sống người dân ở đây còn quá khó khăn. Cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém, hầu hết dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống gắn liền với nương rẫy là chính nên khó để có thể phát triển kinh tế ” Đồng chí Hà Văn Kính, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong chia sẻ.

Là xã 135, hệ thống giao thông đi lại chưa hoàn thiện, hình thức canh tác còn lạc hậu nên đời sống của người dân nơi đây đang gặp phải vô vàn khó khăn. Đã có thời, Tiền Phong gần như biệt lập với thế giới bên ngoài bởi con đường vào xã chỉ là những lối mòn trên những sườn đồi, núi. Cách duy nhất để thông thương với bên ngoài là đường thuỷ. Năm 2007, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, con đường vào xã được mở từ xã Hiền Lương vào Tiền Phong. Tuy nhiên, đường cũng chỉ kéo dài được đến xóm Phiếu là bị “cắt”, đoạn còn lại kéo dài từ đây vào đến UBND xã phải mất 4 km và đến xóm Mực, là xóm cuối cùng của xã phải mất 18 km đường đất, đá, khó đi. Cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào nương, rẫy để trồng ngô, trồng sắn nhưng khi nông sản làm ra cũng không mang đi bán được, tư thương vào tận nơi theo đường thủy để mua, họ ép giá vì thế mà dân bán rẻ, cuộc sống không khá lên được. Đó cũng chính là điều mà chính quyền xã Tiền Phong trăn trở và đang nỗ lực tìm phương kế hiệu quả nhất để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân. “Cái khó đầu tiên gặp phải là trình độ dân trí của người dân còn thấp, năm học 2009-2010, xã chỉ có 23 em học THPT, đến nay chưa có ai học đại học, trong khi đó điều kiện cơ sở vật chất chưa phát triển.  

Hiện nay, Tiền Phong chỉ có 36,7 ha đất cấy lúa nước nhưng năm 2010, năng suất bình quân chỉ đạt 48 tạ/ha. Tổng sản lượng cây có hạt đạt 1.100 tấn. Tiềm năng lớn nhất để có thể phát triển kinh tế là diện tích đất thuận lợi cho trồng rừng, thế nhưng Tiền Phong chưa tận dụng được ưu thế này. Năm 2010, toàn xã chỉ trồng được 20 ha rừng, xã chỉ có 200 ha rừng trồng 1.570 ha đất rừng có thể sử dụng, còn hơn 800 ha đất trống, rừng nghèo kiệt, lau lách, bụi rậm, còn lại bị bỏ hoang. Hiện nay, độ che phủ rừng của xã chỉ đạt 50%.  Hoạt động chăn nuôi cũng không đạt kế hoạch đề ra. Lý giải về kết quả không mấy khả quan trên, đồng chí Hà Văn Kính cho biết: Cái chính là do nhận thức của người dân chưa cao, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi chưa được chú trọng, chưa áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, nhiều người chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, không kiên nhẫn nên không chú trọng đầu tư, nuôi trồng và phát triển lâu dài. tình trạng phá rừng, phát nương làm dẫy vấn diễn ra. Ở lĩnh vực chăn nuôi, người dân chưa chú trọng phòng - chống dịch bệnh, tập tục chăn thả rông vẫn phổ bến dẫn đến dịch bệnh lây lan, khó kiểm soát. Thực trạng đó làm cho phát triển kinh tế của xã gặp nhiều khó khăn.

 

Thực tế đã cho thấy, bài toán đặt ra cho chặng đường phát triển KT-XH của Tân Minh là khá gian nan. Để giải quyết bài toán khó này cần phải có sự đồng thuận, quyết tâm cao của chính quyền xã, nhân dân trong tìm ra giải pháp để thúc đẩy kinh tế như: tích cực vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, áp dụng KHKT vào sản xuất…mới mong đưa Tiền Phong thoát nghèo bền vững.

 

 

                                                                               Thanh Tuyền 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục